Án mạng từ câu chê trên Facebook "Xấu thế mà tán được gái xinh"

T.Nhung, Theo Vietnamnet 08:58 25/05/2017

Từ bình luận trên Facebook: "Xấu thế này mà cũng tán được gái xinh", vụ án mạng đã xảy ra.

TAND TP Hà Nội hôm qua mở phiên tòa xét xử Vũ Mạnh Hậu (SN 1995, ở Phú Xuyên, Hà Nội) về tội giết người.

Trước đó, khoảng 12h trưa 17/5/2016, Hậu vào Facebook rồi bình luận dưới ảnh đại diện của Lê Ngọc Khanh: "Xấu thế này mà cũng tán được gái xinh".

Án mạng từ câu chê trên Facebook Xấu thế mà tán được gái xinh - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ Mạnh Hậu

Lời qua tiếng lại, hai bên quay ra chửi nhau trên Facebook.

Tối cùng ngày, Khanh và Hậu gặp nhau ở một quán Internet tại tiểu khu Phú Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Thấy Hậu đang chơi điện tử, Khanh nhờ một người bạn trong quán gọi Hậu ra ngoài để nói chuyện, nhưng Hậu không ra mà trả lời: “Thế nó là bố tao à, mà bảo tao, tao phải ra”.

Cho rằng Hậu không coi mình ra gì, Khanh đi tới đấm vào mặt Hậu.

Hai bên lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Hậu lấy con dao để trong cốp xe máy của mình, đâm nhiều nhát vào ngực Khanh.

Hậu tiếp tục nhặt nửa viên gạch, đập liên tiếp vào vùng đầu của Khanh khiến nạn nhân bất tỉnh.

Lê Ngọc Khanh tử vong sau đó do mất máu cấp không hồi phục và ngạt do máu tràn vào đường thở.

Cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Hậu mức án tù chung thân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày