Bác sĩ thế kỉ 21 cũng phải chào thua với bài thuốc y học cổ đại trong “Tiểu Nữ Hoa Bất Khí”

Mint, Theo Helino 17:34 02/02/2019

Có một điều chúng ta phải công nhận chính là đôi khi thưởng thức những bộ phim cổ trang lại thấy có những tình tiết “hư cấu” đến mức buồn cười. Một trong số đó chắc phải kể đến các loại phương pháp y học mà các nhân vật dùng đến để cải tử hoàn sinh, cứ xem "Tiểu Nữ Hoa Bất Khí" là thấy!

Đến nay, bộ phim Tiểu Nữ Hoa Bất Khí đã đi được nửa chặng đường, với dàn diễn viên chất lượng và kịch bản hấp dẫn, bộ phim đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Nữ Hoa Bất Khí vẫn có những tình tiết khá "hư cấu" mà nhiều bộ phim cổ trang trước đây cũng đã từng mắc phải. Đáng nói đến nhất đó chính là những loại "thần dược" hay phương pháp y học cổ truyền trong phim khiến các nhân vật tưởng đã chầu Diêm Vương thì ngay lập tức mạnh khỏe trở lại.

Bác sĩ thế kỉ 21 cũng phải chào thua với  bài thuốc y học cổ đại trong “Tiểu Nữ Hoa Bất Khí” - Ảnh 1.

Đầu tiên phải kể đến chính là "thần dược" Hồi Xuân Đan của Dược Linh Trang. Khi Cửu thúc của Hoa Bất Khí (Lâm Y Thần) bệnh nặng đến mức đại phu cũng "bó tay", chắc chắn rằng là ông cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Ngay lập tức vị đại phu này lại khuyên Bất Khí đến Dược Linh Trang xin Hồi Xuân Đan về cho Cửu thúc uống. Cửu thúc của cô lại khỏe mạnh trở lại chỉ nhờ vào viên thuốc "ngàn năm có một" đó, thậm chí còn có thể đánh nhau một trận tơi bời với kẻ địch.

Nhưng không phải ai uống thì thuốc này cũng phát huy tác dụng, hãy chia buồn cùng Thất vương gia khi cũng uống cùng loại thuốc nhưng bệnh tình của ngài cũng chẳng khá hơn là bao. Thế mới nói, ngay cả cổ đại hay hiện đại thì mua hàng cũng phải kiểm tra kĩ càng kẻo mua nhầm hàng "fake".

Bác sĩ thế kỉ 21 cũng phải chào thua với  bài thuốc y học cổ đại trong “Tiểu Nữ Hoa Bất Khí” - Ảnh 2.

Cửu thúc bệnh mê man bất tỉnh, vô phương cứu chữa.

Bác sĩ thế kỉ 21 cũng phải chào thua với  bài thuốc y học cổ đại trong “Tiểu Nữ Hoa Bất Khí” - Ảnh 3.

Nhưng chỉ cần một viên Hồi Xuân Đan thì lập tức khỏe mạnh cân cả "team" địch.

Nói về biến cố gần đây nhất của Hoa Bất Khí đó chính là bị Mạc phu nhân hạ độc đến mức nguy hiểm tính mạng. Để thuận lợi rời khỏi kinh thành, chuyển về nơi ông ngoại của Bất Khí đang sống thì cô nàng lại được cho uống một loại thuốc khác với công dụng giả chết. Loại thuốc này khiến cho người uống tắt thở, tim không đập, mạch không nhảy, thậm chí còn giúp Hoa Bất Khí ức chế độc trong người, không cho nhiễm đến tim, thế là mọi người tin Bất Khí chết thật. Thật sự cho đến nay có khi con người ở thế kỷ 21 cũng phải "chào thua" với loại thuốc giả chết này của người cổ đại.

Bác sĩ thế kỉ 21 cũng phải chào thua với  bài thuốc y học cổ đại trong “Tiểu Nữ Hoa Bất Khí” - Ảnh 4.

Hoa Bất Khí trúng độc và được cho uống một loại thuốc có công dụng giả chết.

Bác sĩ thế kỉ 21 cũng phải chào thua với  bài thuốc y học cổ đại trong “Tiểu Nữ Hoa Bất Khí” - Ảnh 5.

Cảnh nhắm mắt xuôi tay trong truyền thuyết.

Sau khi đi khỏi kinh thành, Hoa Bất Khí vẫn còn trúng độc vì thế được mọi người tìm cách chạy chữa. Vấn đề đáng nói ở đây là loại độc nàng trúng phải không có bất cứ đại phu nào chữa được, ngay cả những người giỏi nhất tại đó. Đây là lúc nam phụ Đông Phương Trạch (Lâm Bách Nghị) xuất hiện. Một loại độc khiến tất cả các đại phu đều "bó tay" thì Đông Phương Trạch chỉ cần châm cứu vài mũi và yêu cầu nghỉ ngơi vài ngày là Bất Khí sẽ khỏe lại. Mặc dù biết rằng định nghĩa "nhân vật chính sẽ không chết" và trường tồn đến tận tập cuối, nhưng thoát chết như vậy có dễ dàng quá không?

Bác sĩ thế kỉ 21 cũng phải chào thua với  bài thuốc y học cổ đại trong “Tiểu Nữ Hoa Bất Khí” - Ảnh 6.

"Đồ nghề" có phần sơ sài của Đông Phương Trạch.

Bác sĩ thế kỉ 21 cũng phải chào thua với  bài thuốc y học cổ đại trong “Tiểu Nữ Hoa Bất Khí” - Ảnh 7.

Nhưng mới châm được mũi đầu tiên thì Hoa Bất Khí đã tỉnh rồi.

Chưa kể đến trước đó, Đông Phương Trạch còn có một màn mổ đẻ một mình đầy "vi diệu". Giúp một thai phụ "mẹ tròn con vuông - điều mà chắc chắn các bác sĩ hiện đại cần đến các y tá trợ giúp.

Bác sĩ thế kỉ 21 cũng phải chào thua với  bài thuốc y học cổ đại trong “Tiểu Nữ Hoa Bất Khí” - Ảnh 8.

Ca mổ đẻ một mình có phần "vi diệu" trước đó của vị "thần y".

Hiện tại Hoa Bất Khí đã rời xa kinh thành và tạm thời sống yên ổn sau một thời gian dài tại quê ngoại. Chẳng bao lâu nữa, Bất Khí và Trần Dực (Trương Bân Bân) sẽ được gặp lại nhau, liệu việc bọn họ không phải là anh em có thể thúc đẩy tình cảm của cả hai hay không?

Bác sĩ thế kỉ 21 cũng phải chào thua với  bài thuốc y học cổ đại trong “Tiểu Nữ Hoa Bất Khí” - Ảnh 9.

Bộ phim Tiểu Nữ Hoa Bất Khí gồm 51 tập, phát sóng vào lúc 22:00 từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần, mỗi tối 2 tập trên đài Chiết Giang và các trang Iqiyi, Tencent và Youku (hội viên Vip được xem trước 4 tập).