10 idolgroup có doanh số album cao trong 8 năm qua: 2 vị trí đầu dễ đoán, nhóm debut mới 1 năm đã lọt top 3

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 16/11/2018

Danh sách doanh số album này cũng gây bất ngờ vì chỉ có duy nhất một nhóm nữ xuất hiện.

Vừa qua, Gaon đã công bố thứ hạng của 10 idolgroup có tổng doanh số album cao nhất từ năm 2010 đến 2018. BXH này không tính những nghệ sĩ ra mắt trước năm 2010 và dữ liệu được thu thập từ đầu năm 2010 đến hết ngày 3/11/2018.

Trong danh sách này, điều gây bất ngờ là chỉ có INFINITE là idolgroup thế hệ 2 duy nhất xuất hiện. Ngoài ra, TWICE cũng xuất sắc giữ vị trí cao và là girlgroup duy nhất ở BXH này. Wanna One tuy "sinh sau đẻ muộn" nhất trong danh sách nhưng vẫn xuất sắc lọt top 3.

10 idolgroup có doanh số album cao trong 8 năm qua: 2 vị trí đầu dễ đoán, nhóm debut mới 1 năm đã lọt top 3 - Ảnh 1.

INFINITE là idolgroup thế hệ 2 duy nhất và TWICE là girlgroup duy nhất trong BXH này, Wanna One debut mới hơn 1 năm đã xuất sắc lọt top 3

2 vị trí đầu tiên không ai khác ngoài EXO và BTS. Với danh hiệu "triệu bản 5 lần liên tiếp", EXO tiếp tục khẳng định vị trí "ông hoàng album" của mình. Đặc biệt, EXO vừa nhận được tin vui khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất của thế kỉ 21 tẩu tán hơn 10 triệu album. Còn BTS bám đuổi sát nút với gần 10 triệu bản bán ra.

10 idolgroup có doanh số album cao trong 8 năm qua: 2 vị trí đầu dễ đoán, nhóm debut mới 1 năm đã lọt top 3 - Ảnh 2.

"Ông hoàng album" EXO đứng đầu với hơn 10 triệu bản tẩu tán, BTS về nhì với gần 10 triệu bản bán ra


Sau đây là danh sách 10 idolgroup có doanh số album cao trong 8 năm qua:

1. EXO (10.617.948 bản)

2. BTS (9.815.626 bản)

3. Wanna One (2.899.079 bản)

4. TWICE (2.716.832 bản)

5. GOT7 (2.294.199 bản)

6. SEVENTEEN (2.217.819 bản)

7. INFINITE (1.518.763 bản)

8. VIXX (1.443.114 bản)

9. NCT (1.370.716 bản)

10. MONSTA X (1.055.357 bản)

Nguồn tham khảo: SP