75 tội trạng của cặp vợ chồng "quỷ dữ" trói nhốt 13 con trong nhà: Cho ăn 1 bữa/ngày, một năm cho tắm 2 lần

Skye, Theo Helino 11:21 19/01/2018

Cảnh sát tại bang California, Mỹ đã tiếp tục phát hiện ra những tình tiết rùng rợn liên quan tới vụ việc cặp vợ chồng trói nhốt 13 người con trong hầm nhà suốt nhiều năm ròng, bỏ đói tới suy dinh dưỡng. Theo điều tra sơ bộ, cặp vợ chồng này bị cáo buộc 75 tội trạng liên quan tới vụ việc.

Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều hôm thứ năm vừa qua, cặp vợ chồng "quỷ dữ" nhốt 13 con trong nhà suốt nhiều năm ròng tại bang California, Mỹ đã bị buộc 75 tội liên quan tới vụ việc bạo hành, tra tấn trẻ em. David, 57 tuổi và Louise Turpin, 49 tuổi tuy nhiên đã phủ nhận tất cả những cáo trạng trên. 

Danh sách cáo trạng chưa được cảnh sát cập nhật đầy đủ nhưng có thể thấy như: Các em chỉ được tắm 2 lần/năm, không được đi khám bác sĩ, chỉ được cho ăn 1 bữa/ngày, bị xiềng xích, không được nghịch nước khi rửa tay...

75 tội trạng của cặp vợ chồng quỷ dữ trói nhốt 13 con trong nhà: Cho ăn 1 bữa/ngày, một năm cho tắm 2 lần - Ảnh 1.

Những bức hình chụp gia đình hiếm hoi khi các em không ở trong nhà.

Theo điều tra của cảnh sát, những đứa trẻ bị cha mẹ đối xử tàn tệ, phải sống trong điều kiện chật chội và bẩn thỉu. Các em chỉ được cha mẹ cho tắm 2 lần trong cả năm và chỉ được cho ăn một bữa/ngày. 

Trả lời phỏng vấn trên tờ Today, chính quyền địa phương cho biết lũ trẻ phải sống trong những căn phòng ngủ bẩn thỉu, thấm đầy nước tiểu. Theo ABC dẫn lời công tố viên phát biểu tại buổi họp báo ngày 18/1, những đứa trẻ còn không bao giờ được đi khám răng và thường xuyên bị cha mẹ đánh đập, thậm chí siết cổ.

Được biết, gia đình chuyển đến California sống từ năm 2010 và đó là lúc những đứa trẻ bị cha mẹ trói nhốt nhiều hơn cũng như vợ chồng Turpin bắt đầu lạm dụng và tra tấn các con dã man. Ban đầu, các em chỉ bị trói bằng dây nhưng sau khi một đứa tự cởi trói được, 2 vợ chồng họ đã chuyển qua dùng xích sắt. Dã man hơn, các em cũng không được tháo xích kể cả khi đi vệ sinh.

75 tội trạng của cặp vợ chồng quỷ dữ trói nhốt 13 con trong nhà: Cho ăn 1 bữa/ngày, một năm cho tắm 2 lần - Ảnh 2.

Khung cảnh ngôi nhà mà lũ trẻ phải sống trong sự tra tấn của cha mẹ.

Chưa dừng lại ở đó, cặp vợ chồng này còn đặt ra những quy định "tàn ác" với các con của mình. Ví dụ, bọn trẻ sẽ bị coi là nghịch nước nếu khi rửa tay, chúng để nước chảy đến quá cổ tay. Hình phạt mà các em phải nhận sẽ là bị xích vào giường. Ngoài ra, lũ trẻ cũng không bao giờ được đi khám bệnh.

Theo công tố viên Hestrin, vợ chồng Turpin cũng thường xuyên tra tấn lũ trẻ bằng cách bày thức ăn trên bàn bếp, để bọn trẻ con nhìn đống thức ăn nhưng nhất quyết không được ăn. Dưới danh nghĩa là một trường tư cho trẻ con, lũ trẻ không được dạy học gì cả, thậm chí các em còn không biết cảnh sát là gì. Cô con gái 17 tuổi trốn thoát và gọi điện cầu cứu cảnh sát không hiểu khái niệm uống thuốc để trị bệnh và không biết trông viên thuốc như thế nào.

75 tội trạng của cặp vợ chồng quỷ dữ trói nhốt 13 con trong nhà: Cho ăn 1 bữa/ngày, một năm cho tắm 2 lần - Ảnh 3.

Chân dung cặp vợ chồng đối xử tàn nhẫn với con cái.