Bị lột quần áo, đánh hội đồng dã man giữa quán cafe, thiếu nữ yêu cầu bồi thường hơn 300 triệu đồng

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 15:17 18/04/2017

Cơ quan Công an vừa đề nghị truy tố 3 đối tượng lột đồ, đánh hội đồng dã man thiếu nữ giữa quán cafe và phát trực tiếp lên facebook. Cô gái bị hại yêu cầu bồi thường số tiền 315.900.000 đồng.

Ngày 18/4, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) vừa chuyển hồ sơ cho VKSND để truy tố 3 cô gái liên quan đến vụ đánh hội đồng, lột quần áo thiếu nữ Lê Trần Bảo Tr. (SN 2001, trú khu 3, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) giữa quán cafe rồi phát trực tiếp lên facebook từng khiến dư luận bức xúc.

Các đối tượng bị truy tố gồm: Lê Minh Huyền Trang (SN 1998), Lê Thị Phương Huyền (SN 2000, cùng trú thị trấn Ái Nghĩa) và Văn Thị Mỹ Dung (SN 1999, trú xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc).

Bị lột quần áo, đánh hội đồng dã man giữa quán cafe, thiếu nữ yêu cầu bồi thường  hơn 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Dung khai báo về vụ việc

Theo kết luận điều tra, khoảng 11h ngày 18/1/2017, Văn Thị Mỹ Dung (SN 1999, trú xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc) và Lê Thị Phương Huyền (SN 2000, cùng trú thị trấn Ái Nghĩa) rủ nhau đến tiệm cắt tóc của Lê Minh Huyền Trang (SN 1998) ở chợ Ái Nghĩa chơi.

Tại đây, Huyền gặp Lê Thị Phương Hoàng (SN 2000, em sinh đôi với Huyền) đang gội đầu trong tiệm. Sau đó, Trang, Huyền, Hoàng và Dung rủ nhau đến quán giải khát Villa (khu 7, thị trấn Ái Nghĩa) uống cà phê.

Khoảng 13h30 cùng ngày, nhóm 4 thiếu nữ này lên tầng 2 của quán thì thấy Tr. đang ở tầng trệt. Do Trang và Tr. có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Trang gọi Tr. lên tầng 2 để "nói chuyện". Lúc này, Tr. không chịu đi thì bị Huyền và Dung nắm tay kéo lên tầng 2.

Bị lột quần áo, đánh hội đồng dã man giữa quán cafe, thiếu nữ yêu cầu bồi thường  hơn 300 triệu đồng - Ảnh 2.

Bị cáo Huyền tại cơ quan điều tra

Tại đây, Trang hỏi Tr.: "Mi nói xấu gì ta?" và cùng Huyền lần lượt lấy ly nước trà hắt vào mặt Tr. rồi túm tóc, đánh tới tấp vào mặt nạn nhân. Sau đó, Trang kéo Tr. ra khỏi bàn và vật ngã xuống sàn vừa đánh vừa nói: "Lột đồ hắn đăng lên facebook". Nghe Trang nói vậy, Dung dùng điện thoại quay video và phát trực tiếp cảnh Tr. bị đánh lên mạng xã hội.

Nghe tiếng ồn ào nên nhân viên trong quán lên nói nhóm thiếu nữ đi chỗ khác mà đánh. Nghe vậy, Trang, Huyền và Dung lôi Tr. vào nhà vệ sinh để xử tiếp "hiệp 2". Tại đây, Trang nắm tóc Tr. định đập đầu thiếu nữ này vào bồn cầu nhà vệ sịnh thì được Huyền can ngăn. Chưa hả dạ, Trang tiếp tục lấy nội y của Tr. vừa bị cởi nhét vào miệng Tr., đồng thời nắm tóc đập đầu Tr. xuống sàn và dùng chân chà lên mặt Tr. Thấy vậy, Hoàng chạy vào can ngăn thì cả 3 đi ra bàn uống nước.

Sau khi bị đánh, do sợ hãi nên Tr. trốn lên tầng 3 của quán Villa, đến 19 giờ cùng ngày thì đến Công an huyện Đại Lộc trình báo sự việc.  Ngay sau đó, các đối tượng Huyền, Trang và Dung đã được gia đình đưa đến cơ quan điều tra để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo giám định tổn hại sức khoẻ của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam, Tr. bị thương tích 6%.

Căn cứ vào chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Huyền Trang về hành vi "Làm nhục người khác" và "Cố ý gây thương tích". Còn Lê Thị Phương Huyền và Văn Mỹ Dung bị khởi tố về hành vi "Làm nhục người khác".

Về phần dân sự, người bị hại là Lê Trần Bảo Tr. yêu cầu các bị can bồi thường số tiền 315.900.000 đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày