Bố mẹ hiện đại: Chẳng cần so với "con nhà người ta", chỉ ghi nhớ điều này để con phát triển toàn diện, chẳng ngại thử thách

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 17/12/2020

Các ông bố, bà mẹ Việt đã dần quên đi tư duy "con nhà người ta" trong truyền thuyết! Thay vào đó, đầu tư cho con phát triển toàn diện, luôn vững vàng đối mặt, vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống mới là tiêu chí được quan tâm hàng đầu.

Để trẻ phát triển vượt trội, phải có sự cân bằng giữa dinh dưỡng - vận động và các bố mẹ thời hiện đại cần có những hành động cụ thể, thiết thực để tạo ra môi trường đó thay vì chỉ tiếp nhận lý thuyết "suông".

Phát triển thể chất: Không chỉ là chiều cao, cân nặng!

Bố mẹ Việt có xu hướng bị ám ảnh bởi các chỉ số như chiều cao, cân nặng. Nhưng trên thực tế, các số đo này đôi khi không phản ánh hết trạng thái sức khỏe của một đứa trẻ! Trẻ vẫn có thể có đầy đủ dinh dưỡng nhưng cơ thể hay mệt mỏi vì ít vận động hoặc vận động sai cách. Trong nghiên cứu của mình, nhà tâm lý học Mỹ Paul Stoltz đã chỉ ra rằng, bên cạnh các chỉ số như IQ, EQ (Chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc), chỉ số AQ (xoay chuyển trở ngại thành cơ hội) cũng cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của mỗi người và cần được đầu tư đúng đắn.

Vậy là đủ thấy tầm quan trọng không thể phủ nhận của các sân chơi cho trẻ con rồi, phải không nào? Mà ở thời hiện đại, môi trường vận động của trẻ tiểu học không dừng lại ở một sân chơi bất kỳ mà còn phải đủ chất lượng để giúp các em phát huy đam mê khám phá và chinh phục thử thách, hình thành sự tự tin và bản lĩnh từ khi còn nhỏ nữa cơ!

Bố mẹ hiện đại: Chẳng cần so với con nhà người ta, chỉ ghi nhớ điều này để con phát triển toàn diện, chẳng ngại thử thách - Ảnh 1.

Những sân chơi giúp trẻ vận động thể chất sau những giờ học căng thẳng

Chiến dịch 55 tỷ đồng của Cô Gái Hà Lan vì tương lai 1,5 triệu trẻ em Việt!

Đó chính là con số đầu tư cực kỳ ấn tượng trong dự án mang tên "Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội", phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo khởi động từ 2020. Và thương hiệu đứng sau chiến dịch đình đám này không hề xa lạ: Cô Gái Hà Lan!

Cụ thể, dự án "Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội" hướng tới trang bị các sân chơi vận động kiểu mẫu và góc dinh dưỡng phục vụ hơn 1,5 triệu học sinh tại các các trường tiểu học ở nhiều tỉnh thành. Hợp tác chiến lược này là một bước đi dài hạn nhằm cải thiện toàn diện về cơ hội vận động lẫn năng lực hiểu biết về dinh dưỡng cho trẻ em từ những năm đầu đời.

Bố mẹ hiện đại: Chẳng cần so với con nhà người ta, chỉ ghi nhớ điều này để con phát triển toàn diện, chẳng ngại thử thách - Ảnh 3.

Sân chơi xịn sò, hiện đại của Cô Gái Hà Lan không chỉ tạo ra không gian vận động mà còn giúp hình thành sự tự tin, dũng cảm cho trẻ thông qua những thử thách nhỏ

Các sân chơi vận động "Ngại gì thử thách" của Cô Gái Hà Lan được đầu tư xây dựng chú trọng đến tính an toàn về chất liệu, thiết kế và tính tương tác giúp trẻ nhỏ được thỏa sức vận động toàn diện chứ không phải sân chơi… "hú họa" như của chúng ta ngày nhỏ đâu nhé! Các trò chơi liên hoàn, đua tốc độ, thăng bằng… đầy màu sắc được thiết kế để trẻ không chỉ phát triển cơ bắp, sự nhanh nhẹn mà còn phát triển năng lực phối hợp và khả năng sáng tạo nữa đấy!

Cô Gái Hà Lan còn đặc biệt quan tâm đến việc mang lại kiến thức về khoa học dinh dưỡng cho trẻ em thông qua 1.250 góc dinh dưỡng đặt tại các trường, kết hợp với những trò chơi đầy màu sắc và vui nhộn, được duy trì đến năm 2025.

Bố mẹ hiện đại: Chẳng cần so với con nhà người ta, chỉ ghi nhớ điều này để con phát triển toàn diện, chẳng ngại thử thách - Ảnh 5.

Uống sữa thế nào để có nền tảng thể chất vững vàng? Đừng lo vì em đã có Góc dinh dưỡng Cô Gái Hà Lan "đáp lời" cho câu hỏi này

Đặc biệt, các bé còn được khám phá "vũ điệu uống sữa" do Cô Gái Hà Lan đầu tư thiết kế riêng, kết hợp vận động cùng âm nhạc cực kỳ vui nhộn!

Bố mẹ hiện đại: Chẳng cần so với con nhà người ta, chỉ ghi nhớ điều này để con phát triển toàn diện, chẳng ngại thử thách - Ảnh 6.
Bố mẹ hiện đại: Chẳng cần so với con nhà người ta, chỉ ghi nhớ điều này để con phát triển toàn diện, chẳng ngại thử thách - Ảnh 7.

Động tác dễ nhớ và giai điệu vui nhộn của "vũ điệu uống sữa" giúp các em yêu thích vận động hơn

Thông điệp "Ngại gì thử thách" thể hiện triết lý mà Cô Gái Hà Lan theo đuổi nhiều năm nay: đồng hành xây dựng nền tảng thể chất vững chắc cho trẻ em các nước với các sản phẩm chuẩn chất lượng, có độ an toàn vượt chuẩn tới 11 lần!

Bố mẹ hiện đại: Chẳng cần so với con nhà người ta, chỉ ghi nhớ điều này để con phát triển toàn diện, chẳng ngại thử thách - Ảnh 8.

"Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội"

Tháng 9/2020, Nhãn hàng Sữa Cô Gái Hà Lan (thuộc Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam) đã tổ chức Lễ phát động chương trình "Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội" - Ngày hội "Ngại gì thử thách". Theo đó, Cô Gái Hà Lan sẽ lần lượt bàn giao 65 sân chơi vận động, 1.250 góc dinh dưỡng Cô Gái Hà Lan cho các trường và giới thiệu đến các bạn nhỏ "vũ điệu uống sữa".

Với vốn đầu tư 55 tỷ đồng, chương trình đánh dấu hành trình 25 năm lớn mạnh cùng Việt Nam với cam kết và mong muốn được đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà. Đây cũng là chương trình hợp tác chiến lược dài hạn "Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội" được ký kết vào tháng 7 giữa Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Nhãn hàng Sữa Cô gái Hà Lan thuộc Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam.