Bàn chân Son Heung-min “tan nát” sau suất miễn nghĩa vụ quân sự

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 16:26 13/09/2018

Tiền đạo 26 tuổi, Son Heung-min “khoe” đôi chân bầm dập của mình sau khi trải qua một mùa hè khốc liệt trong màu áo Tottenham và Hàn Quốc.

Sau khi kết thúc trận giao hữu với Chile, Son Heung-min cởi đôi giày và tất để lộ ra đôi bàn chân bầm dập.

Bàn chân Son Heung-min “tan nát” sau suất miễn nghĩa vụ quân sự - Ảnh 1.

Đôi bàn chân bầm dập của Son Heung-min sau một mùa hè thi đấu căng thẳng.

Hình ảnh đôi bàn chân với những móng bị cụt, tím đen, xiêu vẹo của Son Heung-min khiến người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc và cá nhân tiền đạo này phải đau lòng. Đây là hệ quả của một quãng thời gian thi đấu liên tục không ngừng nghỉ vì những mục tiêu rất quan trọng với sự nghiệp của Son.

Bàn chân Son Heung-min “tan nát” sau suất miễn nghĩa vụ quân sự - Ảnh 2.

Với tấm HC vàng ASIAD 2018, Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự.

Ngay khi Ngoại hạng Anh kết thúc, ngôi sao sinh năm 1992 lập tức hội quân cùng đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2018. Trở về từ Nga, Son Heung-min không được nghỉ ngơi nhiều mà lại tham dự chuyến du đấu Hè cùng đội bóng thành London.

Từ Mỹ, Son Heung-min đáp chuyến bay đến Indonesia chinh chiến ở sân chơi ASIAD 18. Đúng như sự kỳ vọng, tiền đạo 26 tuổi và đồng đội đã bảo vệ thành công ngôi vô địch, qua đó được miễn nghĩa vụ quân sự, như mục tiêu toàn đội đề ra ban đầu.

Bàn chân Son Heung-min “tan nát” sau suất miễn nghĩa vụ quân sự - Ảnh 3.

Son Heung-min phải di chuyển liên tục và thi đấu tới 8 trận chỉ trong 26 ngày.

Những tưởng sau ASIAD 18, Son Heung-min sẽ được dưỡng sức rồi đến Anh để khoác áo Tottenham thì kế hoạch lại thay đổi. Trở về Seoul, Son lại tập trung ngay cùng đội tuyển, thi đấu 2 trận giao hữu gặp Costa Rica và Chile để ra mắt tân HLV Paulo Bento.

Không chỉ thi đấu với mật độ dày đặc, quãng đường di chuyển của Son Heung-min cũng lên đến hàng chục ngàn km bằng máy bay từ Mỹ, nước Anh đến Indonesia rồi về Hàn Quốc và mới nhất lại bay trở lại Anh để cùng Tottenham chuẩn bị cho mùa giải mới.

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới, Son Heung-min cho hay: "Thật hạnh phúc vì lại được thi đấu ở Premier League và Champions League. Tôi sẽ cố gắng để được ra sân thường xuyên và ghi được nhiều bàn thắng. Tottenham là đội bóng mạnh và chúng tôi muốn lấy danh hiệu để cảm ơn những sự ủng hộ của người hâm mộ".

Lịch trình mùa hè của Son Heung-min

- London đến Seoul: Giao hữu với Honduras, Bosnia

- Seoul đến Áo: Giao hữu với Bolivia, Senegal

- World Cup 2018 tại Nga: 3 trận đấu đá chính

- St Petersburg đến Seoul: Sau World Cup 2018

- Seoul đến London, đến Los Angeles: Đá giao hữu với Barcelona

- Los Angeles đến Minneapolis: Đá giao hữu với Roma

- Minneapolis đến London

- Thi đấu trận mở màn Premier League với Newcastle (10 phút)

- London đến Indonesia: 6 trận đấu tại Asian Games

- Indonesia về Seoul: Giao hữu với Costa Rica, Chile

- Seoul đến London: Tập trung cùng Tottenham

Son Heung-min xâu kim cầu thủ Chile