Bánh dưa hấu cho bạn tấm ảnh "nghìn like" trên mạng xã hội hoá ra lại rất dễ làm

THU TRANG, Theo Trí Thức Trẻ 15:15 30/07/2017

Cakepop dưa hấu "xanh vỏ đỏ lòng" đẹp mê li thế này thì sao nỡ ăn đây?

Cakepop vốn là món bánh "biến hoá" khôn lường, cùng là một cách làm nhưng với sức sáng tạo không ngừng lại ra đời vô vàn phiên bản đáng yêu lạc lối. Cùng thử ngay phiên bản cakepop dưa hấu này nhé!

Cách làm cakepop dưa hấu:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn bẻ vụn một chiếc bánh red velvet ra bát lớn nhé.

Bước 2:

- Tiếp đến, chúng mình trộn chung bơ mềm vào bát và dùng tay bóp đều.

* Lưu ý: Nếu thích vị chua dịu và giảm ngậy, các bạn có thể thay bơ bằng creamcheese cùng lượng đó!

- Trộn chocolate chip để làm "hạt dưa" nào!

Bước 3:

- Khi vụn bánh đã kết dính, chúng mình nặn thành những viên tròn vừa ăn, hoặc thuôn dài nếu thích quả dưa hấu của mình thon hơn nha!

Bước 4:

- Nhúng một chút đầu que với socola trắng và cắm cố định vào viên bánh dưa hấu. Chờ một chút cho khô.

Bước 5:

- Chúng mình nhuộm màu cho vỏ dưa hấu bằng chocolate xanh lá và dùng màu xanh đậm vẽ vân dưa nhé!

Tadaaa, món cakepop dưa hấu nhìn rất "cưng" đã hoàn thành rồi. Dưa hấu phiên bản mini "xanh vỏ đỏ lòng", lại có cả hạt dưa thì ai cũng phải trầm trồ cho mà xem.

Bánh dưa hấu cho bạn tấm ảnh nghìn like trên mạng xã hội hoá ra lại rất dễ làm - Ảnh 6.

Món này hợp để mang đi xa, vì nhỏ gọn, dễ phân chia cho lũ bạn trong chuyến picnic để cùng nhau chụp ảnh sống ảo đó.

Bánh dưa hấu cho bạn tấm ảnh nghìn like trên mạng xã hội hoá ra lại rất dễ làm - Ảnh 7.

Hay là bó lại thành một bó hoa tặng ai đó nhân dịp sinh nhật vào mùa hè nhỉ? Một lần làm thôi là đủ một bó hoa cakepop dưa hấu rồi.

Bánh dưa hấu cho bạn tấm ảnh nghìn like trên mạng xã hội hoá ra lại rất dễ làm - Ảnh 8.

Nguyên liệu làm bánh dưa hấu:

- 450g bánh redvelvet

- 70g kem bơ (hoặc creamcheese)

- Chocolate chips

- Socola trắng

- Socola xanh

Nguồn: Scrumptious