Ăn trứng xong nhớ giữ lại vỏ để làm việc có ích này

ĐOAN TRANG, Theo Trí Thức Trẻ 22:36 17/07/2017

Ai cũng nghĩ vỏ trứng vô dụng nhưng thật ra nếu biết cách sử dụng thì lại rất có ích bạn nhé.

Đa phần chúng ta ăn trứng xong thì đều vứt vỏ trứng đi. Bởi có để lại cũng không biết làm gì. Tuy nhiên, nếu nhà bạn có trồng cây thì hãy giữ vỏ trứng lại và làm theo cách sau. Vì vỏ trứng là nguồn phân bón rất tốt cho cây trồng nhé.

Cách tưới cây với vỏ trứng:

Bước 1:

- Sau khi ăn trứng xong thì bạn giữ lại phần vỏ trứng và rửa lại với nước cho sạch.

Bước 2:

- Rồi bạn dùng tay bẻ vỏ trứng ra thành từng mảnh nhỏ và cho vào tô lớn.

Bước 3:

- Tiếp theo, bạn đổ nước sôi vào tô vỏ trứng. Nhớ đổ nước ngập trứng luôn nhé.

Bước 4:

- Sau đó bạn dùng vải dày gấp nhiều lớp và đậy lên tô trứng. Bạn cứ để tô trứng như thế qua đêm nhé.

Bước 5:

- Sáng hôm sau bạn lọc bỏ phần vỏ trứng vụn đi. Chúng ta chỉ sử dụng phần nước.

Bước 6:

- Cuối cùng bạn mang phần nước ngâm trứng đi tưới vào các chậu cây là xong.

Vỏ trứng không chỉ giúp cung cấp khoáng chất, cân bằng độ pH đất mà còn giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tấn công cây trồng. Đặc biệt, vỏ trứng là nguồn canxi rất tốt nên rất phù hợp với các loại cây ra hoa giúp ngăn tình trạng hoa bị thối do thiếu canxi.

Nhiều bạn biết công dụng của trứng nên thường bóp nát vỏ trứng và cho vào chậu cây. Cách này cũng có thể sử dụng được nhưng thời gian để vỏ trứng phân hủy rất lâu nên không thể cung cấp dinh dưỡng tức thời cho cây trồng được. Do đó, nếu muốn cây nhanh hấp thụ dưỡng chất thì hãy thực hiện theo cách trên bạn nhé.

Nguồn: eHow