10 bộ phim không thực sự tuyệt vời như người ta từng "tung hô"

Khắc Tâm, Theo Trí Thức Trẻ 13:14 16/01/2018

"Titanic", "Frozen" hay "La La Land",... đều là những phim hay nhưng không tới mức "thần thánh" như chúng ta vẫn nghĩ.

Để đánh giá một bộ phim hay thì có rất nhiều yếu tố như diễn xuất, kịch bản, cách dẫn dắt, nút thắt,... Tuy nhiên, yếu tố cảm xúc đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đôi khi, bộ phim đánh trúng tâm lý của khán giả khiến họ đồng cảm và "ảo tưởng" rằng tác phẩm mình đang xem thật sự xuất chúng. Song, sự thật thì không phải vậy.

1. Titanic

10 bộ phim không thực sự tuyệt vời như người ta từng tung hô - Ảnh 1.

Với 11 giải Oscar và 1 tỷ đô la thì Titanic ắt hẳn là một tuyệt phẩm không tỳ vết đúng không nào? Tuy nhiên, ắt hẳn có một lý do gì đó mà tác phẩm của James Cameron nhận được tượng vàng cho Phim xuất sắc nhất nhưng lại chẳng được nổi 1 đề cử cho phần kịch bản.

Và lý do đó chính là kịch bản phim dở tệ. Nội dung phim chỉ gói gọn trong 10 từ gồm: Họ gặp, quan hệ, tàu chìm, chàng chết, nàng chết. Nhưng chúng lại kéo dài tới hơn 3 tiếng với hàng loạt câu thoại và tình huống sến súa tới mệt mỏi. Câu chuyện nữ tiểu thư phải lòng chàng "dân chơi" nhà nghèo quen thuộc tới nhàm chán đã trở nên tươi mới hơn nhờ dàn nhân vật người Anh nhưng nói chất giọng Mỹ đặc sệt chăng?

2. Frozen

10 bộ phim không thực sự tuyệt vời như người ta từng tung hô - Ảnh 2.

Công bằng mà nói thì Frozen không dở nhưng nó cũng không hay tới mức mà người xem "thần thánh hóa". Câu chuyện, nhân vật và cả âm nhạc đều quá sức bình thường so với những bộ phim Disney cổ điển khác. Let It Go thì hay đấy nhưng nếu tất cả các nơi bạn đi đều bật nó suốt 24/7 thì thật là thảm họa. Và dĩ nhiên bạn phải nghe nó trong nhiều tháng sau đó nữa.

Nếu nghĩ kỹ thì dàn nhân vật của phim cũng rất khó ưa. Elsa là một phản anh hùng với sức mạnh nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm (như Spider-Man) còn Anna thì cực kỳ khó chịu với tính cách chẳng hề trưởng thành từ năm 3 tuổi.

3. Avatar

10 bộ phim không thực sự tuyệt vời như người ta từng tung hô - Ảnh 3.

"Bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, tuyệt tác điện ảnh mở đầu cho kỷ nguyên 3D,..." là những mỹ từ mà người ta dùng để miêu tả bom tấn của James Cameron. Tuy nhiên, thứ duy nhất mà Avatar làm được chính là việc chọn điểm rơi ngay thời điểm công nghệ 3D bùng nổ. Bộ phim đã tận dụng tốt công nghệ này để tạo ra những hình ảnh đẹp mắt và hoành tráng, kích thích trí tò mò của người xem.

Trong khi đó, nội dung phim thì vô cùng quen thuộc và nhạt nhòa. Bạn khó lòng mà theo dõi toàn bộ thời lượng 161 phút của tác phẩm nếu xem bằng màn hình máy tính thông thường. Yếu tố cảm xúc trong phim cũng không thật sự tốt còn công nghệ nắm bắt chuyển động thì đơ như "cây cơ". Chả trách 3 giải Oscar của phim chỉ toàn dành cho kỹ xảo.

4. The Hunger Games

10 bộ phim không thực sự tuyệt vời như người ta từng tung hô - Ảnh 4.

Bên cạnh The Hunger Games thì nữ chính Jennifer Lawrence dường như cũng được đánh giá cao quá mức. Có lẽ vì cô nàng cũng chẳng biết diễn như thế nào với Katniss chẳng có tính cách gì cụ thể. Chưa hết, chuyện tình cảm của nàng Húng Nhại này cũng "bất ổn" không kém khi đã có đính ước với Gale nhưng cũng không ngại... đớp thính của Peeta.

Và chẳng phải câu chuyện về một thế giới giả tưởng với một tên độc tài ra sức đàn áp người dân xuất hiện ở khắp nơi sao? Cái ý tưởng chọn ra một đám người để thi đấu tới chết thì quá quen thuộc còn chuyện cả hai cùng được sống vì quyết... chết chung quả là nhảm nhí hết chỗ nói.

5. Twilight

10 bộ phim không thực sự tuyệt vời như người ta từng tung hô - Ảnh 5.

Có lẽ, toàn bộ loạt phim Twilight nên được xếp vào danh sách này chứ không chỉ phần đầu tiên. Ấy vậy mà câu chuyện ngôn tình sến tới mức khó tin này lại khiến cả một thế hệ thiếu nữ phát cuồng. Nội dung chính của phim là một ông lão cả trăm tuổi đem lòng yêu một đứa "con nít" chưa 18 chỉ bằng... ánh mắt.

Vâng, chưa có một tác phẩm nào mà diễn viên lại đơ tới mức của Kristen Stewart và Robert Pattinson. Do đó mà đạo diễn chỉ còn cách kêu họ tỏ tình bằng cách nhìn nhau chằm chằm mà thôi. "Lạc trôi" trong mối tình tay ba đó là một... con chó. Twilight tàn phá ma cà rồng và người sói tới mức thậm tệ bằng những hình ảnh khó thể tưởng tượng được. Phim chỉ để lại một bài học duy nhất là bạn cứ xinh thôi thì tự động có vô số "soái ca" yêu bạn tới chết đi sống lại.

6. La La Land

10 bộ phim không thực sự tuyệt vời như người ta từng tung hô - Ảnh 6.

Có lẽ La La Land cũng hay nhưng nó đâu tới mức đoạt được giải Oscar (nếu bạn còn nhớ sự cố Moonlight ngày ấy). Thực tình mà nói, bộ phim không tới mức tuyệt tác của năm như nhiều người vẫn tưởng tượng.

Cố gắng "tri ân" nhiều tác phẩm nhạc kịch nhưng La La Land còn lâu mới đạt được tới đẳng cấp của Singing in the Rain. Phần nhạc thì hay đấy khi cố bắt chước phong cách của nhiều thập niên trước nhưng câu chuyện tình của Sebastian và Mia thì tẻ nhạt đến khó tả. Xem lần đầu, bộ phim có thể mang đến cho bạn những cảm xúc nhất định đấy nhưng để xem đi xem lại hay nghe những bài nhạc đó hoài thì ngán tới tận cổ.

7. The Matrix

10 bộ phim không thực sự tuyệt vời như người ta từng tung hô - Ảnh 7.

Nếu kỹ xảo tạo ra một bộ phim hay thì Transformers chắc chắn là siêu phẩm của nhân loại. Điều tương tự cũng xảy ra với The Matrix. Nội dung phim cố tỏ ra "nguy hiểm" và "hack não" nhưng kỳ thực lại vô cùng đơn giản. Phần hành động của phim với áo khoác da, kính đen và những pha né đạn dường như "học lóm" từ Blade một năm trước đó. Phần diễn xuất thì tệ khỏi bàn khi dàn diễn viên hầu như chỉ việc đeo kính rồi tỏ ra "ngầu" và bí hiểm hết cỡ là được.

8. The Dark Knight

10 bộ phim không thực sự tuyệt vời như người ta từng tung hô - Ảnh 8.

Thừa nhận đi nào các fanboy, thành công của The Dark Knight phần lớn nhờ vào Heath Ledger cùng vai diễn Joker đúng không? Hơn nữa, đây còn là bộ phim định hình cho phong cách "đen tối" và "sâu sắc" của DC nữa cơ mà. Tuy nhiên, câu chuyện "tâm sinh lý" của anh chàng Batman trong phim thì quá sức rắc rối và mệt mỏi. Loạt phim Batman của Tim Burton cũng đen tối đấy nhưng ông biết khai thác đúng yếu tố tinh thần của gã dơi.

Còn nhân vật của Nolan thì chỉ là một người đàn ông đánh nhau với tội phạm và mặc đồ dơi mà thôi. Nội dung phim cố gồng mình để có nhiều nút thắt như phong cách thường thấy của đạo diễn người Anh lại đâm ra dài dòng và rắc rối. À đừng quên những pha hành động kiểu Batman chưa đụng vào thì tội phạm tự ngã nhé.

9. Rogue One: A Star Wars Story

10 bộ phim không thực sự tuyệt vời như người ta từng tung hô - Ảnh 9.

Nhiều fan cuồng còn cho rằng Rogue One: A Star Wars Story chính là phần phim Star Wars hay nhất. Trên thực tế, tác phẩm chỉ là phần ăn theo được "chế" ra từ đoạn chữ giới thiệu của Star Wars: Episode IV - A New Hope mà thôi. Bộ phim là tập hợp của một loạt tình tiết vô lý và rời rạc tới khó tin. Dựng phim tệ khỏi bàn. Các nhân vật thì mâu thuẫn khỏi bàn khi ít phút trước vừa tính giết nhau thì lại chuyển sang... đồng đội thân thiết. Nhất là Chirrut Îmwe của Chân Tử Đan với pha né đạn "thần thánh" chỉ bằng cách vừa đi vừa... cầu nguyện.

10. Forrest Gump


10 bộ phim không thực sự tuyệt vời như người ta từng tung hô - Ảnh 10.

Forrest Gump là một bộ phim hay nhưng nó bị đánh giá cao quá mức bởi nhiều nhà phê bình. Shawshank Redemption hay Pulp Fiction xứng đáng nhận được giải Oscar hơn tác phẩm của Robert Zemeckis. Câu chuyện và dàn nhân vật của hai phim nói trên hay hơn hẳn Forrest Gump, trừ Tom Hanks. Thứ duy nhất mà bộ phim này làm được là đánh vào tâm lý hậu chiến cùng những sự kiện quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ mà thôi.