Ăn ngô luộc mãi cũng chán, mang hạt ngô đi chiên kiểu này vừa giòn vừa ngon

ĐOAN TRANG, Theo Trí Thức Trẻ 12:12 03/09/2017

Cách làm dễ đến mức chỉ mất vài phút là bạn đã có ngay một đĩa ngô chiên ngon đúng chuẩn rồi nhé.

Ngô là thực phẩm rất dễ ăn và hầu như ai cũng thích. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ ăn mỗi món ngô luộc thì lâu lâu cũng cảm thấy ngán và muốn thưởng thức ngô theo cách mới. Lúc này, hãy mang ngô ra và chiên theo cách sau bảo đảm món ngô "cũ rích" sẽ mới ngon bất ngờ.

Chuẩn bị cho cách làm ngô chiên ngon tại nhà:

- Ngô đóng hộp hoặc ngô bắp đã luộc chín

- 3 thìa bột mì

- 3 thìa bột năng

- Muối, dầu ăn, rau mùi sấy khô

Cách làm ngô chiên ngon tại nhà:

- Đầu tiên, bạn phải đổ hộp ngô ra và lọc bỏ nước. Nếu dùng ngô bắp thì tách lấy hạt là được nhé.

Ăn ngô luộc mãi cũng chán, mang hạt ngô đi chiên kiểu này vừa giòn vừa ngon - Ảnh 2.

- Sau đó, bạn dùng giấy ăn thấm đều cho các hạt ngô thật khô.

Ăn ngô luộc mãi cũng chán, mang hạt ngô đi chiên kiểu này vừa giòn vừa ngon - Ảnh 3.

- Tiếp theo, cho 3 thìa bột mì vào bát hạt ngô và trộn đều. Để nguyên như thế trong vòng 5 phút cho bột mì thấm đều vào ngô.

Ăn ngô luộc mãi cũng chán, mang hạt ngô đi chiên kiểu này vừa giòn vừa ngon - Ảnh 4.

- Sau 5 phút thì bạn tiếp tục cho 3 thìa bột năng vào và cũng trộn đều. Bột mì và bột năng sẽ giúp hạt ngô giòn bên ngoài nhưng vẫn mềm ngon bên trong.

Ăn ngô luộc mãi cũng chán, mang hạt ngô đi chiên kiểu này vừa giòn vừa ngon - Ảnh 5.

- Sau đó, bạn bắc chảo dầu lên bếp đun sôi rồi cho các hạt ngô vào chiên cho vàng đều. Nếu nhiều ngô quá thì bạn có thể chia ra làm hai, làm ba lần chiên cho ít tốn dầu ăn nhé.

Ăn ngô luộc mãi cũng chán, mang hạt ngô đi chiên kiểu này vừa giòn vừa ngon - Ảnh 6.

- Sau khi các hạt ngô bung nở và vàng đều rồi thì bạn vớt ngô ra cho vào bát có lót giấy ăn bên dưới để thấm dầu.

Ăn ngô luộc mãi cũng chán, mang hạt ngô đi chiên kiểu này vừa giòn vừa ngon - Ảnh 7.

- Trước khi ngô nguội thì bạn nhớ rắc một ít muối lên cho thấm để vị ngô ngon hơn.

Ăn ngô luộc mãi cũng chán, mang hạt ngô đi chiên kiểu này vừa giòn vừa ngon - Ảnh 8.

- Cuối cùng thì bạn đổ ngô vào đĩa, thêm một ít rau mùi sấy khô lên mặt trang trí là xong.

Ăn ngô luộc mãi cũng chán, mang hạt ngô đi chiên kiểu này vừa giòn vừa ngon - Ảnh 9.

Xế chiều đói bụng mà làm món này ăn thì quá đúng chuẩn rồi nhé. Nghỉ lễ ở nhà không đi đâu chơi thì rủ nhóm bạn về làm món ngô chiên này và cùng nhau thưởng thức để kỳ nghỉ thêm nhiều kỷ niệm vui.

Nguồn: 이밥차