Ai cũng mắc phải thói quen xấu xí và lãng phí này mà không hề hay biết

M.T, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 24/04/2017

Hãy rút hoàn toàn các thiết bị điện khỏi ổ cắm ngay cả khi không sử dụng và bạn sẽ bất ngờ với số tiền mình tiết kiệm được.

Có thể bạn không nhận ra, ngôi nhà mà bạn đang sống đầy rẫy "ma cà rồng hút máu". Đừng sợ, đây chỉ là cách nói ví von cho những thiết bị, phụ kiện kiểu như TV, lò vi sóng, sạc điện thoại hay nói chung là tất cả những món đồ điện mà chẳng bao giờ bạn rút ra khỏi ổ cắm mặc dù không sử dụng chúng. Vấn đề ở đây là gì? Những thiết bị "ma cà rồng" này thực tế vẫn gây tốn điện năng và rõ ràng khoản điện năng tiêu tốn này là, dù nhiều hay ít, là rất không chính đáng. Người ta gọi lượng điện năng này là "vampire power" (tạm dịch: ma cà rồng điện năng).

Ai cũng mắc phải thói quen xấu xí và lãng phí này mà không hề hay biết - Ảnh 1.

Ngắt kết nối hoàn toàn các thiết bị điện không sử dụng có thể giúp bạn tiết kiệm kha khá tiền điện mỗi năm.

Một số trang công nghệ gói gọn tất cả các thiết bị có màn hình (lò nướng, lò vi sóng...) hay đèn báo hiệu (máy tính, TV...) đều gây tốn điện nếu vẫn được kết nối vào ổ điện cho dù bạn có sử dụng nó hay không. Một thống kê từng được thực hiện trên nước Mỹ cho thấy mỗi hộ gia đình có thể tiết kiệm được tới 100 USD mỗi năm nếu rút ngắt điện hoàn toàn (rút điện khỏi ổ cắm) các thiết bị không cần thiết. Nhìn ở khía cạnh cá thể, 100 USD có thể chẳng đáng là bao nhưng đối với một quốc gia mỗi năm hàng chục tỷ USD đã "tan thành mây khói". Ở mức độ "nghiêm trọng" nhất, thói quen sử dụng điện nói trên có thể chiếm tới 10% hóa đơn điện hàng tháng của bạn.

Ai cũng mắc phải thói quen xấu xí và lãng phí này mà không hề hay biết - Ảnh 2.

Khi cắm điện, kể cả không dùng, những thiết bị như sạc điện thoại, máy tính, laptop... vẫn gây tốn điện năng.

Lần tới, khi sạc xong điện thoại hay dùng dùng xong laptop, máy tính, thay vì lười và... vẫn để kết nối điện, bạn hãy rút điện hoàn toàn để tiết kiệm điện năng.

(Tổng hợp)