Bị đâm chết vì tiếng còi tàu

Văn Vũ, Theo Công An Nhân Dân 15:56 10/01/2019

Chỉ vì can ngăn bạn nhậu bóp còi tàu inh ỏi để rủ mọi người cùng đi biển đến nhậu mà một ngư phủ đã bị bạn nhậu đâm chết.

Với hành vi này sáng 10-1-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Bùi Thanh Bồng, 20 tuổi, xã Tân Thạnh, huyện An Minh về tội giết người.

Bị đâm chết vì tiếng còi tàu - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Thanh Bồng.

Trước đó, khoảng 21h ngày 13-9-2018, Bồng và Lê Minh Đa, 20 tuổi ngụ cùng địa phương đi làm ngư phủ trên 1 tàu cá. Sau chuyến đánh bắt, tàu neo đậu tại vùng biển thuộc xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, cả 2 tổ chức nhậu.

Được một lúc, Bồng vào ca bin tàu bóp còi inh ỏi với ý định kêu anh em ngư phủ đi cùng tàu và ở các tàu khác lại nhậu chung thì bị Đa mắng chửi nên cả hai xảy ra cự cãi. Bồng bỏ ra đứng trước mũi tàu thì Đa bất ngờ xông tới đánh Bồng.

Trong lúc giằng co với nhau, Bồng lấy được con dao ở gần đó, đâm vào bụng Đa. Sau đó, mọi người phát hiện can ngăn và đưa nạn nhân vào đất liền cấp cứu nhưng 3 ngày sau thì Đa tử vong tại bệnh viện.