4 MÓN QUÀ dù hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng không được nhận – Ai cũng phải biết!

Ứng Hà Chi, Theo Phụ Nữ Số 08:15 27/08/2023

Khi nhận quà từ ai đó, bạn cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh đẩy bản thân vào tình thế khó.

Từ xa xưa, con người đã chú trọng đến phép xã giao, luôn coi trọng giao tiếp khi gặp gỡ người khác. Những mối quan hệ giữa chúng ta với người thân, bạn bè lại càng coi trọng. Và mọi người sẽ thường tặng quà cho nhau trong các dịp lễ Tết hoặc ngày đặc biệt để bày tỏ tình cảm, giúp mối quan hệ thêm gắn bó.

Có rất nhiều cách tặng quà bày tỏ thành ý, đồng thời cũng có nhiều điều cần lưu ý khi nhận quà. Vì thế, bạn cần cân nhắc cẩn thận trước khi nhận quà của bất kỳ ai.

Nhiều người không hề đắn đo tặng quà, cũng không ngần ngại khi nhận quà. Điều này có thể gây ra nhiều rắc rối về sau.

4 MÓN QUÀ dù hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng không được nhận – Ai cũng phải biết! - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Người xưa có câu: "Nếu nhận 4 món quà của người khác thì coi như mất hết". Vậy đó là 4 món quà gì, có hại ra sao, hãy theo dõi ngay thông tin bên dưới bài viết.

1. Không nhận quà khi không rõ danh tính

Nhiều món quà không có thiện chí nhưng do chúng ta bất cẩn, không suy nghĩ sâu sa. Một số món quà được trao đi ẩn ý đối phương muốn bạn giúp đỡ một việc nào đó. Nên họ sẵn sàng tặng món quà để mối quan hệ thân thiết hơn, từ đó dễ dàng mở lời. Nhưng có thể ngay khi tặng, họ sẽ giấu danh tính để tạo sự bí ẩn, bất ngờ. Nếu bạn nhận món quà này, vô tình bạn sẽ đưa mình vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan".

Với tư cách là người nhận, bạn chớ nên nhận những món quà không rõ danh tính này một cách hấp tấp. Bởi câu chuyện sau đó có thể khiến bạn ngại ngùng, xấu hổ.

2. Không nhận quà của người không quen biết, thân mật

Bất kể mục đích của đối phương là gì, một khi đã nhận món quà kiểu này thì dù không thể làm gì, bạn cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để đồng ý.

Một hình thức lừa đảo quen thuộc trong xã hội ngày nay là bạn có thể nhận được một món quà từ người lạ mặt. Thậm chí, họ để rõ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại nhưng bạn vẫn chẳng thể… liên lạc.

4 MÓN QUÀ dù hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng không được nhận – Ai cũng phải biết! - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Kẻ xấu lừa đảo đặc biệt chọn những người lớn tuổi để tặng quà và nói rằng hãy nhận quà mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Từng có nhiều người lớn tuổi rơi vào cái bẫy tai hại này. Họ làm theo hướng dẫn từ tấm bưu thiếp trong hộp quà và vô tình để lộ thông tin cá nhân lúc nào không hay.

Chính vì vậy, không phải tất cả quà tặng đều nhằm mục đích tốt đẹp, và có thể ẩn chứa trong món quà đó là âm mưu đen tối. Đối với những món quà không rõ nguồn gốc, bạn không nên tham lam chút lộc vặt vãnh để cuối cùng vì nhặt hạt vừng mà mất đi trái dưa hấu.

3. Không nhận quà gây hại cho sức khỏe

Có người từng đặt câu hỏi như sau: "Bạn cùng phòng tặng tôi một hộp thuốc lá nhập khẩu, tôi nên nhận không". Cư dân mạng nhanh chóng chia thành 2 phe, một số cho rằng nên nhận món quà, trong khi nhiều người khác kiên quyết phản đối.

Và có một ý kiến sau khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ: "Nếu ai đó tặng bạn một món quà gây hại cho sức khỏe thì món quà đó sẽ mất đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu".

Ý kiến nhận được sự đồng tình của nhiều người. Tặng quà vốn thể hiện sự chân thành, những lời hay ý đẹp, những gì tốt lành nhất dành cho đối phương. Nhưng nếu món quà đó gây hại cho cơ thể thì chẳng phải sẽ mất đi những điều tốt đẹp hay sao.

Sức khỏe là món quà quý giá nhất của mỗi chúng ta. Những món quà trên đời này dù có quý giá đến mấy cũng sẽ không vượt quá giá trị sức khỏe và tính mạng.

4 MÓN QUÀ dù hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng không được nhận – Ai cũng phải biết! - Ảnh 3.

Những món quà trên đời này dù có quý giá đến mấy cũng sẽ không vượt quá giá trị sức khỏe và tính mạng. (Ảnh minh họa)

4. Không nhận những món quà quá đắt

Trong mối quan hệ với người khác, bạn cần nhớ một nguyên tắc: Nhận quà phải đáp lại bằng quà. Khi người khác tặng quà cho bạn thì bạn nên trả lại bằng một món quà thích hợp.

Một số người sau khi nhận được món quà từ người khác chẳng những không từ chối khéo léo mà còn vui mừng ra mặt, thậm chí thấy mình hời.

Nếu đức hạnh và tài lực của bản thân không tương xứng với những món quà nhận được thì sớm muộn gì cũng gặp vận rủi. Có những món quà dễ nhận nhưng khó trả lại, nắm giữ nó giống như cầm một củ khoai tây nóng, càng cầm càng bỏng tay mà vứt đi thì tiếc. Vậy vì sao không từ chối ngay từ ban đầu?

Bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhận hay từ chối món quà. Đừng tham lam lợi ích trước mắt mà đánh mất đi những gì mình đáng được nhận. Ai cũng có những mối quan hệ xung quanh, việc tặng quà hay nhận quà đều là hoạt động thiết yếu. Đó cũng là nghi thức xã giao của con người.