10 món hàng đắt đỏ trên thế giới: Không điển trai nhưng khoác chiếc áo vàng ròng này thì ai cũng phải ngước nhìn

Nam Spiderum, Theo Helino 00:05 13/01/2018

Trong khi hầu hết chúng ta đều luôn phải cân nhắc chi tiêu những thứ thiết yếu từng ngày thì có những người giàu lại đi tìm mua "món hàng" không giống ai!

1. Áo phông bằng vàng ròng

Bạn nghĩ mình đã là tay dân chơi sành điệu khi mặc chiếc áo phông đính kim cương Affliction đến sàn nhảy ư? Ôi dào, sẽ chẳng là gì so với Datta Phuge, một anh chàng đến từ Ấn Độ sở hữu những món hàng đắt nhất thế giới.

Đó chính là chiếc áo phông làm bằng vàng ròng đáng giá cả một gia tài. Chiếc áo này được hoàn thành vào năm 2013 và có giá trị tới hơn 250.000 USD (khoảng 5,7 tỉ đồng), nhưng nó không phải là một chiếc áo đơn thuần được đính thêm một vài mảnh vàng. Nó được làm bằng vàng nguyên chất, nặng tới 2,72kg và theo như tờ báo Mirror của Anh thì "một đội thợ vàng gồm 15 người đã mất tới 2 tuần làm việc, 16 giờ mỗi ngày để hoàn thành chiếc áo".

10 món hàng đắt đỏ trên thế giới: Không điển trai nhưng khoác chiếc áo vàng ròng này thì ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 1.

Chiếc áo được làm bằng vàng nguyên chất, nặng tới 2,72kg và theo như tờ báo Mirror của Anh thì "một đội thợ vàng gồm 15 người đã mất tới 2 tuần làm việc, 16 giờ mỗi ngày để hoàn thành chiếc áo".

Tất nhiên, không có bộ trang phục nào được coi là tử tế nếu thiếu đi các phụ kiện. Bạn nghĩ là Phuge sẽ mặc chiếc áo đó cùng với đeo một chiếc đồng hồ điện tử Casio rẻ tiền ư? Với chỗ nguyên liệu còn sót lại (ý là vàng ròng đấy!), họ đã tạo ra một bộ vòng tay và nhẫn, tất cả đều bằng vàng để đi kèm với chiếc áo.

Vì sao Phuge lại muốn một chiếc áo độc nhất vô nhị như vậy?

“Tôi biết tôi không phải là người đàn ông điển trai nhất trên thế giới, nhưng chắc là sẽ chẳng có cô gái nào không ngỡ ngàng khi thấy chiếc áo này nhỉ?” anh trả lời với báo Mirror. Và có lẽ chúng ta sẽ đoán rằng có nhiều phụ nữ chưa chắc sẽ thích anh ta chỉ vì chiếc áo đấy. Và như Notorious B.I.G đã nói, “thêm tiền thêm rắc rối” thì trong trường hợp của Phuge, điều đó trở thành “chiếc áo vàng ròng, mục tiêu béo bở”. Năm 2016, Phuge đã bị đánh chết bởi 12 người vì tranh chấp tiền bạc. Không rõ là anh ta có mặc chiếc áo đó khi bị đánh chết hay không nhỉ?

2. Dây chuyền kim cương hình Stewie Griffin

Khi ta còn trẻ, chúng ta thường không đưa ra quyết định sáng suốt. Nếu bạn cũng đang còn trẻ, bạn chắc hẳn là sẽ đưa ra một vài quyết định về tiền bạc không mấy sáng suốt đâu!

Năm 2011 khi mới 17 tuổi, Justin Bieber đã tốn một khoản tiền khá lớn để mua một món trang sức được gia công riêng với 14 carat vàng và 12 carat kim cương trắng cùng nhiều viên hồng ngọc nhiều màu. Nó có hình Stewie Griffin trong bộ phim Family Guy.

10 món hàng đắt đỏ trên thế giới: Không điển trai nhưng khoác chiếc áo vàng ròng này thì ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 2.

Một món hàng "độc lạ" khác chính là món trang sức của Justin Bieber được gia công riêng với 14 carat vàng và 12 carat kim cương trắng cùng nhiều viên hồng ngọc nhiều màu.

Thợ kim hoàn Jason Arasheben ở Beverly Hills đã thiết kế sợi dây chuyền này cùng với Justin và kể rằng “Justin đã có một hình ảnh rõ ràng về chiếc dây chuyền này theo cách cậu ta muốn”. Bất kì người hâm mộ nào của Family Guy đều có thể nhìn thấy nó ở Hollywood Life và nói bạn rằng chẳng có điều gì đặc biệt trong thiết kế của nó cả. Nó chỉ đơn giản là hình Stewie thời kì đầu “Ta muốn giết Lois và rồi chiến thắng sẽ là của ta!” đang khoanh tay. Thay vì mua một chiếc xe Toyota Camry đầy đủ tiện nghi, Baby Biebier mua một chiếc dây chuyền mà chính cậu ta còn ít khi đeo.

Không ai biết được một điều rằng, cậu ta đã vứt nó đi chưa hay đã để nó trong một cái hộp bám bụi ở một nhà kho nào đó. Lời khuyên ở đây là: Nếu bạn có ý định mua một món trang sức để tưởng nhớ một nhân vật hoạt hình, hãy chọn những nhân vật trường kì với thời gian như Bugs Bunny hoặc thậm chí Bart Simpson.

3. Hàm răng đáng giá ngàn vàng của John Lennon

Năm 2011, nha sĩ Canada Michael Zuk đã mua một chiếc răng hàm đã mất màu được lấy ra từ miệng của John Lennon với giá 31.200 USD (tương đương 717 triệu đồng) tại một phiên đấu giá.

Ông hoàng nhạc pop quá cố Michael Jackson đã sở hữu quyền xuất bản tất cả các bài hát của ban nhạc The Beatles, nhưng ông lại không có một thứ thuộc về một thành viên của ban nhạc.

10 món hàng đắt đỏ trên thế giới: Không điển trai nhưng khoác chiếc áo vàng ròng này thì ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 3.

Năm 2011, nha sĩ Canada Michael Zuk đã mua một chiếc răng hàm đã mất màu được lấy ra từ miệng của John Lennon với giá 31,200$ (tương đương 717 triệu đồng) tại một phiên đấu giá.

Năm 2011, nha sĩ Canada Michael Zuk mua một chiếc răng hàm đã mất màu được lấy ra từ miệng của John Lennon với giá 31.200 USD (tương đương 717 triệu đồng) tại một phiên đấu giá. Chiếc răng này đã được đưa cho người giúp việc của John Lennon, Dorothy "Dot" Jarlett, từ những năm 1960 sau khi nha sĩ lấy nó ra.

Lý do của Zuk cho việc mua chiếc răng đó là gì? Hẳn là anh ta muốn nhân bản John Lennon. Zuk đã kể cho tờ báo Newsweek về kế hoạch hơi rùng mình của anh ta vào năm 2014. Anh ta nói rằng, mình có thể nhân bản John Lennon trong vòng 5 năm. Chuyện này nghe cứ như là kịch bản một bộ phim kinh dị vậy!

4. Túi kim cương Hermes Birkin

Nếu bạn không phải người quan tâm tới các trào lưu thời trang túi xách và bạn nghĩ một cái túi đơn giản chỉ là một cái túi, thì chắc hẳn là bạn chưa thấy chiếc túi Hermes Birkin. Một cái túi Birkin bình thường là một biểu tượng khẳng định đẳng cấp.

Hàng nghìn phụ nữ sẽ không chỉ từ bỏ những buổi tập yoga hay uống trà Rose trong 5 năm mà còn sẵn lòng bán cả căn nhà mình đang ở để có được một chiếc túi Birkin với giá khởi điểm khoảng 7.000 mác. Nhưng những chiếc túi Birkin được khoác trên vai giới thượng lưu của Park Avenue ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với phiên bản bình dân kia.

10 món hàng đắt đỏ trên thế giới: Không điển trai nhưng khoác chiếc áo vàng ròng này thì ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 4.

Vào tháng 5 năm 2016, một chiếc túi Birkin da cá sấu Himalaya được đính 18 carat vàng và kim cương đã được bán tại phiên đấu giá của Christie ở Hồng Kông cho một nhà sưu tập tư nhân châu Á giấu tên với giá 300,168$ (khoảng 6,9 tỉ đồng).

Vào tháng 5 năm 2016, một chiếc túi Birkin da cá sấu Himalaya được đính 18 carat vàng và kim cương đã được bán tại một phiên đấu giá của Christie ở Hồng Kông cho một nhà sưu tập tư nhân châu Á giấu tên với giá 300.168 USD (khoảng 6,9 tỉ đồng), khiến nó trở thành chiếc túi xách tay đắt nhất từng được bán ở một phiên đấu giá.

Vậy điều gì làm nên giá trị của chiếc túi Birkin đó? Trước phiên đấu giá đó 2 năm, tờ báo Vogue đã phỏng vấn Jane Finds, một tay chơi túi xách đẳng cấp về chiếc túi giá trị đó. Finds nói rằng, chiếc túi đó từng được “chào bán cho một khách hàng VIP” và chiếc túi đó gồm hơn 200 viên kim cương có tổng khối lượng là 8,2 carat, cùng với đó là chiếc khóa đính thêm 40 viên kim cương nữa có tổng khối lượng là 1,65 carat. Trước khi được bán đấu giá, nó được treo giá 432.000 USD (gần 10 tỉ đồng) , vì vậy có vẻ như tay chơi kia đã được một món hời.

5. Trạm dự báo thời tiết

Nếu bạn có dư dả tiền bạc thì đây chính là món quà hoàn hảo dành cho những ông bà họ hàng của bạn, những người chuyển kênh thời sự và kênh dự báo thời tiết liên tục cả ngày. Alan Rowly đã trúng xổ số trị giá 1,9 triệu bảng Anh (khoảng 70 tỉ đồng) và đã vung số tiền đó để mua một trạm dự báo thời tiết hiện đại nằm trong sân sau.

10 món hàng đắt đỏ trên thế giới: Không điển trai nhưng khoác chiếc áo vàng ròng này thì ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 5.

Alan Rowly đã trúng xổ số trị giá 1,9 triệu bảng Anh (khoảng 70 tỉ đồng) và đã vung số tiền đó để mua một trạm dự báo thời tiết hiện đại nằm trong sân sau.

Tờ báo Nottingham Post nói rằng, Rowly đã tiêu 700 triệu đồng để xây dựng nó. Anh ta nói với tờ báo vào năm 2015 rằng: “Tôi cũng hay để ý thời tiết như bao người, tôi chỉ là có ý muốn theo dõi thời tiết để có thể sắp xếp kế hoạch trước”. Có lẽ những người hàng xóm sẽ gọi anh ta là “người mang mưa” mất.

6. Chiếc xe Ford GT của Steve McQueen

Trước khi Fast and Furious trở nên nổi tiếng, Steve McQueen là người đầu tiên mở đầu kỉ nguyên phim về đua xe. Vào năm 1971, sau khi quay bộ phim Bullitt, McQueen muốn những pha đua xe phải ấn tượng hơn nữa.

Và thế là bộ phim Le Mans ra mắt, với 106 phút chỉ toàn đua xe và ngôi sao của bộ phim không phải chỉ mình McQueen mà còn là chiếc Ford GT40 mẫu 1968 tùy chỉnh xuất hiện trong phần lớn thời lượng bộ phim.

10 món hàng đắt đỏ trên thế giới: Không điển trai nhưng khoác chiếc áo vàng ròng này thì ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 6.

Vào năm 2012, chiếc GT40 được phục hồi hoàn toàn và được mang ra đấu giá ở RM Auctions tại Pebble Beach, California. Theo những người ở nhóm Top Gear, chiếc GT40 xanh lam này đã được bán với giá 11 triệu USD (tận 253 tỉ đồng đấy!).

Vào năm 2012, chiếc GT40 được phục hồi hoàn toàn và được mang ra đấu giá ở RM Auctions tại Pebble Beach, bang California (Mỹ). Theo những người ở nhóm Top Gear, chiếc GT40 xanh lam này đã được bán với giá 11 triệu USD (tận 253 tỉ đồng đấy!). Với 11 triệu USD, bạn có thể mua một suất McDonald trong thực đơn Dollar cho toàn bộ người dân Thụy Sĩ, đủ tiền để trả thuế và mua một chiếc Aston Martin DB9.

7. Chân dung âm bản của Lincoln

Abraham Lincoln là một trong những nhân vật lịch sử vĩ đại nhất nước Mĩ, vì vậy bất kì ai yêu thích lịch sử và có một "chiếc ví dày" (hoặc một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ) chắc hẳn là sẽ bỏ ra vài đồng để mua một món kỉ vật của con người vĩ đại này.

Nếu bạn là người hâm mộ Honest Abe, bạn có thể ngồi một chỗ trên ghế và mua chữ kí của ông ấy với giá 218.000 USD (khoảng 5 tỉ đồng). Không có tiền ư? Bạn sẽ cần trở về quá khứ để có thể mua một chân dung âm bản của Lincoln ở một phiên đấu giá trong năm 2012.

10 món hàng đắt đỏ trên thế giới: Không điển trai nhưng khoác chiếc áo vàng ròng này thì ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 7.

Theo tạp chí Antique Trader, một tấm ảnh âm bản có hình Lincoln ngồi ghế đã được bán ở Cincinnati với giá 32,250$ (741 triệu đồng), bằng giá của một chiếc Lincoln Navigator đã qua sử dụng.

Theo tạp chí Antique Trader, một tấm ảnh âm bản có hình Lincoln ngồi ghế đã được bán ở Cincinnati với giá 32.250 USD (741 triệu đồng), bằng giá của một chiếc Lincoln Navigator đã qua sử dụng. Nhưng nên nhớ thứ này chỉ là âm bản. Hãy thử tìm một cửa hàng ảnh ở nơi bạn sống (nếu có) với một tấm phim âm bản từ năm 1865 và hỏi họ xem có xử lý được không. Và tất nhiên là không được rồi.

8. Thị trấn Bridgeville, bang California (Mỹ)

Bạn có thể nghĩ rằng, bạn đang tận hưởng cuộc sống với việc đi nghỉ mát chung cùng bạn bè ở một khu nghỉ mát tại Cabo, trong khi đó người giàu thì đổ xô đi mua những hòn đảo cá nhân. Còn nếu bạn không thích sống trên đảo? Tại sao không mua hẳn một thị trấn trên eBay nhỉ?

Thị trấn Bridgeville, bang California (Mỹ) đã được mua đi bán lại nhiều lần bởi những gã có đủ điều kiện tài chính để chơi cờ tỉ phú trong thế giới thực. Thị trấn vùng núi này ở Humboldt County cách San Francisco khoảng 260 dặm về phía bắc. Trang eBay rao bán thị trấn này từ năm 2002 với giá 1,78 triệu USD (tương đương khoảng 40 tỉ đồng).

10 món hàng đắt đỏ trên thế giới: Không điển trai nhưng khoác chiếc áo vàng ròng này thì ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 8.

Thị trấn vùng núi này ở Humboldt County khoảng 260 dặm về phía bắc của San Francisco đã lên eBay từ năm 2002. Nó đã được bán với giá 1,78 triệu USD (tương đương khoảng 40 tỉ đồng)

Không tệ lắm khi bạn có mã zip riêng và bưu điện riêng. Người mua ban đầu đã từ bỏ và Bruce Krall đã mua nó với giá khá mềm, 700.000 USD. Trong một bài báo của NBC vào năm 2006, Krall nói về thị trấn đó rằng “tôi đã tốn rất nhiều tiền và công sức để dọn dẹp nó”.

Thị trấn Bridgeville đã được đưa lên đấu giá trở lại cũng vào năm đó. Tờ báo The New York Times lý giải rằng, thị trấn 30 người này đã trở nên ảm đạm sau thương vụ đó. Một giám đốc 25 tuổi đã tự tử không lâu sau khi mua nó với giá 1,25 triệu USD. 

9. Bữa trưa với Warren Buffett

Tỉ phú Warren Buffett đấu giá một bữa trưa cùng ông ấy hàng năm để quyên góp tiền cho tổ chức Glide, một tổ chức từ thiện ở San Francisco, nơi chuyên cung cấp thức ăn,  nhà ở và các dịch vụ khác cho những người vô gia cư và những người nghiện. Vào năm 2016, một người ẩn danh đã thắng thầu với mức giá 3,46 triệu USD (79 tỉ đồng).

Bữa trưa gồm một cái bánh Cheeseburger in Paradise và một ly Landshark Lager ở một trong những nhà hàng Margaritaville của Jimmy Buffett sẽ tốn khoảng 20 USD (khoảng bốn trăm nghìn đồng), thế nhưng nếu bạn muốn ăn trưa cùng với một ông Buffett khác, bạn sẽ tốn rất rất nhiều tiền.

10 món hàng đắt đỏ trên thế giới: Không điển trai nhưng khoác chiếc áo vàng ròng này thì ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 9.

Tỉ phú Warren Buffett đấu giá một bữa trưa cùng ông ấy hàng năm để quyên góp tiền cho tổ chức Glide, một tổ chức từ thiện ở San Francisco cung cấp thức ăn, nơi ở và các dịch vụ khác cho những người vô gia cư và những người nghiện.

Tạp chí Fortune đã tiết lộ rằng, người trả giá cao nhất là một phụ nữ, bà ta đã ăn tối cùng 7 người bạn và Buffett ở nhà hàng thịt nướng sang trọng Smith & Wollensky. Dù rằng đó là bữa ăn để quyên góp từ thiện, hy vọng là quý bà và những người bạn có thể ăn hết chỗ sườn bò, hàu và xà lách xào đủ để khiến Popeye phát ngấy đó.

10. Sổ ghi chép của Da Vinci

Nếu bạn có lúc nào đó được gặp gỡ nhà từ thiện và nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, bạn không nên đề cập tới Zune khi nói chuyện đâu. Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu bạn thảo luận với ông ấy về những thứ mà bạn mới đọc được, vì Gates có thể cũng đã đọc qua rồi. Gates trung bình đọc khoảng 50 quyển sách mỗi năm.

Trong khi giá sách của bạn có những tựa sách như Harry Potter và hoàng tử lai, Kỉ lục Guinness thế giới 2003 và bản cứng của Gatsby vĩ đại mà bạn còn chưa thèm mở ra từ lúc còn ở trường cấp 3, Bill Gates lại có bản gốc của một trong những quyển sách quan trọng nhất lịch sử.

10 món hàng đắt đỏ trên thế giới: Không điển trai nhưng khoác chiếc áo vàng ròng này thì ai cũng phải ngước nhìn - Ảnh 10.

Vào năm 1994, Bill Gates đã mua Sổ tay Leicester của Leonardo Da Vinci, quyển sổ của chính thiên tài người Ý được chép tay từ năm 1506 tới năm 1510. Bill Gates đã trở thành chủ sở hữu duy nhất với mức giá khá thấp 30,8 triệu USD (708 tỉ đồng).

Vào năm 1994, Bill Gates đã mua Sổ tay Leicester của Leonardo Da Vinci, quyển sổ của chính thiên tài người Ý được chép tay từ năm 1506 tới năm 1510. Bill Gates đã trở thành chủ sở hữu duy nhất với mức giá khá thấp 30,8 triệu USD (708 tỉ đồng), biến quyển sổ tay đó trở thành quyển sách đắt nhất từng được bán.

Tuy vậy, Gates không giữ nó cho riêng mình. Ông ấy đã quét quyển sổ tay đó thành sách điện tử, và những trang sách đó đã trở thành screensaver trong Windows 95. Nhưng hầu như chẳng có ai biết điều này vì mọi người đều đặt screensaver là Flying Toasters.

Nguồn: Grunge