Cách tự chế cushion chống nắng siêu hay ho, vừa nhanh vừa tiện giúp bạn không còn ngại bôi kem chống nắng mỗi ngày

Châu Lê, Theo Trí Thức Trẻ 09:34 13/06/2018

Cách DIY cushion chống nắng này sẽ giúp cho việc bôi kem chống nắng trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Với "bảo bối" này, bạn sẽ không còn ngại bôi kem chống nắng và đặc biệt là dặm lại kem khi cần thiết nữa.

Tín đồ làm đẹp nào cũng hiểu rõ tầm quan trọng của kem chống nắng và đã hình thành thói quen bôi kem chống nắng hằng ngày, bất kể nắng mưa, mùa đông hay mùa hè. Bôi kem chống nắng đều đặn mỗi ngày là cách rẻ tiền và cũng là hiệu quả nhất để bạn bảo vệ làn da, giữ cho da khỏe đẹp, trẻ lâu trước khi cần đến những quy cách chăm sóc da phức tạp hay loạt sản phẩm chống lão hóa đắt đỏ.

Cách tự chế cushion chống nắng siêu hay ho vừa nhanh vừa tiện giúp bạn không còn ngại bôi kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh 1.

Một trong những quy tắc quan trọng khi sử dụng kem chống nắng là bôi lại kem sau mỗi 2 tiếng. Điều này có nghĩa nếu bạn đã bôi kem chống nắng vào buổi sáng trước khi đi học, đi làm thì đến trưa, nếu có việc cần ra ngoài, bạn nhất định phải bôi kem thêm một lần nữa. Điều này không khó thực hiện nhưng rõ ràng là rất phiền hà, khiến không ít nàng cảm thấy ngại vô cùng.

Thấu hiểu được điều này, một số hãng mỹ phẩm đã tung ra sản phẩm kem chống nắng dạng cushion vô cùng tiện lợi. Mỗi khi muốn bôi lại kem, bạn sẽ không phải "động chân động tay" quá nhiều mà chỉ cần dùng bông phấn đi kèm dặm kem lên mặt như khi đánh nền mà thôi, hết sức nhanh gọn. Nhưng điều tuyệt vời là bạn không nhất thiết phải sắm sản phẩm này mà hoàn toàn có thể tự chế cushion chống nắng cho mình chỉ với 2 thứ: một hộp cushion cũ và lọ kem chống nắng hiện tại của bạn.

Sau đây là 4 bước đơn giản để bạn "hô biến" nên một hộp cushion chống nắng siêu tiện lợi cho mình:

Cách tự chế cushion chống nắng siêu hay ho vừa nhanh vừa tiện giúp bạn không còn ngại bôi kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh 2.

Bước đầu tiên là vệ sinh hộp cushion cũ. Bạn hãy tháo miếng mút (cushion) ra khỏi khay để mang đi giặt sạch.

Cách tự chế cushion chống nắng siêu hay ho vừa nhanh vừa tiện giúp bạn không còn ngại bôi kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh 3.

Để giặt sạch miếng mút, bạn hãy áp dụng phương pháp double cleansing với dầu tẩy trang và sữa rửa mặt. Bạn giặt miếng mút với dầu tẩy trang trước, thực hiện thao tác bóp nhiều lần cho đến khi kem nền được hòa tan hết, sau đó giặt mút một lần nữa với sữa rửa mặt, vắt thật ráo nước rồi để khô.

Cách tự chế cushion chống nắng siêu hay ho vừa nhanh vừa tiện giúp bạn không còn ngại bôi kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh 4.

Với phần kem nền còn dính trong khay, bạn dùng giấy tẩy trang lau thật sạch rồi khử trùng với cồn.

Cách tự chế cushion chống nắng siêu hay ho vừa nhanh vừa tiện giúp bạn không còn ngại bôi kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh 5.

Tiếp đến, bạn đổ kem chống nắng mình đang dùng sao cho đầy 1/3 khay. Loại kem chống nắng dạng lỏng (gel và sữa) là thích hợp nhất vì nó sẽ dễ dàng thấm qua miếng mút.

Cách tự chế cushion chống nắng siêu hay ho vừa nhanh vừa tiện giúp bạn không còn ngại bôi kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh 6.

Sau cùng, bạn đặt miếng mút đã giặt sạch lên trên, ấn nhẹ cho kem chống nắng thấm đều.

Cách tự chế cushion chống nắng siêu hay ho vừa nhanh vừa tiện giúp bạn không còn ngại bôi kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh 7.

Giờ thì bạn đã có cushion chống nắng cực kỳ tiện lợi rồi. Mỗi lần muốn bôi lại kem, bạn chỉ việc dùng bông phấn dặm đều lên da là xong, quá nhanh gọn nhẹ phải không?

Nguồn: The Klog