Bị tố bay đêm trước thềm SEA Games, nữ cầu thủ Malaysia kêu oan

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:14 11/08/2017

Nur Izwani Azman được xác nhận là không vi phạm quy định về giờ giới nghiêm của Ủy ban Olympic Malaysia.

Nur Izwani Azman là cầu thủ trong đội nữ futsal của Malaysia tham dự SEA Games 29 này. Cô cùng các đồng đội tập trung ở khách sạn Renaissance, đại bản doanh của SEA Games để chuẩn bị thi đấu. Theo quy định từ Ủy ban Olympic Malaysia, các VĐV nước chủ nhà không được về khách sạn quá 23h30.

Bị tố bay đêm trước thềm SEA Games, nữ cầu thủ Malaysia kêu oan - Ảnh 1.

Nhưng hồi đầu tuần, Nur Izwani Azman bị tố cáo về khách sạn vào lúc 0h30 sáng hôm sau. Thư ký Uỷ ban Olympic Malaysia, bà Low Beng Choo chia sẻ đang điều tra về trường hợp của Nur Izwani Azman. Tuy nhiên, phía nữ thủ môn này đã kêu oan và được Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) ủng hộ.

"Cáo buộc Nur Izwani Azman về khách sạn sau 23h30 là không đúng",  Tổng thư ký FAM ông Hamidin Mohd Amin chia sẻ trên tờ Star. "CCTV ghi lại cô ấy đã về khách sạn lúc 23h11 và rõ ràng là không phạm vào quy định giờ giới nghiêm. Tôi sẽ liên hệ với bà Beng Choo, giải thích những gì đã xảy ra".

HLV của đội nữ futsal Malaysia Muizzudin cho biết ông hài lòng với thái độ ở trong lẫn ngoài sân cỏ của thủ môn Nur Izwani Azman.

Nhan sắc của nữ thủ môn Nur Izwani Azman: 

Bị tố bay đêm trước thềm SEA Games, nữ cầu thủ Malaysia kêu oan - Ảnh 2.

Bị tố bay đêm trước thềm SEA Games, nữ cầu thủ Malaysia kêu oan - Ảnh 3.

Bị tố bay đêm trước thềm SEA Games, nữ cầu thủ Malaysia kêu oan - Ảnh 4.

Bị tố bay đêm trước thềm SEA Games, nữ cầu thủ Malaysia kêu oan - Ảnh 5.

Bị tố bay đêm trước thềm SEA Games, nữ cầu thủ Malaysia kêu oan - Ảnh 6.

Bị tố bay đêm trước thềm SEA Games, nữ cầu thủ Malaysia kêu oan - Ảnh 7.