8 huyền thoại bóng đá hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp vì ma men

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 15:18 03/02/2017

Có một sự nghiệp lẫy lừng nhưng nhiều huyền thoại tự đưa mình vào cuộc sống phóng túng, ngập trong men rượu.

8 huyền thoại bóng đá hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp vì ma men - Ảnh 1.

George Best (1946-2005). Ông là huyền thoại của cả Man Utd và đội tuyển Bắc Ireland, từng giúp Man Utd vô địch Cúp châu Âu năm 1968. Nhưng George Best còn được biết đến là người nghiện rượu nặng và có đời sống phóng túng. Chìm trong men rượu, Best nhiều lần bệnh nặng và phải ghép gan năm 2002. Đến năm 2005, ông qua đời.

8 huyền thoại bóng đá hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp vì ma men - Ảnh 2.

Paul Gascoigne (1967). Ông xứng đáng được xem là truyền nhân của George Best, cả về tài năng trên sân cỏ lẫn thói hư tật xấu bên ngoài. Nếu so về độ quậy phá và vô kỷ luật, Mario Balotelli của hiện tại không thể nào so sánh và Gascoigne. Dù có đóng góp rất lớn cho tuyển Anh, nhưng nhiều người vẫn ngán ngẩm thói nghiện rượu của ngôi sao này. Ông vẫn thường đi hộp đêm chỉ một ngày trước trận đấu quan trọng. Gascoigne từng có ý định tự tử nhưng bất thành và giờ sống phần đời còn lại trong bệnh tật.

8 huyền thoại bóng đá hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp vì ma men - Ảnh 3.

Garrincha (1933-1983). Ông là một trong những huyền thoại vĩ đại của bóng đá Brazil, từng vô địch World Cup năm 1958 và 1962. Nhưng cuộc sống ngoài bóng đá của Garrincha chỉ có rượu và gái. Ông gây ra rất nhiều vụ tai nạn xe cộ khi đang say. Ông chết khi mới 50 tuổi vì ung thư gan, để lại 14 người con.

8 huyền thoại bóng đá hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp vì ma men - Ảnh 4.

Ladislao Kubala (1927-2002). Kubala là huyền thoại của Barca nhưng việc ông gia nhập đội chủ sân Nou Camp thì đầy bi hài. Ông từng đi tù ở Hungary và chỉ được tự do năm 1950 rồi chuyển sang Tây Ban Nha sinh sống. Real Madrid lẽ ra là đội sở hữu Kubala nhưng khi ông vừa đặt chân xuống sân bay, những người ở Barca đã tới trước giành giật. Nửa tỉnh nửa mê vì say rượu, Kubala bị đưa lên tàu. Khi tỉnh dậy, thay vì đang ở thủ đô Madrid, Kubala phát hiện đang ở Barcelona và ký vào hợp đồng chơi bóng cho Barca từ bao giờ. Ông trở thành huyền thoại của đội bóng sau 11 mùa giải, cả về tài năng lẫn khả năng uống rượu.

8 huyền thoại bóng đá hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp vì ma men - Ảnh 5.

Diego Maradona (1960). "Cậu bé vàng" là một trong số những danh thủ tài năng nhất mọi thời đại. Ông nổi tiếng là một người nghiện ma túy. Nhưng trong tự truyện, Maradona cũng thừa nhận nghiện rượu nặng. Có giai đoạn Maradona phải uống một chai whiskey mỗi tối mới thấy tâm trạng tốt hơn.

8 huyền thoại bóng đá hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp vì ma men - Ảnh 6.

Tony Adams (1966). Ông là trung vệ tài năng của Arsenal và cả đội tuyển Anh. Những năm 80 khi còn thi đấu, Adams bị bắt gặp thường xuyên gây gổ ở các quán bar. Năm 1990, ông bị bắt giam 4 tháng vì lái xe khi say xỉn.

8 huyền thoại bóng đá hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp vì ma men - Ảnh 7.

Socrates (1954-2011). Huyền thoại người Brazil có một ca ghép gan năm 2011 nhưng không thể chữa khỏi bệnh tật vì uống rượu trong một thời gian dài. Ông qua đời vào cuối năm.

8 huyền thoại bóng đá hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp vì ma men - Ảnh 8.

Adriano (1982). Tiền đạo người Brazil từng được gọi là Hoàng đế mới, nổi tiếng với cái chân trái sút bóng cực mạnh. Đang trên đà bước lên con đường huyền thoại của Romario hay Ronaldo thì anh lại trượt dài. Adriano thường xuyên đến sân tập trong tình trạng chếnh choáng vì say rượu. Adriano mất vị trí tại Inter Milan rồi trôi dạt về quê nhà Brazil.