4 sự thật ít người hé răng nửa lời: Không biết, ắt thiệt thân!

Trần Anh, Theo Đời sống pháp luật 17:17 14/01/2024

Nếu như chưa từng có ai tiết lộ cho bạn 4 kiến thức xã hội này, thì bạn sẽ rất dễ bị chịu thiệt khi lăn lộn ở bên ngoài.

1. Thế giới của người lớn xây trên lợi ích

Đừng để khung cảnh hài hòa trong những bữa tiệc tối đánh lừa bạn, đó chỉ là một vở diễn mà thôi, ở đằng sau nó là những trò chơi trí tuệ mà bạn sẽ không ngờ đến đâu.

Trong cuộc sống, có lẽ ai cũng có những người bạn, người quen đã lâu không còn liên hệ, chỉ vì cả hai đã không còn sống chung ở một tầng lớp xã hội nữa, cũng như không còn có thể trao đổi lợi ích gì cho nhau.

Cho nên, cuộc sống giống như một trò chơi đào thải, một là bạn trở thành kẻ mạnh, hai là bạn sẽ bị đào thải khi không còn tác dụng. Đạo lý này cũng có thể áp dụng được cho trường hợp của các cặp vợ chồng. Vì vậy mà sự xa cách ở các mối quan hệ là điều không thể tránh khỏi.

4 sự thật ít người hé răng nửa lời: Không biết, ắt thiệt thân! - Ảnh 1.

2. Người càng chịu đựng được sự cô đơn thì càng đạt được những điều vĩ đại

Tại sao lại nói như vậy?

Bởi vì càng trưởng thành, bạn sẽ càng hiểu rằng mọi người trên thế giới này đều cô đơn. Bởi vì người bạn có thể dựa dẫm vào chỉ có một mình bạn, nếu bạn không tự mình trở nên mạnh mẽ thì dù cho có đi lấy lòng hàng trăm người cũng vô ích.

Khi một người quá tài năng, vấn đề gì cũng có thể giải quyết, cách ăn nói lại nhẹ nhàng lịch sự, nhưng lại không có quá nhiều bạn bè, cũng không du nhập vào quá nhiều hội nhóm, thì không phải là do tính cách của họ có khiếm khuyết, mà là do họ đã vô cùng rõ ràng rằng mình muốn gì.

Đồng thời tâm trí của họ cũng đã không còn cùng tần số với đa số những người xung quanh họ, nên thường họ sẽ không thể kết nối sâu được với số đông. Cô độc không có nghĩa là thù hằn thế giới, mà cô độc là độc lập, trí tuệ và biết chọn lọc.

3. Kiến thức và kinh nghiệm quan trọng hơn kiến thức và học lực

Nếu như con bạn quyết định bỏ học, thì cũng đừng để nó ở nhà. Hãy cho con bạn một số tiền, để nó có thể tự thân lao ra xã hội trải nghiệm và vấp ngã.

Vậy tại sao biết rõ con bạn sẽ vấp ngã, cực khổ mà vẫn để chúng đi làm ư? Vì điều đáng sợ nhất không phải là không có học thức cao, mà là không hành động, chỉ ở nhà, không làm bất kỳ cái gì.

4 sự thật ít người hé răng nửa lời: Không biết, ắt thiệt thân! - Ảnh 2.

Một chiếc máy tính, một cái điện thoại cũng để cha mẹ mua cho. Suốt ngày chỉ ở trong nhà, nửa năm cũng không ló đầu ra ngoài đường, một đứa trẻ như vậy định sẵn sẽ khó mà thành công. Bạn biết không? Một trong những lý do mà một người không đạt được thành công chính là cha mẹ của họ đã bao bọc họ quá mức.

4. Bạn chính là bạn, không liên quan đến người khác

Nhiều người mệt mỏi vì không dám là chính mình và giữ vững lập trường của mình trong xã hội. Với những người làm tổn thương bạn, hãy tránh xa.

Những gì họ nói đều không liên quan đến bạn, tại sao bạn phải quan tâm chứ? Nhiều người rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, từ lời nói, ánh mắt, hành động,... Hãy nhớ rằng, trong tất cả các tầng lớp của xã hội, những người thuộc tầng lớp thượng lưu thật sự thường rất coi trọng người khác, những người thuộc tầng lớp trung lưu thì thường khen người khác, còn những người thuộc tầng lớp thấp thường giẫm đạp lên nhau.

Trong xã hội người tranh ta đoạt như hiện nay, cho dù có là phượng hoàng tái sinh thì ít nhiều gì cũng sẽ chịu vài ánh mắt và lời nói tiêu cực. Nhưng phượng hoàng thì vẫn là phượng hoàng mà thôi.

"Đạo của vua là biết dùng người, đạo của thần là biết dụng việc."

Thấu hiểu bản chất con người là thứ học vấn cao nhất, càng là môn học mà những người trí tuệ luôn trau dồi và chuẩn bị cho bản thân. Những người thật sự thông minh, họ đều âm thầm soi chiếu tâm tính của chính mình để hiểu rõ hơn về bản thân, từ đó nhận thức thế giới, còn những kẻ tầm thường thì thiếu hiểu biết nên dễ dàng bị xã hội lợi dụng và khống chế.

Người thông minh thì vây quanh mình bằng mùi hương của sách, xem công việc là niềm đam mê. Còn kẻ tầm thường thì vây quanh bản thân bằng nỗi lo cơm ngày 3 bữa. Đó là bức chân dung chân thật nhất, khắc họa sự khác biệt giữa một người đã hiểu rõ bản chất con người, cách vận hành của xã hội và người không hiểu biết gì.

Chỉ bằng cách hiểu rõ bản chất con người, chúng ta mới có thể nắm bắt tốt các quy luật hành vi và logic tư duy của người khác, để hòa nhập một cách khôn ngoan hơn trong xã hội ngày nay. Bất luận là mối quan hệ với khách hàng, người yêu hay họ hàng, bạn đều có thể quản lý tốt.

4 sự thật ít người hé răng nửa lời: Không biết, ắt thiệt thân! - Ảnh 3.

Tôi nghĩ, nếu một người thấu hiểu được rõ ràng bản chất của con người thì cũng đồng nghĩa là họ sẽ giải quyết được hầu hết mọi vấn đề trên thế gian. Bởi vì, bất kỳ loại EQ hay IQ nào cũng cần phải dựa trên sự hiểu biết về bản chất con người. Giống như một ví dụ, nếu như ví bản chất con người chính là một con đường thì những thứ khác như EQ, IQ sẽ chính là những cái cây mọc trên con đường ấy.

Bên trên là 4 "bộ mặt" chân thật của xã hội, hy vọng tất cả những thông tin này đã giúp bạn thu thập được ít nhiều những kiến thức hữu ích, mở ra một góc nhìn mới về thế giới và chân trời rộng hơn để đạt được thành công cho riêng mình.