Báo Hàn Quốc: "Công Phượng đủ tố chất để chơi bóng tại K.League"

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 10/02/2019

Mới đây, tờ The Korea Times đã có bài viết giới thiệu về việc Công Phượng sẽ khoác áo CLB Incheon United tại K.League 2019. Đồng thời, tác giả của bài viết cũng lên tiếng kêu gọi người dân xứ sở kim chi ủng hộ và giúp đỡ tiền đạo người Việt Nam thích nghi với môi trường mới.

Tờ Korea Times mới đây đã thể hiện quan điểm của mình về việc Công Phượng sẽ sang Hàn Quốc thi đấu tại K.League ở mùa giải 2019. Theo đó, tác giả John Duerden, đánh giá rất cao tài năng của Công Phượng. 

"Công Phượng là một ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo vừa tròn 23 tuổi này đã có hơn 30 lần khoác áo đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Đội tuyển đang được dẫn dắt với HLV Park Hang-seo, một người rất nổi tiếng tại Hàn Quốc vào lúc này", tác giả John Duerden chia sẻ. 

Báo Hàn Quốc: Công Phượng đủ tố chất để chơi bóng tại K.League - Ảnh 1.

Tác giả John Duerden tin rằng tài năng của Công Phượng hoàn toàn có thể toả sáng tại K.League. Ảnh: Hiếu Lương

Bên cạnh đó, cây viết có mối quan tâm đặc biệt tới Đông Nam Á cũng đánh giá cao tài năng cũng như hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của Công Phượng tại đất nước Hàn Quốc. Theo đó, tác giả này tin tưởng rằng "Messi Việt Nam" có đủ những tố chất để đối phó với những hậu vệ cao to tại K.League. 

Tuy nhiên, Hàn Quốc chưa bao giờ là một mảnh đất lành đối với các cầu thủ Đông Nam Á. Bởi theo tác giả John Duerden, ở Hàn Quốc vẫn tồn tại những định kiến về các cầu thủ có xuất thân từ khu vực này. Dẫn chứng mà tác giả này đưa ra chính là Lương Xuân Trường, đồng đội của Công Phượng tại CLB Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển Quốc gia. 

Năm 2016, Xuân Trường cũng đã sang Hàn Quốc và khoác áo chính đội bóng Incheon United. Tuy nhiên, đó là khoảng thời gian mà tiền vệ này đã không có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu. Bởi vậy, anh đã khôg có cơ hội để chứng minh những định kiến về cầu thủ Đông Nam Á là hoàn toàn sai. 

Báo Hàn Quốc: Công Phượng đủ tố chất để chơi bóng tại K.League - Ảnh 2.

Xuân Trường từng có 1 năm thi đấu không mấy thành công tại Incheon United. Ảnh: Incheon United.

Nhưng rồi, thời gian đã chứng minh tất cả. Bóng đá Việt Nam đã thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc. Có lẽ là đội bóng tiến bộ nhất châu Á thời điểm hiện tại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam cũng đã lọt vào tới Tứ kết Asian Cup 2019 giống như đội tuyển Hàn Quốc, trước khi để thua tối thiểu 0 - 1 trước Nhật Bản. Đội tuyển U23 Việt Nam thậm chí còn lọt vào tới chung kết tại VCK U23 Châu Á năm 2018. 

Ở cấp độ câu lạc bộ, các đội bóng Đông Nam Á cũng đã có những trận thắng trước các đại diện Hàn Quốc tại AFC Champions League. Thậm chí, Olympic Hàn Quốc cũng đã từng để thua Olympic Malaysia tại ASIAD 18 vừa qua. 

Báo Hàn Quốc: Công Phượng đủ tố chất để chơi bóng tại K.League - Ảnh 3.

Giờ là lúc để Công Phượng thay Xuân Trường thay đổi cách nhìn của NHM Hàn Quốc về cầu thủ Đông Nam Á. Ảnh: Incheon United

Tất cả những dẫn chứng đó cho thấy NHM Hàn Quốc cần phải thực sự thay đổi cách nhìn về các cầu thủ đến từ Đông Nam Á nói chung và từ Việt Nam nói riêng. 

Và với việc Công Phượng sẽ thi đấu tại K.League ở mùa giải 2019, cây viết John Duerden cho rằng tiền đạo này cần nhận được sự ủng hộ của NHM Hàn Quốc cũng như sự giúp đỡ từ đội bóng mới Incheon United để có thể thích nghi với cuộc sống và môi trường tại xứ sở kim chi.