Báo nước bạn đau đớn, không phục trước thất bại của đội nhà trước tuyển Việt Nam

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 23:58 16/11/2018

Tờ Harian Metro nhận định Malaysia mới là đội chơi tốt hơn dù chịu thất bại 0-2 trước đội tuyển Việt Nam.

Highlights AFF Cup 2018: Malaysia 3-1 Lào

Trong màn so tài trên sân Mỹ Đình vào ngày 16/11, thầy trò HLV Park Hang-seo đã gợi lại cho người hâm mộ hình ảnh về một đội tuyển gan lỳ tại giải U23 châu Á hồi đầu năm. Chúng ta đã trình diễn một lối đá phòng ngự phản công đầy khoa học, tận dụng tốt những cơ hội có được để rời sân với thắng lợi 2-0 bất chấp chỉ cầm bóng vỏn vẹn 39%.

Niềm vui của người chiến thắng cũng đồng nghĩa với nỗi buồn của kẻ thất bại. Tại Malaysia, truyền thông nước này vẫn chưa thể nuốt trôi trận thua tại xứ người. Trong bài viết có tựa đề "Malaysia sụp đổ ở Hà Nội", tờ Harian Metro dùng lời lẽ chua chát: "So với trận trước, HLV Tan Cheng Hoe đã thay đổi tới 4 vị trí và lập tức tạo được sự hiệu quả trên hàng công. Khá bất ngờ khi chúng ta mới là những người kiểm soát bóng tốt hơn. Đội bạn đã may mắn sống sót sau hiệp đầu tiên".

Trang tin của Malaysia cũng nhận định bàn thắng của "Messi Việt Nam" Công Phượng là "cơ hội duy nhất" trong 45 phút đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Báo nước bạn đau đớn, không phục trước thất bại của đội nhà trước tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Niềm vui sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

"Sang hiệp 2, chúng ta tiếp tục chơi hay hơn nhưng vẫn rất vô duyên, đơn cử như cú dứt điểm của Safawi Rasid ở phút 58. Không thể tận dụng cơ hội, chúng ta đã phải trả giá bởi pha lập công sau đó của tiền đạo Anh Đức", Harian Metro đánh giá.

Trên tờ The Star, cây bút Avineshwaran nhấn mạnh sự hiệu quả và sự lạnh lùng của đội tuyển Việt Nam là chìa khóa giải quyết trận đấu. "Những ngôi sao vàng" đã rất bình tĩnh tuân thủ chiến thuật được ông Park đề ra, bình tĩnh hóa giải từng đợt phản công của đối thủ trước khi tung những đường đáp trả sắc lẹm.

Báo nước bạn đau đớn, không phục trước thất bại của đội nhà trước tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Lão tướng Anh Đức là tác giả của bàn thắng thứ hai.

"Malaysia thiếu đi sự lạnh lùng ở những tình huống quyết định. Chúng ta sở hữu khá nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công", Avineshwaran cho hay.

Sau khi đánh bại đối thủ trực tiếp Malaysia, đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế trong cuộc đua giành một tấm vé lọt vào vòng bán kết. Vào ngày 20/11, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm khách trên sân của đối thủ Myanmar.

Báo nước bạn đau đớn, không phục trước thất bại của đội nhà trước tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Kết quả lượt trận tối 16/11 và cục diện xếp hạng tại bảng A AFF Cup 2018. Đồ họa: Quý Sáng.