5 sản phẩm được Shark Tank Mỹ hăng máu đầu tư nhưng bán ở Việt Nam thì chả ai thèm mua

N.Lệ Webuy, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 11/12/2017

Bên cạnh những sản phẩm sáng tạo và tiện dụng, chương trình Shark Tank cũng mang đến cho chúng ta những sản phẩm “giời ơi đất hỡi” mà không biết bên Mỹ thế nào chứ về đến Việt Nam chắc chỉ có ế hàng do... chẳng cần lắm.

Là một show truyền hình thực tế thu hút lượng lớn start up kêu gọi đầu tư, Shark Tank không còn quá xa lạ với giới trẻ Việt. Không chỉ hấp dẫn bởi những màn thuyết trình - tranh biện nảy lửa của các start up và nhà đầu tư, chương trình còn gây ấn tượng bởi chính những sản phẩm mà các start up mang đến.

Bên cạnh những sản phẩm sáng tạo và tiện dụng, chương trình Shark Tank cũng mang đến cho chúng ta những sản phẩm “giời ơi đất hỡi” mà không biết bên Mỹ thế nào chứ về đến Việt Nam chắc chỉ có ế hàng do... chẳng cần lắm. Nếu bạn không tin, hãy thử điểm qua 5 sản phẩm dưới đây xem bạn có sẵn sàng bỏ cả núi tiền ra để mua không nhé! (chưa kể tiền ship đâu đấy!).

1. Ghế kê chân khi đi WC 

Nghe có vẻ là 1 ý tưởng ngớ ngẩn nhưng chiếc ghế kê chân khi đi WC này đã nhận được 500.000$ tiền đầu tư từ Shark Tank vào năm 2015.  

5 sản phẩm được Shark Tank Mỹ hăng máu đầu tư nhưng bán ở Việt Nam thì chả ai thèm mua - Ảnh 1.

Xuất phát từ khuyết điểm của hố xí bệt là khiến góc hậu môn trực tràng bị thu hẹp gây ra các bệnh về đường ruột, táo bón, trĩ..., Bobby Edwards đã sáng tạo ra một chiếc ghế kê chân hỗ trợ tư thế đi vệ sinh. Nhờ sản phẩm này, bạn vẫn có thể giải quyết nỗi buồn thoải mái với hố xí bệt hiện đại, lại không lo các bệnh về đường ruột, táo bón do ngồi sai tư thế.

Có rất nhiều loại ghế kê chân cho bạn lựa chọn: từ chất liệu cho đến kiểu dáng, màu sắc. Giá trung bình 1 chiếc ghế là 500k cho phiên bản nhựa và 1 triệu cho phiên bản gỗ. Nếu thấy mức giá này hơi đắt, bạn có thể kiếm bừa một chiếc ghế nào đó có độ cao tương tự cũng được. Trong trường hợp bí bách quá không có chiếc ghế nào thì đặt chân lên 1 chiếc chậu úp cũng không phải ý kiến quá tệ, và đương nhiên, giá thành chắc bằng 1/10.

Kết luận: Mua cái chậu nhựa còn hơn.

Bạn có thể xem thêm về sản phẩm này tại đây.

2. Nước giặt lấy lại form áo len

5 sản phẩm được Shark Tank Mỹ hăng máu đầu tư nhưng bán ở Việt Nam thì chả ai thèm mua - Ảnh 3.

Áo len chưa bao giờ lỗi mốt mỗi khi mùa lạnh đến. Thế nhưng, bạn có thấy tiếc khi chiếc áo len mới mua lại nhanh chóng bị rão và chảy sau một mùa khiến bạn không thể mặc lại vào năm sau? Mark Cuban đã nghiên cứu ra một loại nước giặt giúp bạn có thể lấy lại form áo len nếu chẳng may chúng bị mất dáng do quá trình mặc và giặt. Sản phẩm này có giá 13$ cho chai 250ml.

Tuy nhiên, theo một số phản ánh của người sử dụng thì công dụng của loại nước giặt này không quá đáng kể với mắt thường. Nước giặt chị giúp áo len thu lại khoảng 1 - 1.2 inch (tương đương 2 - 3 cm). Thêm vào đó, Unshrinkit chứa một loại hóa chất mà khi hòa tan trong nước tạo thành mùi lưu huỳnh khá khó chịu. Mùi hôi này cũng sẽ bám theo áo một thời gian dài chứ không chỉ là mùi bốc lên tạm thời.

Vậy nên, lời khuyên cho bạn vẫn cứ là hãy làm theo hướng dẫn sử dụng khi mua áo len: chịu khó giặt tay, vắt nhẹ nhàng và phơi ngang mắc thay vì dùng móc treo quần áo.

Kết luận: Bạn có thích áo đẹp nhưng hôi không? Nếu thích thì mua đi nhưng đừng mặc ra ngoài đường nhé.


Bạn có thể xem thêm về sản phẩm này tại đây.

3. Khoá xe đồng bộ với điện thoại

5 sản phẩm được Shark Tank Mỹ hăng máu đầu tư nhưng bán ở Việt Nam thì chả ai thèm mua - Ảnh 5.

Trong tình trạng trộm cắp nhan nhản hiện nay thì bạn cần 1 chiếc khóa xe chứ? Được sáng chế ra để khóa xe đạp nhưng bạn hoàn toàn có thể khóa mọi thứ (kể cả cửa nhà hay xe máy với chiếc khóa này).

Với mức giá “đắt cắt cổ” lên tới 169$, khóa xe Linka Mart có khả năng kết nối với điện thoại. Khóa sẽ tự động mở khi bạn lại gần và gửi các thông báo nếu có ai đó đang định bẻ khóa trộm xe của bạn. 

Tuy nhiên, có vẻ sản phẩm này sẽ không có lợi thế cạnh tranh cao bằng khóa thông minh chống trộm của các hãng xe máy hiện nay. Chỉ chưa đến 1 triệu VNĐ, bạn đã sở hữu 1 chiếc khóa có khả năng kêu inh ỏi báo cho cả khu phố thay vì 1 mình bạn nếu có ai đó lỡ động vào chiếc xe.

Kết luận: Không đáng mua do đắt và khóa không biết kêu inh ỏi. Và nếu trộm khôn thì vẫn trộm được xe bạn như thường.

Bạn có thể xem thêm về sản phẩm này tại đây

4. Miếng giữ mắt kính trên quần áo

Là 1 sản phẩm dành cho hội cận thị, miếng giữ mắt kính trên quần áo thực chất là 1 chiếc móc nhỏ có thể gắn vào quần áo bạn. Nhờ vậy, bạn có thể móc kính mắt của mình vào bất kì nơi nào bạn muốn mà không sợ kính bị rơi mất lúc nào không hay.

Chiếc móc kính này được làm từ thép không gỉ và nam châm. Có khá nhiều màu cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên, có vẻ sản phẩm này thích hợp với các ông bà cụ hay quên hơn là thanh thiếu niên và giá của chiếc móc này thì cũng không rẻ chút nào, dao động từ 10$ - 14$.

Kết luận: Không đáng mua do đắt. Lại còn vướng.

Bạn có thể xem thêm về sản phẩm này tại đây.

5. Miếng chà bớt mùi quần áo

5 sản phẩm được Shark Tank Mỹ hăng máu đầu tư nhưng bán ở Việt Nam thì chả ai thèm mua - Ảnh 8.

Mỗi khi bước ra khỏi các quán ăn, bạn có bao giờ thấy người mình đầy mùi giống miếng thịt nướng cháy khét lẹt? Được quảng cáo là loại bỏ các mùi hôi khó chịu trên quần áo như mùi đồ ăn, mùi thuốc lá, mùi ẩm mốc,... miếng chà bớt mùi quần áo này có giá 18$ cho 6 miếng.Sản phẩm này có thể được miêu tả như một miếng xà phòng khô có hương thơm.

Tuy nhiên, khác với xà phòng, nó chỉ giúp bạn giữ quần áo bớt mùi chứ không thể làm sạch quần áo. Vì vậy, nếu quần áo bẩn và bốc mùi hôi thì cũng đừng cố chà mà hãy nhớ đem đi giặt nhé.Còn không thì bạn có thể mua cái sản phẩm giúp lấy lại phom áo len, rồi mua thêm miếng chà này nữa để có chiếc áo đẹp như mới.

Kết luận: Mua combo cái nước lấy lại phom áo ở trên rồi thêm cái này là hoàn hảo!

Bạn có thể xem thêm về sản phẩm này tại đây.