9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc "không phải dạng vừa đâu" của con gái Tuyên Quang

Thiên Ái, Theo Trí Thức Trẻ 14:17 21/05/2017

Năm 2016, Hương Thảo tham gia cuộc thi Hoa khôi ĐH Văn hoá Hà Nội. Với nhan sắc nổi bật của mình, cô bạn "ẵm" giải Gương mặt khả ái.

Con gái Tuyên Quang vốn đã nổi tiếng là xinh nhất nước qua câu tán tụng của người đời "chè Thái, gái Tuyên". Ở mảnh đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống này, cứ bước ra đường là bạn dễ dàng tìm thấy một thiếu nữ tuổi 19, đôi mươi da trắng hồng, má hây hây đỏ và dáng người thanh mảnh, thướt tha.

Cũng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất ấy, Ma Hương Thảo (23 tuổi, người dân tộc Tày) sở hữu nét đẹp trời ban gương mặt thanh thoát, sóng mũi thẳng tắp và đôi mắt đen láy. Cô bạn có hơn 47.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Những bức ảnh được Hương Thảo chia sẻ trên mạng xã hội nhận được nhiều lượt like và bình luận khen ngợi.

9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu của con gái Tuyên Quang - Ảnh 1.

Hương Thảo được bố mẹ định hướng việc học từ nhỏ. Cô bạn sống tự lập và muốn kiếm tiền bằng chính sức của mình.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình người dân tộc Tày, Hương Thảo được bố mẹ khuyến khích theo đuổi việc học. 18 tuổi, cô bạn xuống thủ đô học trường ĐH Văn hoá Hà Nội. Đây cũng là lúc 9X xinh đẹp được tiếp xúc và gặp gỡ với nhiều người đến từ mọi vùng miền đất nước, được sống giữa thành phố đông đúc, đầy cơ hội nhưng cũng lắm cạnh tranh.

Hương Thảo dần ý thức được thế mạnh ngoại hình của mình. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nữ sinh viên dân tộc Tày đã tham gia các hoạt động cộng đồng, kiếm việc làm thêm và trở thành cộng tác viên cho một công ty kinh doanh có thu nhập ổn định hàng tháng. Bên cạnh đó, 9X còn nhận lời làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang.

9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu của con gái Tuyên Quang - Ảnh 2.

Cô bạn 9X đạt giải Gương mặt khả ái khi tham gia cuộc thi Hoa khôi ĐH Văn hoá Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp ĐH Văn hoá Hà Nội, Hương Thảo trưởng thành và có những bước tiến vững vàng trong nghề nghiệp so với nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Năm 2016, Hương Thảo tham gia cuộc thi Hoa khôi ĐH Văn hoá Hà Nội. Với nhan sắc nổi bật của mình, cô bạn "ẵm" giải Gương mặt khả ái.

Hương Thảo chia sẻ sở thích của cô bạn là nấu ăn, xem phim, nghe nhạc và hát. Khi được nhiều người khen xinh xắn, 9X khiêm tốn đáp: "Con gái vùng cao xinh lắm, mình thấy bản thân cũng bình thường thôi".

Cùng xem thêm một số hình ảnh gây chú ý của cô gái dân tộc Tày năng động, xinh xắn này nhé!

9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu của con gái Tuyên Quang - Ảnh 3.

Gương mặt có nét hao hao giống hot girl Tâm Tít nè!

9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu của con gái Tuyên Quang - Ảnh 4.

9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu của con gái Tuyên Quang - Ảnh 5.

Siêu nữ tính.

9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu của con gái Tuyên Quang - Ảnh 6.

9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu của con gái Tuyên Quang - Ảnh 7.

9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu của con gái Tuyên Quang - Ảnh 8.

Người có hàng chục ngàn fan trên MXH có khác, lúc nào xuất hiện cũng lung linh.

9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu của con gái Tuyên Quang - Ảnh 9.

9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu của con gái Tuyên Quang - Ảnh 10.

9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu của con gái Tuyên Quang - Ảnh 11.

9X dân tộc Tày sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa đâu của con gái Tuyên Quang - Ảnh 12.

Vừa ra trường, 9X đã có việc làm ổn định.