Sau đăng quang, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cứ diện đi diện lại một chiếc váy tới 3 lần

Đại Ngọc, Theo Helino 23:26 15/03/2018

Nếu Á hậu 2 Yoshi có lợi thế chủ nhà, Hoa hậu Hương Giang của chúng ta có sự chuẩn bị chu đáo với chuyến "đem chuông đi đánh xứ người" tại Thái Lan thì Á hậu 1 Jacqueline lại một thân một mình từ nước Úc xa xôi.

Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đã khép lại, vương miện đã thuộc về Hương Giang và những vị trí về sau thuộc về người đẹp Jacqueline cũng như Yoshi.

Nếu như Hương Giang đang được báo giới Thái Lan lẫn quốc tế săn đón nồng nhiệt, Á hậu 2 Yoshi có lợi thế sân nhà thì Á hậu 1 Jacqueline lại hơi kín tiếng. Kể cả trong suốt cuộc thi, mỹ nhân nước Úc tuy được đánh giá cao nhưng hiếm ai nghĩ cô sẽ tạo nên một kỳ tích với vị trí thứ 2 toàn cuộc.

Không chỉ trầm lắng hơn mỹ nhân Việt và Thái, Jacqueline còn gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị trang phục. Điều này thể hiện rất rõ khi cô chỉ có một chiếc đầm dạ hội mặc đi mặc lại đến 3 lần.

Sau đăng quang, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cứ diện đi diện lại một chiếc váy tới 3 lần - Ảnh 1.

Á hậu Jacqueline sở hữu vẻ đẹp dịu dàng thanh tao. Trong đêm Chung kết, cô cũng là mỹ nhân hiếm hoi chọn một chiếc đầm dạ hội màu đen để khoe sắc.

Sau đăng quang, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cứ diện đi diện lại một chiếc váy tới 3 lần - Ảnh 2.

Vẻ đẹp dịu dàng và tri thức của người đẹp nước Úc đã chinh phục được ban giám khảo. Cô chỉ thua mỗi Hương Giang trong suốt cuộc hành trình gay go, vượt qua cả đại diện Yoshi đến từ nước chủ nhà Thái Lan.

Sau đăng quang, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cứ diện đi diện lại một chiếc váy tới 3 lần - Ảnh 3.

Có điều, nếu Yoshi và Hương Giang rất chăm thay đổi trang phục thì Jacqueline chỉ có độc nhất một chiếc đầm dạ hội để diện đến các chương trình giao lưu sau khi cuộc thi kết thúc. Đây cũng chính là thiết kế đã đồng hành cùng cô từ đêm Chung kết.

Sau đăng quang, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cứ diện đi diện lại một chiếc váy tới 3 lần - Ảnh 4.

Nguyên do rất dễ hiểu: Á hậu 2 vốn có lợi thế sân nhà, Hương Giang của chúng ta thì có sự đầu tư kỹ lưỡng về ekip - chưa kể khoảng cách từ Việt Nam sang Thái Lan là rất gần so với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế thông thường.

Sau đăng quang, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cứ diện đi diện lại một chiếc váy tới 3 lần - Ảnh 5.

Còn Jacqueline lại đến từ nước Úc xa xôi. Cô gần như "đơn thương độc mã" trong cuộc chiến nhan sắc này, phải tự chuẩn bị tất cả: từ trang phục, trang điểm đến đầu tóc mỗi khi tham dự các hoạt động. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều người hâm mộ cảm thấy xót xa cho nàng Á hậu này.