Bắt nam thanh niên chuyên rình rập khu nhà trọ sinh viên để lẻn vào trộm cắp

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 11:24 08/12/2017

Lợi dụng sinh viên đóng cửa đi học và người dân đi làm, T. đã tìm cách đột nhập vào phòng trọ trộm nhiều tài sản có giá trị bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khi bị bắt, T. khai đã nhiễm HIV và mang 2 tiền án về trộm cắp.

Ngày 8/12, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, vừa tiến hành bàn giao đối tượng Phan Nhật T. (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Dương) cho công an phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản". 

Đội hiệp sĩ cho biết, khoảng tháng 10/2017, đội nhận được thông tin cầu cứu của nhiều người dân nhất là các sinh viên thuê phòng trọ ở nhiều phường thuộc TP.Thủ Dầu Một và TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương do liên tục bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị như ĐTDĐ, iPad… 

Bắt nam thanh niên chuyên rình rập khu nhà trọ sinh viên để lẻn vào trộm cắp - Ảnh 1.

Đối tượng trộm cắp bị nhóm hiệp sĩ bắt giữ.

Qua hình ảnh người dân cung cấp, đối tượng là 1 nam thanh niên ăn mặc lịch thiệp, đi xe hiệu Sirius màu đen trắng mang BKS 61B1-608... chuyên vào các dãy nhà trọ sinh viên để trộm cắp lấy tài sản có giá trị. Từ thông tin đó, đội hiệp sĩ đã tiến hành truy tìm kẻ trộm nói trên. 

Khoảng 15h30 ngày 7/12, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải gồm các hiệp sĩ Phan Văn Tú, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Công Hậu, Dương Hồ Tấn Minh, Phạm Tấn Thanh và Dương Tài đã kết hợp với Công an phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa. 

Bắt nam thanh niên chuyên rình rập khu nhà trọ sinh viên để lẻn vào trộm cắp - Ảnh 2.

Đối tượng khai nhận nhiễm HIV và mang 2 tiền án về tội trộm cắp.

Trong quá trình tuần tra, đội phát hiện có 1 đối tượng nghi vấn giống với thông tin người dân cung cấp đang ở khu vực các dãy nhà trọ của sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một nên đã đeo bám. 

Sau khi xem lại hình ảnh của người dân, nhóm nhận định đây chính là kẻ chuyên đột nhập trộm đồ tại phòng trọ của sinh viên, người dân nên đã áp sát cúp đầu xe và mời về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan Công an, ban đầu đối tượng là T. hoàn toàn phủ nhận chuyện đi ăn trộm. Sau đó, nhóm hiệp sĩ đã đưa ra hình ảnh thì T. mới cúi đầu khai nhận hành vi. Theo đó, T. canh giờ các sinh viên đi học, người dân đi làm thì tìm cách đột nhập vào nhà trọ để trộm cắp tài sản. 

Được biết, T. hiện đang bị nhiễm HIV và đã có 2 tiền án về tội trộm cắp. Hiện Công an đang điều tra mở rộng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày