5 điều kì lạ gây thích thú ở trường dạy CNTT đạt giải xuất sắc cấp châu lục

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 15/11/2018

Được vinh danh ở hạng mục Đơn vị đào tạo Công nghệ thông tin xuất sắc năm 2018, Trường ĐH FPT thuộc Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) có những điều thú vị khiến học sinh, sinh viên đi học mà chẳng muốn về.

Từ học liệu đến điểm danh - mọi thứ đều online

Thời đại 4.0 quả nhiên là điều gì cũng có thể xảy ra. Đã là sinh viên FPT Edu, chắc chắn phải rất thành thạo các thao tác trên máy tính và rành về công nghệ. Bởi lẽ, FPT Edu quản lý hầu hết việc học tập của học sinh sinh viên qua hệ thống trực tuyến. Các bài thi hết môn đều được thực hiện và chấm thi online. Thậm chí, đến cả việc điểm danh cũng không phải điểm danh giấy như các trường khác.

5 điều kì lạ gây thích thú ở trường dạy CNTT đạt giải xuất sắc cấp châu lục - Ảnh 1.

Muốn mượn học liệu, sinh viên có thể tham khảo và lựa chọn tại thư viện điện tử.

Nếu trót đến muộn 5 phút, sinh viên FPT Edu sẽ tự động được xác nhận vắng mặt trên hệ thống điểm danh của nhà trường. Điều này khiến sinh viên rèn được thói quen đúng giờ và có trách nhiệm hơn với việc học tập.

Chưa học xong đã được đi làm

Đi làm ở đây không phải là những công việc ngoài giờ như bán hàng, phục vụ bàn, hay dạy gia sư mà nhiều sinh viên vẫn biết. Sinh viên FPT Edu được tạo điều kiện kết nối với doanh nghiệp từ khi đang đi học. Mục đích nhà trường đưa sinh viên vào làm việc thực tế tại doanh nghiệp là để các bạn có điều kiện trực tiếp tham gia vào các dự án cụ thể. Dù việc này khiến không ít sinh viên “méo mặt” nhăn nhó khi phải ứng phó với deadline. Thế nhưng, sau 4 tháng làm việc thực tế, các sinh viên “tự lớn” và làm việc hiệu quả hơn hẳn. Đây cũng là lý do vì sao các doanh nghiệp thích tuyển dụng sinh viên FPT. So với những hồ sơ trắng phau kinh nghiệm làm việc, người đã “biết việc” bao giờ cũng được ưu tiên.

Sở hữu những giải thưởng thuộc loại cực phẩm

Nếu đo uy tín của các trường học bằng số lượng và chất lượng của các giải thưởng thì hẳn là FPT Edu sẽ có mặt ở vị trí hàng đầu. Nhiều sinh viên quốc tế và trong nước thường nhận diện Tổ chức Giáo dục FPT bằng những trường học gắn tên với các giải thưởng tầm cỡ như: ĐH FPT xếp hạng quốc tế ba sao theo chuẩn QS Stars, Viện Quản trị & Công nghệ FSB xếp hạng Eduniversal…

5 điều kì lạ gây thích thú ở trường dạy CNTT đạt giải xuất sắc cấp châu lục - Ảnh 2.

Dù nhiều giải thưởng là thế, nhưng chính những học sinh, sinh viên trong FPT Edu lắm khi lại thờ ơ khi nhắc đến thông tin này. “Nói thật, dù học ở FPT Edu nhưng đa số bọn mình không nhớ được các giải thưởng của trường. Phần vì nhiều quá không nhớ nổi, nhưng một phần cũng do hiện tại mình đã có thể mang bản thân ra để tự chứng nhận với bạn bè và phụ huynh rồi, không cần những giải thưởng ấy nữa”, Hoàng Duy Anh – cựu sinh viên FPT Edu cho biết.

Mới đây, ngày 8/11, trường ĐH FPT thuộc Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á (ASOCIO) vinh danh ở hạng mục Đơn vị đào tạo Công nghệ thông tin xuất sắc năm 2018.

Nữ học võ, nam học đàn

Nữ sinh FPT dù bề ngoài xinh đẹp, mỏng manh thế nào thì vẫn khiến các “anh trai mưa” bất ngờ vì giỏi võ. Được biết, tại đây có chương trình đào tạo mang nét văn hóa cổ truyền rất đặc thù. 100% học sinh sinh viên trong Tổ chức Giáo dục FPT – FPT Edu được yêu cầu học môn võ Vovinam - Việt Võ Đạo như một môn học thể chất thông thường ở các trường học khác.

5 điều kì lạ gây thích thú ở trường dạy CNTT đạt giải xuất sắc cấp châu lục - Ảnh 3.

Học sinh sinh viên FPT không phải anh hùng bàn phím, mà là anh hùng thực thụ trong bất cứ tình huống nguy cấp nào

Tuy nhiên, môi trường giáo dục này cũng rất bình đẳng khi yêu cầu con gái học võ và con trai… học đàn. Dù đa phần là sinh viên ngành CNTT, nhưng nhiều nam sinh trường ĐH FPT lại mê mẩn môn học này. Hóa ra, ngoài những lúc cắm mặt vào chiếc smartphone và gõ phím trong những giờ học hack não, sinh viên nam ở đây lại kết bạn với môn Nhạc cụ dân tộc mà trước đây chỉ thấy trong phim cổ trang.

5 điều kì lạ gây thích thú ở trường dạy CNTT đạt giải xuất sắc cấp châu lục - Ảnh 4.

Sinh viên FPT Edu được lựa chọn 1 trong 5 loại nhạc cụ truyền thống: đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tỳ bà và sáo trúc để học.

Với phần lớn các nam sinh CNTT, đây là môn học đáng sợ. Thế nhưng, nhiều nam sinh nhanh chóng bị “dính thính” khi thử tiếp xúc. Đây là một trải nghiệm mới mẻ, cho sinh viên hiện đại cơ hội hiểu thêm về văn hóa Việt.

Toilet 5 sao

Nhà vệ sinh công cộng ở trường thường là nỗi khiếp đảm của học sinh sinh viên vì thường bẩn và bốc mùi. Nếu không quá “gấp” thì chẳng ai muốn bước vào nỗi ác mộng ấy cả. Tuy nhiên, đi học ở FPT Edu lại là sự khác biệt hoàn toàn. Mỗi lần cần “giải tỏa nỗi lòng”, học sinh, sinh viên có cảm giác như bước vào “ngôi nhà hạnh phúc” đúng nghĩa.

5 điều kì lạ gây thích thú ở trường dạy CNTT đạt giải xuất sắc cấp châu lục - Ảnh 5.

Nhà vệ sinh đẳng cấp của ĐH FPT luôn sạch bong, được lau chùi hàng giờ nên luôn thơm tho sạch sẽ.

Chẳng bất ngờ khi nhiều người “cảm nắng” ngôi trường này vì sự chăm chút từng li từng tí đến những nhu cầu nhỏ nhặt của học sinh sinh viên. Không chỉ được thiết kế không gian gọn gàng sang chảnh, những nhà vệ sinh trên tầng cao của FPT Edu còn được lắp kính hướng tầm nhìn ra ban công để học sinh sinh viên có thể thư giãn giữa khung cảnh thiên nhiên.

Hóa ra, những điều lạ kỳ này vẫn tồn tại ở môi trường giáo dục của Việt Nam. Bạn có tin chính những điểm lạ lùng ấy đang truyền cảm hứng từng ngày cho học sinh sinh viên FPT Edu không? Nếu có cơ hội học tập và trải nghiệm tại những môi trường học tập như thế này, học đảm bảo mỗi ngày sẽ hứng khởi và thú vị hơn.