“Á hậu diễn đơ” bị chê khóc “không có nổi một giọt nước mắt”, diễn vậy mà được đóng chính cũng tài!

Lệ An, Theo Phụ nữ Mới 21:22 29/03/2024

Nữ diễn viên xinh đẹp này tiếp tục gây tranh cãi về diễn xuất của mình.

Ở bộ phim Ước Mình Cùng Bay, nếu Trịnh Thảo là cái tên "hút view" bởi diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn cùng thiết lập nhân vật thú vị thì nữ chính còn lại - Thùy Dung - lại liên tục gây ra những tranh cãi trái chiều về diễn xuất của mình. Ở những diễn biến mới nhất, Thùy Dung có một cảnh phim gây tranh cãi nảy lửa, khiến khán giả càng ngày càng nghi ngờ năng lực thực sự của cô.

“Á hậu diễn đơ” bị chê khóc “không có nổi một giọt nước mắt”, diễn vậy mà được đóng chính cũng tài! - Ảnh 1.

Cụ thể đây là cảnh phim khi Ngân (Thùy Dung) vừa sảy thai và khóc lóc, xin chồng đòi lại công bằng cho mình. Thực tế, chính cô đã lên kế hoạch để bản thân mất đi đứa con nhằm mục đích đổ oan cho bà Liu, vợ cũ của ông Wang, cũng để che giấu việc đứa con trong bụng mình vốn dĩ không phải của chồng. Hành động mất nhân tính, quá tàn độc của Ngân khiến khán giả ghê sợ nhân vật này.

Ở phân cảnh Ngân khóc lóc ôm ông Wang đòi công bằng cho đứa con đã mất, khán giả phát hiện ra Thùy Dung gần như chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Thứ chúng ta thấy chỉ là biểu cảm mếu méo, gương mặt được makeup cho trắng bệch để trông thật thảm thương. Vẫn biết Ngân chỉ đang giả vờ đau lòng nhưng cách cô ta khóc quá giả khiến khán giả lắc đầu ngao ngán và phải tự hỏi rằng sao Ngân giả trân như vậy mà ông Wang vẫn tin cô bất chấp?

“Á hậu diễn đơ” bị chê khóc “không có nổi một giọt nước mắt”, diễn vậy mà được đóng chính cũng tài! - Ảnh 2.
“Á hậu diễn đơ” bị chê khóc “không có nổi một giọt nước mắt”, diễn vậy mà được đóng chính cũng tài! - Ảnh 3.

Ngân gào khóc thảm thiết nhưng không có nước mắt

“Á hậu diễn đơ” bị chê khóc “không có nổi một giọt nước mắt”, diễn vậy mà được đóng chính cũng tài! - Ảnh 4.

Bình luận của khán giả

Ước Mình Cùng Bay là bộ phim đánh dấu vai trò mới của Thùy Dung trong làng giải trí Việt. Quá ít kinh nghiệm diễn xuất nhưng cô lại được giao vai chính, đã thế còn thuộc tuyến phản diện với diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp. Ngân là một kẻ tâm cơ, có thể vì địa vị, tiền bạc mà đánh đổi cả tính mạng của con ruột, một nhân vật mà có lẽ đến diễn viên nhiều kinh nghiệm cũng chưa chắc đã thể hiện tốt. Có lẽ vì vậy nên ngay từ đầu phim, Thùy Dung đã bị coi là lỗ hổng diễn xuất đầy đáng tiếc của tác phẩm này.

Chính Thùy Dung thậm chí còn từng chia sẻ khi đi casting phim, đạo diễn đã gọi cô là "Á hậu diễn đơ" nhưng cuối cùng vẫn trao cơ hội diễn xuất cho nàng Á hậu này. Cho đến thời điểm hiện tại, khán giả vẫn không hiểu vì đạo diễn lại lựa chọn cô cho vai diễn vô cùng phức tạp, khi kỹ năng diễn xuất của Thùy Dung vẫn còn quá non nớt.

“Á hậu diễn đơ” bị chê khóc “không có nổi một giọt nước mắt”, diễn vậy mà được đóng chính cũng tài! - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: VieON