9X giả sinh viên siết cổ xe ôm cướp tài sản giữa ban ngày ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 12:22 19/08/2017

Nam thanh niên tên Toàn vào Sài Gòn để kiếm việc làm nhưng không được nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Đối tượng đã đóng giả làm sinh viên rồi lừa một tài xế xe ôm tới khu vực vắng để ra tay.

Ngày 20/8, Công an quận 8, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thế Toàn (SN 1998, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Cường (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, là tài xế xe ôm ở khu vực).

Tại cơ quan công an, bước đầu Toàn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, nam thanh niên không có việc làm ở quê nên đã bắt xe vào TP.HCM để kiếm việc nhưng không được. Lúc này, tiền cũng tiêu xài hết nên đối tượng nảy sinh ý định đi cướp.

Toàn lên kế hoạch đóng vai là một sinh viên và lựa nạn nhân là cánh tài xế xe ôm. Khoảng 12h ngày 14/8, Toàn đi bộ đến đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh bắt xe ôm của ông Cường. Toàn nói mình là sinh viên và yêu cầu ông Cường chở đến 1 trường đại học ở đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP.HCM với giá 100 nghìn đồng.

9X giả sinh viên siết cổ xe ôm cướp tài sản giữa ban ngày ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Đối tượng Toàn tại cơ quan công an.

Đến 13h cùng ngày, ông Cường chở Toàn tới trước trường đại học trên nhưng Toàn tiếp tục yêu cầu ông chở lòng vòng và đi về nhà người bà con ở phường 7, quận 8. Ông Cường không chút nghi ngờ vội vã chở Toàn đi về quận 8.

Đến 14h, khi tới trước con hẻm 327A đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 thì Toàn yêu cầu ông Cường dừng lại. Tưởng nam thanh niên tới nhà người thân, ông Cường vừa dừng lại thì Toàn bất ngờ dùng dây dù quấn siết mạnh vào cổ ông.

Ông Cường theo phản xạ giật mạnh sợi dây khiến cả 2 té xuống đường rồi hô hoán. Nghe tiếng, người dân chạy lại khống chế bắt giữ Toàn giao cho công an.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2015 và bị xử 6 tháng tù.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày