3 hành vi "kỳ quặc" của trẻ là biểu hiện của chỉ số IQ cực cao: Cha mẹ tránh cấm cản kẻo lỡ mất tài năng

Ứng Hà Chi, Theo Đời sống & Pháp luật 17:39 14/01/2024

Trong mắt cha mẹ, trẻ em thường làm một số hành vi kỳ lạ, khó hiểu nhưng thực tế đó là biểu hiện chứng tỏ trẻ sở hữu IQ cao.

Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ thường thấy một số biểu hiện kỳ lạ của trẻ và cảm thấy tức giận vì điều này. Tuy nhiên, thực tế đôi khi hành động tưởng chừng lập dị, khó hiểu của trẻ lại thể hiện trí thông minh, khả năng sáng tạo, khả năng tập trung cao độ.

1. Hay nói chuyện và thích nhại lời

Giai đoạn từ 2 đến 4 tuổi là giai đoạn phát triển về mặt ngôn ngữ của trẻ. Ở giai đoạn này, trẻ đặc biệt nói nhiều và thích quan tâm mọi người, cũng như tò mò vạn vật xung quanh.

Nhiều trẻ có xu hướng tự nói chuyện một mình khiến cha mẹ cảm thấy lo ngại, hoang mang. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn bình thường. Trẻ hay nói chuyện thậm chí là nhại lời là biểu hiện cho sự phát triển nhanh chóng của hệ thống ngôn ngữ.

3 hành vi kỳ quặc của trẻ là biểu hiện của chỉ số IQ cực cao: Cha mẹ tránh cấm cản kẻo lỡ mất tài năng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Trên thực tế, những đứa trẻ hay nói chuyện, thích nhại lời thì khi lớn lên càng dễ thành công. Bởi điều này sẽ giúp trẻ nâng cao trí tưởng tượng, khả năng tư duy cùng khả năng khám phá để từ đó hoàn thiện hơn ngôn ngữ cũng như trí tuệ của bản thân.

Bên cạnh đó, hành động này cũng giúp trẻ rèn sự tập trung, cải thiện khả năng nhận thức và giúp ích cho quá trình học tập sau này. Chính vì vậy, nếu cha mẹ thấy con mình nói nhiều hay nhại lời thì đừng vội khiển trách, quát mắng. Thay vào đó, cha mẹ có thể dành nhiều thời gian trò chuyện để giúp con phát triển kỹ năng.

2. Thích phá rời đồ vật

Nhiều trẻ có khả năng thực hành và tư duy não bộ cực kỳ tốt. Trẻ sẽ không ngồi im một chỗ mà luôn tìm đồ vật để nghịch, phá rời và lắp chúng lại. Chứng kiến hành vi này, nhiều cha mẹ sẽ thấy khó chịu và la mắng con không nghe lời.

Tuy nhiên, việc thích phá rời đồ vật chứng tỏ trẻ có sự thông minh và nhanh nhẹn. Hơn nữa, những đứa trẻ thích phá đồ sẽ có sự tò mò, ham muốn khám phá mạnh mẽ. Trẻ sẽ có sự phát triển não bộ rất tốt, và nếu được giáo dục đúng cách tương lai có tương lai rộng mở, dễ thành công trong học tập và cuộc sống sau này.

Vì vậy, nếu thấy trẻ thường phá rời đồ đạc rồi lắp lại, cha mẹ đừng vội la mắng con. Hãy cùng trẻ thực hiện lắp ráp, từ đó hướng dẫn trẻ thêm kiến thức thú vị về công năng các đồ vật cũng như kỹ thuật, cách sử dụng chúng.

3 hành vi kỳ quặc của trẻ là biểu hiện của chỉ số IQ cực cao: Cha mẹ tránh cấm cản kẻo lỡ mất tài năng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

3. Tinh nghịch với đầy ý tưởng thông minh

Nhiều phụ huynh cảm thấy vô cùng mệt mỏi với sự tinh nghịch cùng những ý tưởng kỳ lạ của con. Trên thực tế, sự tinh nghịch, thích khám phá, đôi khi có đầy ý tưởng táo bạo chính là biểu hiện trẻ rất thông minh, sở hữu IQ cao.

Những đứa trẻ thông minh thường có xu hướng thích bắt chước những hành vi, cử chỉ và lời nói của người lớn khi cảm thấy thích thú.

Vậy nên, khi dạy dỗ một đứa trẻ có tính khí như thế, cha mẹ cần chú ý không đánh mắng con mà hãy giành nhiều thời gian bên con, cùng con trải nghiệm và khám phá cuộc sống để biết điểm mạnh, điểm yếu.

Bởi đôi khi, những đứa trẻ không nghịch ngợm, quá nghe lời cha mẹ sẽ mất đi sự sáng tạo và tư duy độc lập. Trẻ sẽ bị hạn chế về trí tưởng tưởng, sự tò mò và sáng tạo. Hơn nữa, khi lớn lên trẻ sẽ rất dễ gặp thất bại cũng như khó có thể vực dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Và những đứa trẻ quá nghe lời khi phải rời ra sự bao bọc của cha mẹ sẽ thấy cuộc sống vô cùng khó khăn, trắc trở. Trẻ không thể phát triển đồng đều các kỹ năng và có nguy cơ bị xã hội bỏ lại.

Ngược lại, những đứa trẻ tinh nghịch, táo bạo có thể thoải mái phát triển trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thường làm nên việc lớn sau này.