BMHH: Chàng trai tự nhận sẽ không lãng mạn hết lòng với bạn gái vì chưa chắc "bồ đã thành vợ"

Y.J, Theo Trí Thức Trẻ 17:31 18/12/2017

Xuất hiện trong Bạn muốn hẹn hò số 338, cặp đôi Hồng Nhung - Hồng Phóng đã gây được sự chú ý rất lớn đến với khán giả vì sự "trái dấu" trong tính cách của cả hai.

Bạn muốn hẹn hò (BMHH) tiếp tục là một gameshow mai mối thực tế được khán giả dành nhiều sự quan tâm và yêu thích trong thời gian qua. Kể từ khi bắt đầu lên sóng tới nay, BMHH đã trở thành cầu nối se duyên cho vô số cặp đôi đến với nhau. Có những cặp đôi đến với chương trình mà tạo cho người ta cảm giác họ đúng là sinh ra để dành cho nhau, cũng có những cặp đôi tưởng chừng hoàn toàn khác nhau nhưng cuối cùng vẫn có một happy-ending.

Cô gái tên Hồng Nhung và người bạn trai được mai mối tên Hồng Phóng xuất hiện trong tập 338 phát sóng gần đây nhất là cặp đôi rơi vào trường hợp thứ hai.

Nữ chính trong tập này là Hồng Nhung, 28 tuổi đến từ Đắk Lắk, hiện là kế toán làm việc tại TP.HCM. Hồng Nhung là một cô gái sở hữu ngoại hình khá xinh xắn. Cô biết nấu ăn, rất thích con nít, hay cười và tính tình rất hòa đồng. Tuy nhiên, khuyết điểm của Hồng Nhung là tính hơi trẻ con và dễ tin người. Đến với BMHH, Hồng Nhung muốn tìm một người bạn trai cao ráo, vui vẻ, dễ tính, biết chiều chuộng và quan tâm đến gia đình, đặc biệt người đó không được hút thuốc.

BMHH: Chàng trai tự nhận sẽ không lãng mạn hết lòng với bạn gái vì chưa chắc bồ đã thành vợ - Ảnh 2.

Hồng Nhung, 28 tuổi đến từ Đắk Lắk là một cô gái rất xinh xắn và tính hơi trẻ con

Trong khi đó, Hồng Phóng - chàng trai được ghép đôi cùng Hồng Nhung lại sở hữu khá nhiều điều đặc biệt trái ngược với yêu cầu của cô. Hồng Phóng quê ở Thái Bình, năm nay 31 tuổi, là giám đốc một công ty kinh doanh thiết bị văn phòng. Với sự nghiêm nghị và gắt gao trong công việc, Hồng Phóng thường bị nhân viên gọi là "ông già khó tính". Cũng chính vì sự khó tính này mà cả hai mối tình anh đã trải qua đều không có kết quả. Hình mẫu lý tưởng của Hồng Phóng là một cô gái có thể quán xuyến được công việc gia đình, anh cũng không ấn tượng với những cô nàng quá cá tính hay trang điểm đậm.

BMHH: Chàng trai tự nhận sẽ không lãng mạn hết lòng với bạn gái vì chưa chắc bồ đã thành vợ - Ảnh 3.

Hồng Phóng, 31 tuổi tự nhận mình là một người rất khó tính

Dẫu tính cách khác nhau là vậy nhưng sự nhẹ nhàng, dễ thương của Hồng Nhung đã khiến "ông già khó tính" Hồng Phóng trở nên bớt... khó tính hơn. Cuộc trò chuyện của cả hai đã diễn ra trong không khí rất vui vẻ, dù không ít lần Hồng Phóng gặp phải câu hỏi khó từ "bà mối" Cát Tường.

MC Cát Tường đã khuyên Hồng Phóng nên bớt khó tính để cả hai cùng dễ thở: "Phụ nữ khổ lắm, người ta lấy mình về là chăm sóc con cái nhà cửa cho mình rồi, phải dễ cho họ dễ thở, khó quá sao chịu được. Nhìn mặt là thấy khó rồi". Bên cạnh đó, Hồng Phóng cũng có những chia sẻ khá thật thà khiến khán giả phải bật cười, ví dụ như anh chàng tự nhận mình sẽ không lãng mạn hết lòng với người yêu vì "ai biết được bồ có phải vợ mình không".

BMHH: Chàng trai tự nhận sẽ không lãng mạn hết lòng với bạn gái vì chưa chắc bồ đã thành vợ - Ảnh 5.

Chia sẻ thật thà của "ông già khó tính" khiến khán già phì cười

Qua quá trình tìm hiểu, Hồng Phóng đã hứa chấp nhận tính cách trẻ con của Hồng Nhung cũng như sẽ phụ giúp cô trong công việc chăm sóc con cái, làm việc nhà... Đồng thời, anh cũng hứa chắc chắn sẽ bỏ thuốc.

BMHH: Chàng trai tự nhận sẽ không lãng mạn hết lòng với bạn gái vì chưa chắc bồ đã thành vợ - Ảnh 6.

Hồng Phóng hứa sẽ bỏ thuốc vì Hồng Nhung

Có lẽ bởi lời hứa chân thành cùng những suy nghĩ trưởng thành của "ông già" Hồng Phóng đã chạm được đến trái tim của cô gái Hồng Nhung. Bởi vậy, cuối cùng cả hai đã đồng ý nhấn nút hẹn hò trong sự chúc mừng của hai MC cũng như những người có mặt tại trường quay.

Sau khi clip của Hồng Nhung và Hồng Phóng được đăng tải lên MXH, đã có nhiều bình luận trái chiều được để lại bên dưới. Người thì cho rằng Hồng Phóng thực sự là một người khó tính và sẽ không hợp với tính cách của Hồng Nhung. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến cho rằng, sự khác nhau trong tính cách chỉ là vấn đề nhỏ, quan trọng là cả hai phải biết thông cảm và bù đắp cho nhau, đồng thời gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.