Bên cạnh việc tra cứu, theo dõi thông tin về BHXH, BHYT, BHTN trên ứng dụng VssID - BHXH số, hiện nay, người dân có thể tích hợp thông tin này trên một ứng dụng nữa là VNeID của Bộ Công an.
Mới đây, thông tin về việc một bác sĩ ký thay 19 người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để trục lợi. Nhiều người thắc mắc làm sao biết được BHYT đang bị người khác sử dụng? Nếu phát hiện thì xử lý ra sao?
Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, mới đây, một bệnh nhân tại TP. HCM nhận được cuộc gọi thông báo nợ tiền khám chữa bệnh BHYT lên đến 29 triệu đồng. Nếu không thanh toán, cơ quan BHXH sẽ gửi hồ sơ lên tòa án.
Mục đích của việc cố tình chỉnh sửa thông tin cơ quan BHXH trên các trang tìm kiếm, định vị của các đối tượng là nhằm lừa đảo người dân, đơn vị có nhu cầu tư vấn chính sách BHXH, BHYT qua số Hotline giả để thu tiền cước điện thoại với giá cao.
Được hứa hẹn hỗ trợ giải đáp trực tiếp và nhanh chóng về BHXH nhưng thực chất, số điện thoại này không có người tư vấn mà vẫn trừ cước với giá “cắt cổ”.