Ăn "snack" theo kiểu mới lạ này: Vừa tiết kiệm lại an toàn

QUỲNH PHƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 22:38 07/10/2017

Bạn đã bao giờ ăn snack làm từ những lát bánh mì gối chưa? Thử đi, bảo đảm nghiện ngay đó!

Thông thường, bạn hay mua snack về nhà để ăn. Thế nhưng, snack đóng gói ăn mãi cũng chán. Tuy nhiên, nếu học cách làm snack từ nguyên liệu là những lát bánh mì gối cắt nhỏ thì sao nhỉ?

Bạn không nghe nhầm đâu, đây là một cách ăn sáng tạo và đầy mới lạ mà bạn nên thử ngay tại nhà. Với công thức snack này, bạn vừa tiết kiệm được kha khá tiền mua đồ ăn vặt lại có món ăn thơm ngon, béo ngậy để thưởng thức tại nhà. Cùng tìm hiểu cách ăn bánh mì mới lạ này ngay nào!

Cách làm snack bằng chảo:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cắt hai chiếc bánh mì gối thành các lát dài.

Bước 2:

- Tiếp đó, cắt các lát dài bánh nhỏ ra thành hình vuông.

Bước 3:

- Giờ thì cho bánh vừa cắt vuông nhỏ vào chảo.

- Đảo đều cho đến khi bánh sém vàng ở lửa vừa.

Bước 4:

- Khi bánh sém vàng, bạn đổ bánh ra bát nhé.

Bước 5:

- Sau đó, bạn đổ đường và nước vào chảo.

- Đợi cho phần nước đường này hoà tan trên chảo.

Bước 6:

- Khi nước đường chuyển sang màu cánh gián, bạn cho thêm bơ vào.

Bước 7:

- Bơ chảy ra cùng nước đường, bạn đổ thêm sữa tươi vào.

- Khuấy đều cho hoà quyện hỗn hợp này.

Bước 8:

- Lúc nước bơ đường sữa hoà quyện, bạn đổ ngay bánh mì gối vào.

- Đảo đều trên bếp cho hoà quyện sốt cùng bánh nhé.

Bước 9:

- Cuối cùng, khi bánh quyện đều sốt thì bạn đổ ra khay.

- Dùng hai chiếc thìa dàn đều bánh ra, không để bánh dính vào nhau và đợi nguội.

Giờ thì hãy nếm thử ngay món snack mới lạ này đi, bảo đảm nghiện ngay luôn đó!

Ăn snack theo kiểu mới lạ này: Vừa tiết kiệm lại an toàn - Ảnh 10.

Nguyên liệu cho cách làm snack bằng chảo:

- 2 lát bánh mì gối

- 15gr đường

- 45ml nước

- 25gr bơ

- 80ml sữa tươi

Nguồn: JerryPop