Công Phượng tiếp tục ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn mất vé vào chung kết

Bảo Bảo. Video: Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:10 13/12/2017

Sơ đồ 3 hậu vệ của HLV Park Hang Seo đã bộc lộ điểm yếu, khiến Việt Nam thua trận 1-2 ở giải giao hữu M-150 tại Thái Lan.

U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan

Ghi bàn: Công Phượng 59' (pen) - Bobir 30', Zabikhilo 65'

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam: Văn Hoàng (GK), Anh Tài, Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Thanh, Đình Trọng, Xuân Trường, Đức Duy, Ti Phông, Thanh Bình, Công Phượng.

HLV Park Hang Seo thực hiện 4 sự thay đổi người so với trận ra quân gặp U23 Myanmar, với sự vắng mặt của Quang Hải và Văn Toàn trên hàng công. U23 Việt Nam chỉ cần 1 trận hòa là sẽ đứng nhất bảng trước U23 Uzbekistan, vào chung kết. Nhưng mục tiêu đó đã không thành hiện thực.

U23 Uzbekistan thể hiện quyết tâm khi chơi pressing từ đầu, tích cực di chuyển và tấn công biên để tận dụng những khoảng trống trong hàng phòng ngự 3 hậu vệ của Việt Nam. Các cầu thủ trẻ Việt Nam chưa quen với sơ đồ mới nên vẫn bộc lộ những sai lầm, thể hiện ở cả hai bàn thua.

Ngay phút 30, Duy Mạnh phá bóng bất cẩn giúp Bobir dễ dàng sút bóng cận thành mở tỷ số. Đến phút 65, Uzbekistan chỉ thực hiện một pha tạt bóng đơn giản bên cánh phải nhưng hai cầu thủ áo đỏ không ai theo kèm Zabikhilo, để đội trưởng U23 Uzbekistan đánh đầu rồi sút bồi ghi bàn ấn định.

Bàn thắng gỡ hòa của Việt Nam đến ở phút 59, trên chấm phạt đền. Công Phượng là người thực hiện thành công.

Đây là giải giao hữu nên kết quả không phải là vấn đề quan trọng. HLV Park Hang Seo vẫn muốn sử dụng tất cả cầu thủ để tìm những phương án tối ưu nhất cho sơ đồ mới. Đối đầu với đối thủ cao to như Uzbekistan cũng là kinh nghiệm để Việt Nam chinh chiến tại VCK U23 châu Á năm sau, khi vào cùng bảng với một đội bóng tương đương thế là Syria. 

Dù thua trận, U23 Việt Nam vẫn vào chơi trận tranh hạng 3 ở giải M-150, gặp Nhật Bản hoặc Thái Lan.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người