Bộ ảnh so sánh giữa giờ học và giờ chơi “cực chất” của sinh viên Đại học Bangkok

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 25/07/2019

Thiết kế sáng tạo và nghệ thuật, ngôi trường đã mở ra không gian học mà chơi, chơi mà học đầy thú vị cho gần 30 ngàn sinh viên nơi đây.

Với khuôn viên rộng lớn được thiết kế bởi 49 kiến trúc sư hàng đầu Thái Lan cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, Đại học Bangkok không những mang lại cảm giác thoải mái sau giờ học mà còn kích thích sự sáng tạo và niềm vui học hành của các bạn trẻ mỗi ngày. Phương pháp giáo dục ứng dụng, nhẹ lý thuyết đã mang đến cho những sinh viên ở đây những trải nghiệm thú vị: Học là chơi và chơi cũng học được rất nhiều điều bổ ích.

Cùng xem những hình ảnh dưới đây để thấy giờ học và giờ chơi của sinh viên trường Đại học Bangkok sôi động, nhiều sắc màu như thế nào nhé!

Đừng quên kéo chuột ở thanh rê sang phải để so sánh.

Phòng học tiện nghi và chỗ thư giãn chẳng hề thua kém

Học với công nghệ và chơi thì hòa vào thiên nhiên xanh mát

Học pha chế đã thú vị, lễ hội sắc màu trong trường càng thú vị hơn

Sau giờ học say mê là khoảng thời gian vận động thể thao đầy sức trẻ


Học là chơi mà chơi cũng học được rất nhiều điều

Khi thực hành là trải nghiệm kỹ năng sống, làm việc; khi chơi là trải nghiệm văn hóa Thái

Tại Đại học Bangkok, chơi là học và học cũng thoải mái như đang khám phá điều mình yêu thích.

Cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, không gian mang tính nghệ thuật, sáng tạo và phương pháp giáo dục mang tính ứng dụng, Đại học Bangkok thu hút ngày càng nhiều du học sinh thế giới đến học tập và trải nghiệm cuộc sống. Song song đó, trường còn có rất nhiều chuyên ngành liên quan đến Du lịch, Hàng không và Điện ảnh vô cùng hấp dẫn và lý thú.

Với những chuyên ngành học siêu hot: Quản trị kinh doanh hàng không; Truyền thông mạng và Nghệ thuật điện ảnh; Game và Truyền thông tương tác; Truyền thông sáng tạo; Tổ chức sự kiện và MICE (Hội nghị, hội thảo, triển lãm); Thiết kế và nghệ thuật nấu ăn; Đào tạo chủ doanh nghiệp và quản lý hoạt động kinh doanh, Đại học Bangkok đang trở thành một điểm đến với nhiều lựa chọn nhất cho sinh viên quốc tế.

Đối với sinh viên Việt Nam, du học Thái Lan mang đến nhiều thuận lợi: Không cần chứng minh tài chính, học phí thấp, visa xét duyệt dễ dàng trong vòng 2 ngày kèm theo điều kiện đi lại khá dễ dàng giữa hai nước.

Hiện du học sinh Việt Nam còn đang là đối tượng được chính phủ Thái Lan ưu tiên. Các tập đoàn kinh tế Thái Lan rất cần đội ngũ nhân sự vừa biết tiếng Anh, vừa biết tiếng Việt và một chút tiếng Thái. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội xin visa ở lại làm việc tại Thái Lan dễ dàng tại các công ty lớn như BigC, BJC, SCG…

Để được hướng dẫn du học Đại học Bangkok nhanh nhất, bạn trẻ có thể liên hệ ngay:

Văn Phòng Du học Đại học Bangkok tại Việt Nam:

Số 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Số điện thoại: (028) 6654 5110- 0909 170 998. Hotline: 0937 989 984 (gặp Ms Hằng)

Website: www.bu.ac.th

Facebook: facebook.com/buvietnam

Email: hang.l@bu.ac.th hoặc hanh.n@bu.ac.th