Bộ tư lệnh Thủ đô tăng cường biện pháp ngăn chặn gây rối tại trụ sở VFF

Ý YÊN - TED TRẦN, Theo Trí Thức Trẻ 12:46 11/12/2018

Sáng 11/12, trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn bị quây kín bởi người hâm mộ yêu cầu mua vé chung kết AFF Cup 2018. VFF đã gửi yêu cầu hỏa tốc đến Bộ tư lệnh Thủ đô hỗ trợ đảm bảo an ninh an toàn cho cán bộ nhân viên tại đây.


Người dân tập trung vây kín cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đòi mua vé xem chung kết AFF Cup 2018.

Theo ghi nhận của Sport5.vn, sáng 11/12, trước trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục có rất đông người dân tụ tập để nuôi hy vọng sở hữu tấm vé xem trận chung kết AFF Cup của tuyển Việt Nam. 

Lực lượng an ninh đã được tăng cường nhằm ngăn chặn sự quá khích của người hâm mộ khi không mua được vé. Hàng rào sắt giăng kín 2 cổng vào VFF, những người được cho là thương binh đã không thể vào trong trụ sở VFF như tình trạng ngày hôm qua 10/12 mà phải ra ngoài đứng ven đường.

Bộ tư lệnh Thủ đô tăng cường biện pháp ngăn chặn gây rối tại trụ sở VFF - Ảnh 2.

Lực lượng an ninh được tăng cường ở sáng ngày 11/12. Ảnh: Ted Trần.

Được biết trong tối qua 10/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn hỏa tốc đến Bộ tư lệnh Thủ đô và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội. VFF đề nghị hai cơ quan này phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ tăng cường công tác bảo vệ an ninh an toàn tại trụ sở VFF từ ngày 11 đến 15/12.

Sở dĩ có việc này do một số người hâm mộ đã vây kín trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ sáng qua 10/12 và có một số hành vi như phi xe ba bánh vào bên trong trụ sở, vây kín cửa phòng làm việc của cán bộ VFF. Những người được cho là "thương binh" muốn trực tiếp mua vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình tối 15/12.

Bộ tư lệnh Thủ đô tăng cường biện pháp ngăn chặn gây rối tại trụ sở VFF - Ảnh 3.

Dù không được vào trong trụ sở VFF, nhiều xe ba bánh vẫn trực chờ ngoài mặt đường Lê Quang Đạo để yêu cầu mua vé. Ảnh: Ted Trần.

Nội dung công văn cũng thông báo không tổ chức bán vé trực tiếp cho các đối tượng này kể từ ngày 11/12/2018. Hôm qua 10/12, VFF đã phát phiếu đăng kí mua vé cho 240 cá nhân là thương binh và đó là tất cả vé dành cho những người được ưu tiên.

Tuy nhiên, cho rằng số người mua được vé ít hơn con số VFF đưa ra, một số người dân vẫn tiếp tục kéo đến VFF. Những người này cho biết họ sẽ vây kín nơi đây đến chừng nào có thể mua được tấm vé chung kết mới thôi.

Bộ tư lệnh Thủ đô tăng cường biện pháp ngăn chặn gây rối tại trụ sở VFF - Ảnh 4.

Công văn của VFF gửi Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Cũng trong sáng nay 11/12, đợt bán online cuối cùng vé trận chung kết AFF Cup 2018 đã kết thúc. 19h45 tối nay, tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trận bán kết lượt đi AFF Cup gặp tuyển Malaysia trên sân vận động Bukit Jalil.

Tăng cường biện pháp ngăn chặn gây rối tại VFF nhằm mua vé chung kết AFF Cup 2018

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày