Bom tấn chiến tranh “Dunkirk” dẫn đầu phòng vé cuối tuần

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 11:14 24/07/2017

Bộ phim về thế chiến II "Dunkirk" của đạo diễn Christpher Nolan thu về 50,5 triệu đô la trong tuần đầu công chiếu.

Bom tấn chiến tranh "Dunkirk" dẫn đầu phòng vé cuối tuần 21/7 – 23/7

Dunkirk: 50,5 triệu USD ~ 1,15 nghìn tỉ VNĐ

Girls Trip: 30,37 triệu USD ~ 690 tỉ VNĐ

Spider-Man: Homecoming: 22 triệu USD ~ 500 tỉ VNĐ

War for the Planet of the Apes: 20,4 triệu USD ~ 464 tỉ VNĐ

Valerian and the City of a Thousand Planets: 17 triệu USD ~ 386 tỉ VNĐ

Despicable Me 3: 12,7 triệu USD ~ 288 tỉ VNĐ

Baby Driver: 6 triệu USD ~ 136 tỉ VNĐ

The Big Sick: 5 triệu USD ~ 114 tỉ VNĐ

Wonder Woman: 4,6 triệu USD ~ 104,5 tỉ VNĐ

Wish Upon: 2,48 triệu USD ~ 56 tỉ VNĐ

1

Dunkirk của đạo diễn Christopher Nolan đã chứng tỏ vị thế của mình khi dẫn đầu phòng vé cuối tuần với doanh thu 50,5 triệu đô la mở màn tại thị trường nội địa. Nolan nổi tiếng là người khiến khán giả phải chầu chực các tác phẩm của ông, như những gì họ từng chờ đợi ở Inception.

Tính tới nay ngoài những thương hiệu đỉnh cao như Clint Eastwood, Steven Spielberg, hay Terrence Malick thì trừ Nolan, hiếm có đạo diễn nào có khả năng thu hút khán giả bằng một tựa phim về chiến tranh.

Bom tấn chiến tranh “Dunkirk” dẫn đầu phòng vé cuối tuần - Ảnh 2.

Để so sánh, bộ phim gần nhất của Nolan là Interstellar thu về gần 50 triệu đô trong tuần nghỉ lễ Tạ ơn năm 2014. Doanh thu mở màn của các phim về Thế chiến II gần đây lần lượt là Unbroken (2014) của Angelina Jolie với 30,6 triệu đô la, Fury (2014) thu được 23,7 triệu đô và Hacksaw Ridge có doanh thu 15,2 triệu.

Con số 50,5 triệu đô của Dunkirk không phải là tồi, tuy nhiên bộ phim vẫn cần thêm bàn đẩy để có thể thu về doanh thu cân đối lại với ngân sách khổng lồ 150 triệu đô la của mình.

Bom tấn chiến tranh “Dunkirk” dẫn đầu phòng vé cuối tuần - Ảnh 3.

Dunkirk có nội dung kể về cuộc di tản vĩ đại của quân đồng minh trên bãi biển Dunkirk trong vòng vây của kẻ thù, với sự tham gia của Fionn Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Tom Hardy, Jack Lowden và Harry Style.

Vị trí thứ hai thuộc về phim hài mác R Girls Trip của Universal với doanh thu mở màn 30,37 triệu đô la. Cũng giống như Dunkirk, đây là con số vượt qua kỳ vọng của nhiều người và đưa bộ phim trở thành tác phẩm hài mác R thành công nhất của mùa hè, sau những nỗi thất vọng mang tên Rough Night hay The House.

Bom tấn chiến tranh “Dunkirk” dẫn đầu phòng vé cuối tuần - Ảnh 4.

Top 5 của bảng xếp hạng còn có sự xuất hiện của phim khoa học viễn tưởng Valerian and the City of a Thousand Planets. Dựa trên nguyên tác tiểu thuyết, phim có sự tham gia của Dane DeHaan và Cara Delevingne trong vai hai cảnh sát phải du hành không – thời gian để cứu vũ trụ.

Bom tấn chiến tranh “Dunkirk” dẫn đầu phòng vé cuối tuần - Ảnh 5.

Phim được phát hành tại Mỹ bởi STX Entertainment thông qua đối tác EuropaCorp nhưng lại không bỏ tiền ra để quảng bá. Phim thu về 17 triệu đô la, chính thức gia nhập nhóm bom xịt khi ngân sách làm phim đội lên tới hơn 200 triệu đô.

Các vị trí còn lại không có gì thay đổi nhiều. Đứng thứ ba và thứ tư lần lượt là Spider-Man: Homecoming với 22 triệu đô và War for the Planet of the Apes thu về 20, 4 triệu đô la. Với 4,6 triệu doanh thu trong tuần thứ 8, Wonder Woman đã nâng tổng doanh thu lên hơn 389 triệu đô la thị trường Bắc Mỹ và 774,9 triệu đô la toàn cầu, trở thành bom tấn mùa hè có doanh thu cao nhất.