Bình Phước: Xôn xao clip người đàn ông mặc đồng phục công an văng tục và đòi hành hung tài xế xe đầu kéo

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 15:27 09/01/2019

Trong lúc đang cầm điện thoại quay clip một bảo vệ tự ý tháo biển số xe đầu kéo của mình thì một người đàn ông mặc đồng phục ngành công an đã có lời lẽ chửi thề, văng tục và đe doạ đòi hành hung nam tài xế.

Sáng ngày 9/1, mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 1 người đàn ông mặc đồng phục ngành công an liên liên tục chửi thề, văng tục và đòi hành hung một người dân khiến dư luận xôn xao.

Theo nội dung đoạn clip, nam thanh niên mặc đồ bảo vệ khu công nghiệp đang tháo biển số xe đầu kéo, tài xế lấy điện thoại ra quay clip thì một người mặc đồng phục công an đến chỉ tay đòi hành hung và chửi thề đối với tài xế này.

Bình Phước: Xôn xao clip người đàn ông mặc đồng phục công an văng tục và đòi hành hung tài xế xe đầu kéo - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip

Qua tìm hiểu, nhân vật bị đe doạ hành hung là tài xế Vũ Văn Trọng (SN 1980), sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu công nghiệp Minh Hưng, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước). Tài xế Trọng cho hay, người thanh niên có hành vi đe doạ anh được cho là một cán bộ công an của khu công nghiệp Minh Hưng (thuộc Công an huyện Chơn Thành) tên Phạm Hồng Thái. 

Theo tài xế Trọng, cán bộ công an trên liên tục xưng hô mày tao và văng tục và có lời lẽ không chuẩn mực đối với người dân như anh. 

Để hiểu rõ hơn sự việc, anh Trọng kể lại, sáng ngày 9/1 sau khi giao hàng xong tại khu công nghiệp Minh Hưng, anh lái xe đầu kéo vào đường cụt và bãi đất trống để đỗ xe trong khu công nghiệp này. Đến khoảng 7h cùng ngày, có 3 anh bảo vệ KCN tới kiểm tra giấy tờ, dùng xe máy chặn đầu không cho đi. 

Ít phút sau, cán bộ công an Phạm Hồng Thái tới và yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì anh Trọng không đồng ý vì cho rằng anh không sai. "Tôi nói xe không di chuyển, xe đỗ 1 chỗ, không có cấm dừng cấm đỗ, xe không vi phạm. Anh vui lòng cho tôi xem chuyên đề kiểm tra hành chính của anh như thế nào, sau đó tôi sẽ cho đưa giấy tờ cho anh kiểm tra, chứ xe chạy Nam chạy Bắc phải có giấy tờ chứ", anh Trọng chia sẻ. 

Mặc dù vậy sau đó, biển số của xe đầu kéo bị công an chỉ đạo gỡ ra rồi bỏ đi. Sau khi xảy ra sự việc, anh có tới trực ban công an huyện để trình báo sự việc và đưa clip cho trực ban xem. 

Để xác minh sự việc, trưa cùng ngày, liên hệ với Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, vị này cho biết chưa nắm được sự việc. "Tôi sẽ cho xác minh, nắm lại sự việc rồi thông tin đến báo chí", đại tá Phúc cho hay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày