Ai ngờ 5 phim Hàn toàn sao hạng A này lại không bán được nổi 1 triệu vé

R, Theo Trí Thức Trẻ 20:38 11/08/2018

Ngay cả dàn sao gồm toàn những gương mặt đình đám cũng không thể "cứu" nổi 5 bộ phim Hàn này tại phòng vé.

Những tác phẩm điện ảnh sở hữu đội hình diễn viên hoành tráng luôn được kì vọng sẽ thu hút được nhiều khán giả đến rạp. Tuy nhiên, đôi khi ngay cả một dàn cast toàn hạng A cũng không thể làm gì được với sự thờ ơ của công chúng dành cho bộ phim của họ. 5 phim Hàn dưới đây chính là những ví dụ điển hình nhất cho điều này.

1. Illang: The Wolf Brigade (895.242 khán giả - tính đến ngày 9/8/2018)

Ai ngờ 5 phim Hàn toàn sao hạng A này lại không bán được nổi 1 triệu vé - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm hiện tại, Illang: The Wolf Brigade có lẽ là cú sốc lớn nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong năm nay. Với những ai từng đặt kì vọng vào sự trở lại của đạo diễn Kim Jee Woon, vào việc chuyển thể anime kinh điển Jin-Roh: The Wolf Brigade, vào thể loại Khoa học - Viễn tưởng mà bộ phim theo đuổi và vào dàn cast hoành tráng mà phim sở hữu, thì tất cả những gì họ nhận được chỉ là sự thất vọng. Nhắc tới Illang lúc này, có khi công chúng sẽ nhớ đến tin đồn hẹn hò ồn ào của Kang Dong Won và Han Hyo Joo nhiều hơn là bản thân bộ phim; bởi đến nay, mới chỉ có chưa đầy 900.000 khán giả đến rạp vì tác phẩm này.

2. Heart Blackened (494.097 khán giả)

Ai ngờ 5 phim Hàn toàn sao hạng A này lại không bán được nổi 1 triệu vé - Ảnh 2.

Heart Blackened quy tụ dàn diễn viên thực lực, trong đó lão làng nhất chính là bậc thầy diễn xuất Choi Min Sik. Ngoài ra, dàn sao trẻ của phim cũng là những cái tên hút khán giả như Park Shin Hye, Ryu Jun Yeol. Tuy nhiên, sau khi ra rạp, Heart Blackened lại không tạo được hiệu ứng như mong đợi, thậm chí còn gây không ít thất vọng ngay cả với màn thể hiện của Choi Min Sik. Kết quả, bộ phim chỉ thu hút được chưa đầy 500 nghìn khán giả, chưa bằng 1/4 mức hòa vốn là 2,25 triệu.

3. Real (470.135 khán giả)

Ai ngờ 5 phim Hàn toàn sao hạng A này lại không bán được nổi 1 triệu vé - Ảnh 3.

"Bộ phim dở nhất lịch sử" đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông cho điện ảnh Hàn Quốc mùa hè năm ngoái. Những tính từ thậm tệ nhất đã được giới phê bình và khán giả đại chúng sử dụng để miêu tả về tác phẩm cuối cùng của Kim Soo Hyun trước khi nhập ngũ. Mặc dù không ít tờ báo nhận định rằng đây là bộ phim đáng quên trong sự nghiệp diễn xuất của "Cụ giáo", chính bản thân Kim Soo Hyun lại tỏ ra rất yêu thích tác phẩm mà anh hợp tác cùng người anh họ Lee Sa Rang của mình.

4. Warriors of the Dawn (837.475 khán giả)

Ai ngờ 5 phim Hàn toàn sao hạng A này lại không bán được nổi 1 triệu vé - Ảnh 4.

Warriors of the Dawn là một dự án điện ảnh kinh phí cao do 20th Century Fox Korea đầu tư sản xuất. Đơn vị này từng bị đồn rút khỏi Hàn Quốc, một trong các nguyên nhân được cho là vì phải chịu quá nhiều bom xịt. Trong 6 phim Hàn mà 20th Century Fox từng thực hiện, chỉ có đúng The Wailing là thành công với 6,8 triệu vé, còn Warriors of the Dawn, dù có sự góp mặt của tài tử Lee Jung Jae và sao trẻ Yeo Jin Goo, lại chỉ đạt được 1/8 con số này. Một thành tích quá tệ so với mức hòa vốn 3,3 triệu khán giả cho một phim trị giá 10 triệu đô la Mỹ.

5. Memories of the Sword (431.310 khán giả)

Ai ngờ 5 phim Hàn toàn sao hạng A này lại không bán được nổi 1 triệu vé - Ảnh 5.

Từng được lên kế hoạch phát hành vào mùa Đông 2014, Kiếm Ký của Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon và Kim Go Eun đã bị lùi ngày ra mắt lại thành mùa Hè 2015. Nguyên nhân là vì sự phản đối của khán giả dành cho nam diễn viên chính Lee Byung Hun do bê bối đời tư của anh vào thời điểm đó. Trong thời gian công chiếu, Memories of the Sword cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu thích của khán giả. Mặc dù được chiếu vào mùa hè nhưng bộ phim chỉ bán được hơn 400 nghìn vé.