Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội

HIẾU LƯƠNG, Theo Sport5.vn 20:07 14/11/2018

Aidil Zafuan và Zaquan Adha là một trong những cặp anh em song sinh ở AFF Cup 2018. Cả hai gây ấn tượng với vẻ nam tính cùng tài năng đã được kiểm định ở đội tuyển Malaysia.

Đội tuyển Malaysia tập buổi đầu tiên tại Việt Nam. Thực hiện: Ted Trần.

Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia đặt chân tới sân bay Nội Bài vào chiều 14/11. Đến tối, cả đội đã ra sân phụ nằm cạnh SVĐ QG Mỹ Đình để tập luyện nhẹ nhàng làm quen với khí hậu ở Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 3.

Malaysia là đối thủ nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam, cạnh tranh 1 suất vào vòng bán kết AFF Cup 2018. Thế nhưng, người Mã cũng không thiếu những cầu thủ điển trai thu hút ánh nhìn trong đội hình. Đội trưởng Zaquan Adha (số 8) là một trong số đó. Ảnh: Hiếu Lương.

Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 4.

Đáng chú ý hơn, Zaquan Adha còn có một người em song sinh cũng nằm trong đội hình đội tuyển Malaysia là Aidil Zafuan (số 7). Đây là một trong những cặp anh em song sinh thi đấu tại AFF Cup 2018. Ảnh: Hiếu Lương.

Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 5.

Aidil là em, mặc áo số 7, thi đấu ở vị trí trung vệ và có mái tóc vàng nâu. Trong khi đó, Zaquan là anh mặc áo số 8, thi đấu ở vị trí tiền đạo và có gương mặt sắc nét hơn. Ảnh: AFF Suzuki Cup 2018.

Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 6.

Zaquan Adha là đội trưởng của đội tuyển Malaysia. Anh ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 trong chiến thắng 3-1 trước Lào cách đây 2 ngày. Đây chắc chắn là cầu thủ nguy hiểm mà hàng phòng ngự Việt Nam cần dè chừng. Ảnh: AFF Suzuki Cup 2018.

Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 7.

Zaquan và Aidil sinh năm 1987. Cả hai đều đã có gia đình. Với Zaquan, gia đình anh có 5 người với vợ, 2 cậu con trai kháu khỉnh và bé gái mới ra đời cách đây 1 năm. Ảnh: Hiếu Lương.

Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 8.

Ngoài Aidil và Zquan, đội tuyển Malaysia còn có Irfan Zakaria cũng là "nam thần" trong đội. Hậu vệ 23 tuổi sở hữu gương mặt hiền với nụ cười luôn hiện trên môi. Ảnh: Hiếu Lương.

Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 9.

Thủ thành Khalid cũng mang đậm nét đẹp của đất nước Malaysia với làn da ngăm đen cùng bộ ria nam tính. Ảnh: Hiếu Lương.

Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 10.

Tài năng trẻ Safawi Rasid (số 11), người từng ghi 2 bàn vào lưới Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 2018 cũng thuộc nhóm trai đẹp của Malaysia. Ảnh: Hiếu Lương.

Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 11.

Mohamadou Sumareh (số 13) được xem là trường hợp đặc biệt bởi anh là cầu thủ "ngoại" đầu tiên được gọi vào đội tuyển có biệt danh "Những chú hổ Malay" mà không sinh ra ở đất nước này hay có gốc gác Malaysia. Ảnh: Hiếu Lương.

Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 12.

Đội tuyển Malaysia sẽ còn 1 buổi tập thử trên SVĐ QG Mỹ Đình vào chiều mai (15/11) trước khi bước vào trận đấu chính thức với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Cặp anh em sinh đôi của tuyển Malaysia gây chú ý trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 13.

"Lão tướng" Norsharul Idlan Talaha (số 9) đang rất khao khát phá lưới đội tuyển Việt Nam trên SVĐ QG Mỹ Đình. Tiền đạo kỳ cựu này từng góp mặt trong những chiến thắng lẫy lừng của đội U23 và ĐTQG Malaysia trước Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.