ACOHI, những chiếc túi tote vải mang ý nghĩa "uống cà phê khi trời mưa" của Việt Nam đang khiến giới trẻ mê mẩn

Châu Lê; Ảnh & Clip: HT, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 01/09/2017

Thời gian này, khi dạo chơi ngắm ảnh street style của giới trẻ Việt trên Instagram, bạn sẽ bắt gặp liên tục những chiếc túi tote vải mang cái tên rất Nhật ACOHI.

Khoảng vài ba năm trước, túi tote vải bắt đầu len lỏi vào tủ đồ của giới trẻ Việt và đã trở thành một hot trend với độ phủ sóng không thua kém bất cứ món phụ kiện kiểu cách nào. Các bạn trẻ, cả nam lẫn nữ ai nấy đều diện túi tote vải ầm ầm, dù là túi trơn hay phổ biến hơn là túi in slogan thì trông cũng vô cùng cá tính, trẻ trung. Vẻ ngoài siêu đơn giản, nhẹ nhàng, dễ mang, lại tha hồ đựng đủ mọi thứ trên đời và quăng quật thế nào cũng vẫn bền, túi tote vải được yêu thích bởi sự tiện dụng nhưng đồng thời vẫn "cool" một cách chẳng cần phải cố.

Bẵng đi một thời gian, túi tote vải đã không còn thịnh như trước và vắng bóng dần trong các bức hình OOTD của giới trẻ Việt. Dù được đánh giá là món phụ kiện thân quen diện lúc nào cũng được, túi tote vải vẫn phải tạm nhường chỗ cho những kiểu túi trendy của mùa mới như túi cói, túi bucket, túi dáng hộp, v.v... Vậy nhưng dạo gần đây, không ít bạn trẻ Việt lại đang tích cực diện những chiếc túi tote màu nâu, màu beige đơn giản có in vài dòng chữ tiếng Nhật trông hay ho đến lạ - mà nhiều khả năng là bạn cũng đã trông thấy đâu đó khi dạo chơi trên Instagram. Sự xuất hiện của những chiếc túi tote nâu này tuy không đủ để nói túi tote vải đã thành "hot trend" trở lại, nhưng đủ để khiến nhiều tín đồ thời trang phải thốt lên: túi "chất" quá!

(Ảnh: mphgtrnh, nguyendung, huongng)

Những chiếc túi tote màu nâu đơn giản nhưng lạ mắt này đến từ một thương hiệu có cái tên cũng lạ không kém - ACOHI. 2 mẫu túi tote vải màu nâu và màu beige vừa nhắc tới ở trên chính là 2 sản phẩm "hot" nhất của ACOHI ở thời điểm hiện tại với tên gọi lần lượt là Brown Bag và Latte Bag. Xét về thiết kế, cả Brown và Latte đều mang kiểu dáng cơ bản của túi tote vải nhưng chính màu sắc rất "tây", rất lạ cùng những dòng chữ tiếng Nhật thú vị là yếu tố làm nên sự độc đáo của những chiếc túi này, khiến chúng trông hay ho hơn hẳn những chiếc túi tote vải khác.

(Ảnh: sunht, nguyenvothuc, daoonclouds)

(Ảnh: amberruru, feijin, chang1993kg)

Sau khi đã lọt mắt xanh của rất nhiều bạn trẻ sành thời trang từ Nam ra Bắc, mới đây chiếc túi nâu của ACOHI lại tiếp tục trở thành tâm điểm khi song hành cùng Rap Monster, thủ lĩnh nhóm nhạc thần tượng BTS đình đám xứ Hàn. Được biết, một fan Việt đã đặt mua chiếc túi để gửi tặng Rap Monster và thật bất ngờ là giữa hàng trăm, hàng nghìn món quà từ các fan quốc tế gửi về, nam ca sỹ đã dành tình cảm đặc biệt cho món đồ mộc mạc nhưng hút mắt vô cùng này. Rõ ràng là từ trước khi được Rap Monster lăng xê, túi ACOHI đã tạo được chỗ đứng cho mình rồi, nhưng việc chiếc túi lọt vào tầm ngắm của một K-Pop idol càng chứng tỏ thêm rằng nó thực sự là một sản phẩm có sức hấp dẫn đặc biệt.

ACOHI, những chiếc túi tote vải mang ý nghĩa uống cà phê khi trời mưa của Việt Nam đang khiến giới trẻ mê mẩn - Ảnh 5.

Trong vô số món quà mình được gửi tặng từ bốn phương, Rap Monster đã chọn diện chiếc túi Brown của ACOHI.

Sở hữu cái tên ACOHI nghe qua đã thấy đậm chất Nhật, lại có chữ tiếng Nhật in trên túi nhưng người sáng lập nên ACOHI lại là một bạn trẻ người Việt, một chàng trai 22 tuổi tên Hà Gia Vinh. Gia Vinh chia sẻ từ lâu cậu đã sớm yêu thích túi tote vải, mê tìm hiểu và sưu tập chúng, nhưng ý tưởng làm túi chỉ được nhen nhóm trong những tháng ngày du học tại Đài Loan.

Sống ở Đài Loan, Gia Vinh nhận thấy ai ai cũng đều đeo những chiếc túi vải đơn giản để tới trường đi học. Rồi cậu chợt nghĩ sao không kiếm thêm thu nhập từ sở thích của chính mình? Một cách nhanh chóng, Gia Vinh bàn bạc với một bạn người Nhật Bản đang học chuyên ngành thiết kế sống cùng phòng. Rồi cả hai cùng mày mò, trong khi người bạn kia vẽ mẫu thiết kế sản phẩm thì Gia Vinh phụ trách mảng ý tưởng đồng thời dành không ít thời gian tìm hiểu các thương hiệu tại Đài Loan để có thể định hình nên thương hiệu riêng, và sau cùng ACOHI đã ra đời vào cuối năm 2015.

Túi tote vải ACOHI ra đời bắt nguồn từ niềm đam mê túi vải cộng với sự yêu thích văn hóa Nhật Bản của Gia Vinh. Được biết, ACOHI là viết tắt của AMECOHI (雨の日のコーヒー) mang ý nghĩa "uống cà phê khi trời đang mưa", một kỷ niệm đặc biệt đối với Gia Vinh và cũng là một sở thích cá nhân. Đây chính là dòng chữ tiếng Nhật bí ẩn được in trên mẫu túi Brown và cũng là tinh thần mà ACOHI theo đuổi: uống cà phê khi trời đang mưa - chậm lại để lắng nghe nhiều hơn, chậm lại để cảm nhận nhiều hơn. Như cách mà ACOHI từ tốn gói một món hàng sao cho đẹp, viết một tấm thiệp khi gửi đi và hi vọng khách hàng sẽ cảm nhận được tinh thần đó.

ACOHI, những chiếc túi tote vải mang ý nghĩa uống cà phê khi trời mưa của Việt Nam đang khiến giới trẻ mê mẩn - Ảnh 7.

Những chiếc túi ACOHI và câu chuyện đằng sau thú vị bao nhiêu thì cửa hiệu ACOHI cũng gây ấn tượng bấy nhiêu. Nằm trong con hẻm chung cư cũ trên đường Tôn Thất Đạm, cửa hiệu nhỏ xinh mà khác biệt của ACOHI sẽ lôi cuốn bất cứ ai vô tình lạc vào. Ngay khi ACOHI lọt vào tầm mắt, bạn sẽ cảm nhận được ngay chất Nhật rất đặc trưng, từ tấm vải thay cho bảng hiệu treo cao trước hiên hay cánh cửa gỗ với tên hiệu dán trên mặt kính.

ACOHI, những chiếc túi tote vải mang ý nghĩa uống cà phê khi trời mưa của Việt Nam đang khiến giới trẻ mê mẩn - Ảnh 8.
ACOHI, những chiếc túi tote vải mang ý nghĩa uống cà phê khi trời mưa của Việt Nam đang khiến giới trẻ mê mẩn - Ảnh 9.
ACOHI, những chiếc túi tote vải mang ý nghĩa uống cà phê khi trời mưa của Việt Nam đang khiến giới trẻ mê mẩn - Ảnh 10.

Kéo cửa bước vào, bạn sẽ có cảm tưởng như mình đang lạc vào một cửa hiệu nhỏ xinh đặc trưng của Tokyo. Gam màu trung tính trầm ấm chủ đạo pha lẫn với mùi tinh dầu hoắc hương tạo nên một không gian mộc mạc đầy thư thái, gần gũi mà không kém phần tinh tế. Những chiếc túi của ACOHI được trưng bày một cách khéo léo như thể chúng là một phần của bức tranh decor xinh xắn, hòa hợp bên cạnh những món đồ trang trí thân thuộc mà gợi nhiều cảm xúc.

Trên tường có treo rất nhiều hoa khô do chính những nhân viên của ACOHI tự tay lựa mua và phơi khô, không chỉ để tô điểm cho cửa hiệu mà mỗi khi gói đồ cho khách có thể tiện tay cắt luôn một nhành nhỏ xíu để gài vào cho đẹp. Đơn giản, mộc mạc nhưng tinh tế ở những chi tiết không chỉ là ở cách ACOHI tạo nên sản phẩm mà đó cũng là cách ACOHI bài trí cho cửa hiệu, với mong muốn mọi khách hàng khi ghé thăm đều sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Hà Gia Vinh chia sẻ: "Tụi mình chọn phát triển ACOHI theo hướng này vì tụi mình không đơn thuần chỉ là muốn bán sản phẩm, mà mong có thể góp phần tạo nên những cảm hứng xinh đẹp dù nhỏ bé. Như những chiếc túi tote đơn giản lại được nhiều người đón nhận như thế, nó giống như việc tìm thấy những điều đặc biệt trong những thứ tưởng như bình thường. Và đó là một niềm vui rất lớn đối với tụi mình".

ACOHI, những chiếc túi tote vải mang ý nghĩa uống cà phê khi trời mưa của Việt Nam đang khiến giới trẻ mê mẩn - Ảnh 13.

Quay trở lại với chiếc túi nâu mang tên Brown - sản phẩm signature và cũng là sản phẩm bán chạy nhất của ACOHI - lượng khách đặt mua chiếc túi này đã tăng đột biến kể từ sau khi được Rap Monster sử dụng. Đây có thể coi như một cơ hội ngàn vàng để ACOHI đẩy mạnh cho tên tuổi của mình và cũng là cú hích ảnh hưởng vô cùng tích cực tới doanh số của thương hiệu. Vậy nhưng thay vì "thừa thắng xông lên", Hà Gia Vinh cùng những cộng sự của mình lại mong giữ mức sản xuất mẫu túi này ở một mức cố định để có thể giữ được tính nguyên bản.

ACOHI, những chiếc túi tote vải mang ý nghĩa uống cà phê khi trời mưa của Việt Nam đang khiến giới trẻ mê mẩn - Ảnh 14.

Sản phẩm túi của ACOHI có giá không quá cao nhưng so với mặt bằng chung các loại túi tote vải trên thị trường thì là cao hơn hẳn, mà theo Hà Gia Vinh thì đó là một sự đầu tư xứng đáng: "Chất lượng sản phẩm là yếu tố ACOHI cực kỳ xem trọng, do đó tụi mình rất tỉ mỉ và cẩn thận từ khâu lên ý tưởng thiết kế, vẽ mẫu, cho đến chọn vải, chỉn chu đường may như thế nào. Và hơn cả đối với ACOHI, một chiếc túi đẹp không phải vì bản thân nó trông nó thật nổi bật, mà là nó có khả năng kết hợp hài hòa và tôn lên bộ đồ tổng thể của bạn. Đơn giản, dễ kết hợp nhưng làm sao vẫn giữ được chất riêng cho những phong cách trang phục khác nhau là cái tụi mình hướng đến, có lẽ chính điều đó làm nên sự khác biệt cho túi ACOHI".