76% người giàu là người hướng nội: Bill Gates, Elon Musk, hay ‘‘vua cà phê’’ Đặng Lê Nguyên Vũ đều phát huy 3 tính cách tưởng bất lợi nhưng là ‘‘bệ phóng’’ thành công

Khuê Hiền, Theo Nhịp sống thị trường 21:30 22/03/2024

Một trong những điểm sáng của những người hướng nội thành công và giàu có trong xã hội chính là nói ít làm nhiều.

Hướng nội là đặc điểm tính cách của những người có xu hướng tập trung và yêu thích đời sống tinh thần cá nhân hơn. Người hướng nội thích thú với những trải nghiệm yên tĩnh, độc lập và nội tâm, trong khi người hướng ngoại thích môi trường năng động, hợp tác và xã hội.

Nếu cho rằng chỉ có những người hướng ngoại mới có thể thành công, thì đó là một quan điểm có phần sai lầm. Bởi một khảo sát đã chỉ ra rằng có đến 76% người thành công và giàu có trên thế giới là người hướng nội. Những ví dụ tiêu biểu nhất là các tỷ phú nổi tiếng như: Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Page, Warren Buffett,... hay tại Việt Nam có ‘’vua cà phê’’ Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là một người có lối sống hướng nội và kín đáo.

76% người giàu là người hướng nội: Bill Gates, Elon Musk, hay ‘‘vua cà phê’’ Đặng Lê Nguyên Vũ đều phát huy 3 tính cách tưởng bất lợi nhưng là ‘‘bệ phóng’’ thành công - Ảnh 1.

Theo trang Power Of Positivity, lý giải cho thành công của những người hướng nội, họ có thể điều hành hiệu quả một công ty có hiệu suất cao giống như người hướng ngoại. Mặc dù, họ có thể không có sức lôi cuốn như người hướng ngoại nhưng lại sở hữu những kỹ năng khác giúp bản thân thành công.

Trên thực tế, bản tính trầm lặng, suy tư của những người hướng nội sẽ cho phép họ quan sát bức tranh một cách toàn cảnh hơn. Người hướng nội có thể chỉ ra các vấn đề và những cách nhìn khác nhau về một tình huống nhờ vào kỹ năng trực quan kỳ lạ của họ.

Vậy bạn có biết điểm chung dẫn đến thành công của những doanh nhân, tỷ phú hướng nội là gì không? Hay nói cách khác, những người này đã phát huy những ‘‘lợi thế’’ gì khi là người hướng nội để tạo nên sự thành công cho bản thân?

Dưới đây là 3 phẩm chất quan trọng - 3 mẫu số chung giúp Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Page, Warren Buffett,... và cả ‘‘vua cà phê’’ Đặng Lê Nguyên Vũ có được thành công dù là người hướng nội:

Giỏi 1 lĩnh vực cụ thể

Ngành khoa học thần kinh khẳng định những người hướng nội thường xuất sắc trong các lĩnh vực cụ thể, khiến họ trở thành người thành công.

Mặc dù những người hướng nội có thể giỏi tất cả các ngành nghề nhưng họ có xu hướng tập trung, chăm chú vào một bộ kỹ năng duy nhất. Đó là bởi vì họ thích mổ xẻ một chủ đề một cách kỹ lưỡng và cố gắng nắm vững nó nếu họ thực sự quan tâm đến điều gì đó. Một nghiên cứu cho thấy hầu hết những người “có năng khiếu” đều thiên về hướng nội và tư duy trực quan.

76% người giàu là người hướng nội: Bill Gates, Elon Musk, hay ‘‘vua cà phê’’ Đặng Lê Nguyên Vũ đều phát huy 3 tính cách tưởng bất lợi nhưng là ‘‘bệ phóng’’ thành công - Ảnh 2.

Có năng khiếu có nghĩa là có tài năng hoặc kỹ năng đặc biệt trong một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như khoa học, nghệ thuật hoặc âm nhạc. Một số báo cáo cho thấy 70-75% những người có năng khiếu, hoặc những người có chỉ số IQ từ 160 trở lên, có tính cách hướng nội.

Tập trung cao độ

Những người thành công chỉ có thể đạt được chiến thắng nhờ sự kiên trì và tập trung lâu dài vào một chủ đề cụ thể. Chìa khóa thành công nằm ở sự chú ý, vì bất cứ điều gì bạn tập trung vào sẽ mở rộng và dẫn đến những cơ hội mới. Những người sống nội tâm có xu hướng tập trung cao hơn vì họ không dễ bị phân tâm.

Việc tập trung sẽ mang đến hiệu quả tốt trong quá trình làm việc. Người hướng nội tập trung và đạt hiệu suất tốt khi có không gian riêng để làm việc. Họ có thể hợp tác làm việc nhóm, nhưng thường thích tập trung vào công việc và hoàn thành nhiệm vụ thay vì tạo mối quan hệ xã hội trong nhóm.

76% người giàu là người hướng nội: Bill Gates, Elon Musk, hay ‘‘vua cà phê’’ Đặng Lê Nguyên Vũ đều phát huy 3 tính cách tưởng bất lợi nhưng là ‘‘bệ phóng’’ thành công - Ảnh 3.

Lắng nghe để hành động

Một lý do khác khiến những người hướng nội thành công trong kinh doanh và những nỗ lực khác bắt nguồn từ một kỹ năng quan trọng ngày nay thường bị bỏ qua. Đó chính là sự lắng nghe.

Hoàn thành bất cứ điều gì đòi hỏi phải lắng nghe ý kiến ​​đóng góp của những người khác trong nhóm để đưa ra quyết định tốt nhất. Trong khi những người hướng ngoại thích chấp nhận rủi ro và bắt tay vào hành động thì những người hướng nội lại thích cân nhắc các lựa chọn của mình trước. Họ phân tích tình hình từ mọi góc độ và lắng nghe ý kiến ​​đồng nghiệp trước khi quyết định. Người hướng nội coi trọng suy nghĩ và cảm xúc của người khác và muốn đón nhận chúng bất cứ khi nào có thể.

76% người giàu là người hướng nội: Bill Gates, Elon Musk, hay ‘‘vua cà phê’’ Đặng Lê Nguyên Vũ đều phát huy 3 tính cách tưởng bất lợi nhưng là ‘‘bệ phóng’’ thành công - Ảnh 4.

Nguồn: Power Of Positivity, tổng hợp