10 cầu thủ thành công nhất lịch sử: Messi số 1, người thứ 2 đi tù

MINH TÚ, Theo VTC News 09:35 06/12/2023

Ronaldo ghi bàn nhiều nhất nhưng kỷ lục giành danh hiệu và Quả bóng vàng lại thuộc về Lionel Messi.

Lionel Messi chính là cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất ở mọi cấp độ với tổng cộng 44 chiếc cúp lớn nhỏ. Vừa qua, siêu sao người Argentina chính thức phá kỷ lục của đồng đội cũ Dani Alves (43 danh hiệu) khi cùng Inter Miami nâng cao chức vô địch cúp Liên đoàn Bắc - Trung Mỹ.

Bộ sưu tập danh hiệu của Messi gồm 35 danh hiệu cùng Barcelona, 5 danh hiệu ở các cấp độ đội tuyển Argentina, 3 danh hiệu cùng PSG và 1 cùng Inter Miami.

10 cầu thủ thành công nhất lịch sử: Messi số 1, người thứ 2 đi tù - Ảnh 1.

Top 10 cầu thủ nhiều danh hiệu nhất lịch sử.

Kỷ lục của Messi sẽ rất khó bị phá, bởi người xếp sau anh, Dani Alves đang ngồi tù. Khả năng trở lại sân cỏ của hậu vệ người Brazil là rất thấp, bởi năm nay anh cũng đã 40 tuổi.

Dù vậy, sự nghiệp của Alves gần như hoàn hảo, khi anh có 5 danh hiệu trong 6 năm khoác áo Sevilla, sau đó là 23 chiếc cúp cùng Barcelona.

Khi đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, ngôi sao sinh năm 1983 vẫn gặt hái thành công khi giành 2 danh hiệu cùng Juventus, 6 danh hiệu với PSG và 1 danh hiệu trong màu áo Sao Paulo.

Ở cấp đội tuyển, Alves đã 2 lần vô địch Copa America, 1 lần nâng cao Confederation Cup cũng như HCV bóng đá nam Thế vận hội. FIFA World Cup là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của lão tướng sinh năm 1983.

Đứng thứ 3 trong top cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất lịch sử là bộ đôi Maxwell và Andres Iniesta với cùng 37 chiếc cúp. Sau khi giành 34 danh hiệu cùng Barca, Iniesta sang Nhật Bản và bổ sung thêm vào bộ sưu tập 3 chiếc cúp cùng CLB Vissel Kobe.

Vị trí thứ 4 thuộc về Ryan Giggs (36 danh hiệu). Huyền thoại người xứ Wales gắn bó trọn sự nghiệp với Man Untied và đã cùng CLB này vô địch giải Ngoại hang Anh đến 13 lần, đi kèm với đó 2 chức vô địch Champions League cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Với 35 chiếc cúp, Cristiano Ronaldo đứng ở vị trí thứ 5 cùng với Gerrard Pique, Kenny Daglish. Ở tuổi 38, CR7 vẫn đang thi đấu bền bỉ và đặt mục tiêu chinh phục mọi danh hiệu cùng Al Nassr trong mùa giải 2023/24, bao gồm cả chức vô địch Champions League châu Á. Hồi đầu mùa, Ronaldo đã có danh hiệu đầu tiên trên đất Saudi Arabia, đó ngôi vương Club Champions Cup.