Bạn bè kể căn bệnh hành hạ Châu Hải My

Hà Trang, Theo Tiền Phong 11:33 16/12/2023

Nhiều đồng nghiệp chia sẻ về dấu hiệu sức khỏe không ổn định của Châu Hải My lúc sinh thời. Diễn viên Nhậm Đạt Hoa chia sẻ anh không dám đụng chạm vào mỹ nhân họ Châu vì sợ cô bị bầm tím.

Cái chết của Châu Hải My ở tuổi 57 gây chấn động showbiz Trung Quốc. Trước đây, Huỳnh Nhật Hoa hợp tác với Châu Hải My trong Dương Gia Tướng, Không Khoan Nhượng, Thiên Địa Vô Tình… Sau nhiều dự án, cả hai trở thành anh em kết nghĩa.

Trong một lần quay phim với mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Huỳnh Nhật Hoa nói anh thấy những nốt đỏ trên mặt Châu Hải My. “Cô ấy nói với tôi không sao và sẽ chăm sóc bản thân thật tốt”. Tin đồng nghiệp qua đời với nam diễn viên như sét đánh ngang tai. Tài tử nói đã tụng kinh trong khách sạn.

Bạn bè kể căn bệnh hành hạ Châu Hải My - Ảnh 2.

Châu Hải My và Huỳnh Nhật Hoa trở thành anh em kết nghĩa sau dự án phim

Lần đầu hai người gặp nhau là lần hợp tác đóng Dương Gia Tướng (1985), thời điểm đó cô mới thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc). Nam diễn viên nhận xét mỹ nhân họ Châu giản dị, ít nói, biết cách cư xử.

“Cô ấy ngồi thu mình vào một góc đọc sách rồi lặng lẽ nhìn chúng tôi. Sau này khi hợp tác trong Không Khoan Nhượng, anh em chúng tôi mới hiểu nhau hơn và dần có mối quan hệ tốt”.

Bẵng một thời gian, cả hai mới có cơ hội gặp lại khi Châu Hải My quay về Hong Kong (Trung Quốc) đóng phim truyền hình: “Cô ấy cho tôi số điện thoại nhưng nói có thể thay đổi số. Tôi nhắn tin cho cô ấy nhiều lần nhưng không được hồi âm. Có lẽ cô ấy lại đổi số điện thoại. Nhiều năm nay chúng tôi không liên lạc”.

Hợp tác trong bộ phim Học Cảnh Truy Kích (2009), Miêu Kiều Vĩ và Châu Hải My vào vai cặp tình nhân. Anh khen bạn diễn là người dễ gần, kết hợp ăn ý. Trong trí nhớ của nam diễn viên, Hải My không có nhiều biểu lộ xấu về tình trạng sức khỏe. “Tôi vui khi từng làm việc với cô ấy. Mọi sự xảy ra thật đáng tiếc” - Miêu Kiều Vĩ chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với TVB.

Bạn bè kể căn bệnh hành hạ Châu Hải My - Ảnh 3.

Mỹ nhân Hương cảng và nam diễn viên Miêu Kiều Vĩ đóng tình nhân trong bộ phim Học Cảnh Truy Kích

Nhậm Đạt Hoa là người thường xuyên hợp tác với Châu Hải My trong các dự án phim ảnh, anh bày tỏ sự tiếc nuối trước tin cô qua đời. Trong mắt anh, mỹ nhân Hương cảng là người hiền lành.

Anh kể trong quá trình làm việc, sức khỏe cô không tốt. Mọi người nhắc nhau không dùng lực mạnh khi tiếp xúc thân thể với Châu Hải My vì cô dễ bị bầm tím.

Trước đây, Châu Hải My phủ nhận mắc bệnh lupus ban đỏ và cho biết bản thân sinh ra đã có lượng tiểu cầu thấp trong máu, chỉ cần va chạm nhẹ cũng gây bầm tím.

Thông báo từ văn phòng làm việc của Châu Hải My chỉ nói cô mất vì điều trị bệnh không thành công. Kèm đó là lời cầu nguyện cho nữ diễn viên sang thế giới bên kia không còn bị bệnh tật hành hạ.

Diễn viên Điền Khải Văn xác nhận Châu Hải My mắc lupus ban đỏ đã lâu. Trong hồ sơ bệnh án bị lộ, cũng có dòng thông tin ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long Ký phải điều trị căn bệnh này. Nhiều nguồn tin tiết lộ Châu Hải My phát hiện mắc lupus ban đỏ năm 1998 khi đang quay Tứ Hải Tung Hoành.

Châu Hải My không có con, trước khi qua đời, nữ diễn viên sống một mình cùng sáu thú cưng tại biệt thự rộng 100 m2 tọa lạc tại quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, ước tính trị giá hơn 100 triệu NDT (hơn 14 triệu USD).

Truyền thông Trung Quốc nói nữ diễn viên có nhiều tài sản giá trị khác lên tới hàng chục triệu USD. Nếu Châu Hải My không để lại di chúc, mẹ ruột sẽ là người thừa kế số tài sản này, theo Sinchew.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày