“Bầu Đức quyết tâm nhưng HAGL khó vô địch V.League 2018”

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 08:40 10/03/2018

Theo nhận xét của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, dù bầu Đức đặt nhiều tâm huyết, nhưng với lực lượng hiện tại, HAGL khó có thể tạo nên điều khác biệt ở V.League 2018.

"Các cầu thủ HAGL đã có thêm nhiều kinh nghiệm trận mạc, nhưng rõ ràng để lên ngôi vô địch một giải đấu khốc liệt như V.League không hề đơn giản", chuyên gia Vũ Mạnh Hải tâm sự với Kênh 14, khi đưa ra nhận định về cuộc đua đến ngôi vương V.League 2018.

Sau ba mùa giải nằm trong nhóm cạnh tranh suất trụ hạng, Ban lãnh đạo CLB HAGL đặt nhiều quyết tâm ở mùa giải năm nay. Lời nói đi đôi với hành động, đội bóng phố Núi mời về chiến lược gia người Hàn Quốc, Chung Hae Seong.

“Bầu Đức quyết tâm nhưng HAGL khó vô địch V.League 2018” - Ảnh 1.

Sau 3 mùa giải cạnh tranh trụ hạng, HAGL quyết tâm vô địch V.League

Quãng thời gian từng làm trợ lý cho Guus Hiddink, giúp Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002, nên ông Chung được kỳ vọng sẽ mang đến đột phá cho Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh….

Trận khai mạc V.League 2018 giữa HAGL và Bình Dương diễn ra lúc 17h00. Trực tiếp trên Kenh14.vn.

Có sự thay đổi mạnh mẽ trên băng ghế huấn luyện, nhưng điểm yếu của HAGL là kinh nghiệm trận mạc. Đội bóng phố Núi tham dự giải với dàn lực lượng toàn cầu thủ 9X, quá non về tuổi nghề. Đánh giá về điều này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định: "Đấu trường khắc nghiệt như V.League, bạn cần một đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. HAGL có lứa cầu thủ được đào tạo bài bản, nhưng thiếu đi trụ cột có thể xốc tinh thần toàn đội.

Trên thế giới, nhiều đội bóng vẫn giữ các cựu binh khi họ đã 35,36 tuổi. Giải đấu đường trường, kinh nghiệm là yếu tố rất quan trọng. Nội binh đã vậy, hai ngoại binh không phải quá xuất sắc. Quyết tâm là điều đáng quý nhưng nếu không có thực lực, HAGL không thể cạnh tranh với FLC Thanh Hóa, Hà Nội, hay Quảng Nam….

“Bầu Đức quyết tâm nhưng HAGL khó vô địch V.League 2018” - Ảnh 3.

Cái thiếu của "những đứa trẻ nhà bầu Đức" là kinh nghiệm thi đấu

Ngoài HAGL, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng không đánh giá cao CLB TP.HCM. Đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh trải qua một kỳ chuyển nhượng đình đám, nhưng những cái tên đội chủ sân Thống Nhất mang về không thực sự nổi bật.

"Nhìn chung, TP.HCM chưa có nhân tố xuất sắc để nâng tầm đội bóng. Sự trở lại của ông Miura đáng chờ đợi, đây là một huấn luyện viên cá tính, yêu nghề và có kinh nghiệm. Dù vậy, trong bóng đá muốn vô địch ngoài huấn luyện viên giỏi, đội bóng cần có quân số chất lượng, đồng đều. CLB TP.HCM mua nhiều, nhưng khó vô địch."

Cuối cùng, ông Vũ Mạnh Hải đặt rất nhiều kỳ vọng vào V.League 2018, đặc biệt là hiệu ứng U23 Việt Nam. Cựu danh thủ Thể Công cho rằng, đừng quá lo lắng cho Quang Hải, Công Phượng, Tiến Dũng về áp lực từ khán giả. Hãy xem việc người hâm mộ đến sân đông là nguồn động viên chứ không phải áp lực, có như vậy các cầu thủ trẻ mới nhanh chóng trưởng thành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày