7 con ma bá đạo ghê gớm không kém gì Annabelle trên màn ảnh rộng

Đỗ Thế Anh, Theo Trí Thức Trẻ 17:14 24/08/2017

Bạn đang bị ám ảnh bởi "Annabelle" ngoài rạp, hãy đợi đấy, vẫn còn rất nhiều những con ma bá đạo khác đang chờ đón bạn khi bạn xem phim.

1. Kayako và Toshio (The Grudge)

Là một bộ phim phiên bản Mỹ được làm lại từ Ju-on: The Grude của Nhật Bản và ra mắt vào năm 2004. Phim xoay quanh hai hồn ma mang tên là Kayako và Toshio vốn là hai mẹ con. Thời còn sống, Kayako là một bà nội trợ, thầm yêu thầy giáo của con trai và điều này đã bị ông chồng phát hiện. Người chồng đã giết chết Kayako, dìm chết đứa con trai Toshio trong bồn tắm trước khi tự treo cổ mình.

7 con ma bá đạo ghê gớm không kém gì Annabelle trên màn ảnh rộng - Ảnh 1.

Cái chết oan ức đã khiến hồn ma của hai mẹ con Kayako và Toshio quay trở lại, ám ảnh hầu hết những ai sống trong căn nhà cũ của họ. Với tạo hình là một người phụ nữ mặc đồ trắng trùm kín, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt to vô hồn, Kayako đã ám ảnh hầu hết tất cả những khán giả từng xem phim. Ngoài ra thì hai hồn ma này cũng có khả năng ám ảnh người khác một cách dai dẳng, thậm chí còn không tha cho họ dù đã rời khỏi căn nhà cũ của Kayako.

2. Samara - Sadako (The Ring)

Lại là một phiên bản phim được người Mỹ dựng lại theo hình tượng một con ma của Nhật Bản. Trong bản Nhật thì con ma này được đặt tên là Sadako, còn khi được chuyển thể sang phiên bản Mỹ, các nhà làm phim đã đặt lại tên cho nó là Samara.

7 con ma bá đạo ghê gớm không kém gì Annabelle trên màn ảnh rộng - Ảnh 2.

Vốn dĩ Samara là một cô bé từng bị chính bố mẹ nuôi của mình giết chết do cô liên tục vẽ những vòng tròn bí ẩn và làm người mẹ nuôi sợ hãi đến phát điên. Kết quả là hồn ma Samara sau đó đã quay trở lại, nhập vào một cuộn băng bí ẩn và sẽ ám bất kì ai dám xem cuốn băng này. Hình tượng Samara bò ra từ một miệng giếng trong cuốn băng kì bí thực sự đã trở thành một biểu tượng của làng phim kinh dị thế giới trong suốt những năm qua.

3. Annabelle (Annabelle: The Creation)

Khán giả đã từng được gặp gỡ với Annabelle trong The Conjuring và tỏ ra khá "yêu mến" con búp bê ma ám này, khiến nhà sản xuất phải quyết định tạo ra thêm một phần phim riêng mang tên Annabelle: The Creation để miêu tả về nguồn gốc xuất thân của nó.

7 con ma bá đạo ghê gớm không kém gì Annabelle trên màn ảnh rộng - Ảnh 3.

Chuyện kể rằng có một cặp vợ chồng nghệ nhân làm búp bê đang sống yên bình thì người con gái của họ bị tai nạn qua đời. Sau đó, họ nhận được những dấu hiệu siêu nhiên cho thấy rằng linh hồn người con gái đang hiện về, mong muốn được nhập vào búp bê Annabelle để sống với bố mẹ mãi mãi. Do quá thương con mà cặp vợ chồng này đã đồng ý để hồn ma đó nhập vào búp bê mà không ngờ rằng mình đã giúp một thế lực hắc ám quay trở lại với thế gian.

4. Regan (The Exorcist)

The Exorcist là một trong những bộ phim tiên phong trong việc đặt dòng chữ "dựa trên một câu chuyện có thật" vào đầu đoạn giới thiệu của mình. Và chỉ thêm vài chữ đơn giản như vậy thôi nhưng hiệu quả của nó mang lại thực sự tuyệt vời khi khiến khán giả cảm thấy rằng mình đang được xem một câu chuyện ma "có thực".

7 con ma bá đạo ghê gớm không kém gì Annabelle trên màn ảnh rộng - Ảnh 4.

Nhân vật Regan trong phim thường xuất hiện với khuôn mặt ngây thơ nhưng khi bị quỷ ám thì khuôn mặt đó lại trở nên vô cùng gớm ghiếc và đáng sợ. Regan có khả năng bò ngược từ trên cầu thang xuống để dọa ma bất kì ai và không chỉ vậy, đôi khi "cô bé" này còn tự bẻ ngược cổ mình từ trước ra sau một cách từ từ đủ để khiến khán giả khóc thét lên vì kinh hãi.

5. Freddy Krueger (A Nightmare on Elm Street)

Có lẽ khán giả tại Việt Nam sẽ ít biết đến Freddy Krueger trong A Nightmare on Elm Street hơn so với các nhân vật ở trên. Tuy vậy nhưng tại kinh đô điện ảnh Hollywood thì Freddy Krueger mới thực sự là một biểu tượng cho sự kinh dị.

7 con ma bá đạo ghê gớm không kém gì Annabelle trên màn ảnh rộng - Ảnh 5.

Vốn là một người đàn ông từng bị thiêu chết trong một đám cháy, Freddy Krueger mang một khuôn mặt chằng chịt sẹo do bị bỏng. Hắn luôn đội một chiếc mũ phớt màu nâu, cả 10 ngón tay đều được gắn các lưỡi dao sắc nhọn giúp hắn mang lại sự đau đớn, ám ảnh tột độ cho nạn nhân. Freddy Krueger thậm chí còn có thể đột nhập vào giấc mơ và ám ảnh họ đến chết.

6. Tomie (Tomie)

Nếu là một fan của truyện tranh kinh dị Nhật Bản thì chắc chắn bạn sẽ biết đến Junji Ito cùng tác phẩm tiêu biểu Tomie. Yêu quái Tomie trong truyện của ông cũng từng được đưa lên màn ảnh khá nhiều lần trong hình dạng một con ma xinh đẹp, có thể quyến rũ bất cứ người đàn ông nào, khơi gợi nên bản chất xấu xa trong con người họ.

7 con ma bá đạo ghê gớm không kém gì Annabelle trên màn ảnh rộng - Ảnh 6.

Tomie gần như bất tử bởi chỉ cần một bộ phận nhỏ nhất trên cơ thể con ma này còn tồn tại, nó sẽ lại hồi sinh và tiếp tục đeo đám nạn nhân của mình. Vẻ đẹp hoàn hảo nhưng lại có chút gì đó ma mị, quái ác của Tomie chắc chắn sẽ khiến bạn giật mình khi xem phim.

7. Valak (Conjuring)

Trong bộ phim The Conjuring 2, khán giả đã được làm quen với một ác quỷ mang tên Valak, xuất hiện dưới hình hài một bà xơ với khuôn mặt xám ngoét, đôi mắt mở trừng trừng đầy ám ảnh và cái miệng thét ra những tiếng kêu kinh hoàng khiến ai cũng phải bịt tai bỏ chạy.

7 con ma bá đạo ghê gớm không kém gì Annabelle trên màn ảnh rộng - Ảnh 7.

Theo truyền thuyết thì Valak là chúa tể loài quỷ dưới địa ngục, có hình dạng nguyên thủy là một đứa trẻ với đôi cánh nhuốm máu. Valak luôn lôi kéo những kẻ mang tâm địa bất chính để chúng triệu hồi hắn tới và gây hại cho thế giới con người.