3 cầu thủ Việt Nam không được xóa thẻ sau vòng bảng Asian Cup 2019

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 22:06 18/01/2019

Trừ trường hợp Duy Mạnh đã nhận án treo giò ở trận gặp Yemen vì nhận 2 thẻ vàng, có 3 cầu thủ khác của Việt Nam không được xóa thẻ trước khi bước vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á, tất cả trường hợp nhận 1 thẻ vàng sau vòng bảng đều không được xóa thẻ. Thẻ chỉ được xóa bắt đầu từ bán kết. Do đó, cầu thủ nào đã nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng và nhận thêm 1 thẻ nữa ở vòng 1/8 sẽ bị treo giò, nếu đội tuyển của họ lọt vào tứ kết.

Ba cầu thủ Việt Nam đã phải nhận 1 thẻ vàng gồm Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Công Phượng. Đội tuyển Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của Đỗ Duy Mạnh, sau khi trung vệ sinh năm 1996 phải ngồi trên khán đài theo dõi đồng đội đá với Yemen. 

3 cầu thủ Việt Nam không được xóa thẻ sau vòng bảng Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Duy Mạnh một mình đứng hát Quốc ca Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê.

Bắt đầu từ Asian Cup 2019, AFC đưa hệ số fair-play vào tiêu chí tính xếp hạng ở vòng bảng. Chính nhờ hệ số này, Việt Nam đã ngăn Lebanon vượt lên chiếm suất dự vòng 1/8.

Kết thúc vòng bảng, Việt Nam phải nhận 5 thẻ vàng. Ở bảng xếp hạng của các đội đứng thứ ba, Việt Nam bằng điểm, hiệu số, số bàn thắng với Lebanon nhưng đứng trên nhờ có ít thẻ phạt hơn (Lebanon có 7 thẻ vàng). Điểm fair-play của Việt Nam là -5, còn điểm fair-play của Lebanon là -7.

Vào 18h ngày 20/1, Việt Nam sẽ đấu với Jordan ở trận mở màn vòng 1/8.

3 cầu thủ Việt Nam không được xóa thẻ sau vòng bảng Asian Cup 2019 - Ảnh 2.

Lịch thi đấu vòng 1/8 Asian Cup 2019.