Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 27/04/2017

Sân khấu Ngũ hành nổi trên sông Hàn được thiết kế với các dàn nâng và hệ thống quay bằng kỹ thuật hiện đại cùng khán đài 22.000 chỗ ngồi đã dần hoàn thiện, sẵn sàng cho đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 với quy mô lớn chưa từng có.

Clip:Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng. Thực hiện: Hà Nam

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chỉ còn 3 ngày nữa, đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2017 sẽ diễn ra. Ngày 27/4, mọi công tác chuẩn bị đang dần được hoàn thiện và sẵn sàng cho cuộc thi hoành tráng này.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 3.

Khán đài DIFF 2017 năm nay có quy mô "khủng" chưa từng thấy với gần 22.000 chỗ ngồi, dự kiến tổng lượng khán giả đến xem trực tiếp tại chỗ khoảng hơn 104.000 lượt trong 5 đêm, so với trước đây chỉ 64.000 lượt trong 2 đêm.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 4.

Toàn bộ vật liệu lắp đặt khán đài vạn chỗ ngồi này đều được kiểm định khắt khe, có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn thi công và an toàn sử dụng.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 5.

Mỗi khán đài đều được thiết kế ít nhất 3 lối cầu thang để khán giả có thể di chuyển thuận lợi.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 6.

Sân khấu DIFF 2017 được đánh giá là một khối công trình lớn với tổng diện tích hơn 1.000m2 được tạo thành bởi hơn 120 tấn thép hộp, thép chữ I và thép tấm sàn. Sau hơn 60 ngày đêm thi công, hiện sân khấu DIFF 2017 đã hoàn thành 100% phần ép cọc và phần lắp đặt hệ thống sàn, hầm sân khấu.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 7.

Sân khấu DIFF 2017 được 2 đạo diễn Lê Quý Dương và Trịnh Hải Nam thiết kế, nghệ nhân Văn Tòng đảm trách thực hiện hứa hẹn sẽ tạo nên một sân khấu kỳ công xứng tầm với sự trở lại đầy ngoạn mục của lễ hội pháo hoa năm nay.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 8.

Mỗi đêm trình diễn pháo hoa, hàng trăm nghệ sĩ sẽ xuất hiện ấn tượng từ dưới lòng sông như thể đang trình diễn trên mặt nước sông Hàn cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình 3D mapping ấn tượng phía sau.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 9.

Được biết, dàn âm thanh ánh sáng được sử dụng cho sân khấu ngũ hành là loạt tốt nhất hiện nay tại Đông Nam Á, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cho khán giả hai bên bờ sông đều có thể nghe được âm nhạc.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 10.

Ngoài sân khấu nổi Ngũ Hành độc đáo, còn 20 mô hình nổi trên mặt sông và chạy dọc bờ sông, suốt chiều dài hơn 200m của khán đài 22.000 chỗ. 20 mô hình nổi này tượng trưng cho 20 năm Đà Nẵng chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 11.

Đặc biệt, các mô hình có thể mở ra 5 cánh như hình ngôi sao, để lộ những biểu tượng hình ảnh tương ứng với chủ đề Hỏa- Thổ- Kim- Thủy- Mộc. Trong đêm Hỏa, 20 mô hình này sẽ trở thành 20 đài đuốc thắp dọc sông, đêm Thổ sẽ mở ra những mô hình tháp Chăm. Những cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng xuất hiện trong đêm Kim, đêm Thủy ứng với những đài phun nước. Đêm Mộc sẽ trình diễn hình ảnh những bông sen.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 12.

Để kịp tiến độ hoàn thành 3 sân khấu nổi có tầng hầm và thiết kế vươn ra sông tới 40m, hàng trăm công nhân đã dồn sức làm việc liên tục 3 ca/ngày.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 13.

Khó khăn nhất trong quá trình thi công là giai đoạn ép cọc. Vì lưu lượng nước trên sông Hàn thấp nên đơn vị thi công phải chờ tới đêm khi nước sông dâng lên mới có thể dùng xà lan vận chuyển vật liệu, thi công xuyên đêm.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 14.

Hành lang bên dưới sân khấu nổi rộng rãi, tạo thuận lợi cho hàng trăm nghệ sĩ di chuyển liên tục trong các đêm diễn ra cuộc thi pháo hoa quốc tế.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 15.

Hàng chục nhà vệ sinh công cộng phục vụ khán giả xem pháo hoa cũng đã được lắp đặt

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 16.

Đêm 30/4, chương trình khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 sẽ chính thức được diễn ra với những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc từ đội chủ nhà Việt Nam và Vương Quốc Áo. Bên cạnh đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô, hoành tráng của dàn nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước.

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 17.

Trao đổi với chúng tôi, Tổng đạo diễn Lê Quý Dương cho biết: "Các năm trước, sân khấu được thực hiện trên bờ sông Hàn. Năm nay, chúng tôi tạo dựng nên một không gian tổng thể với sân khấu cả trên không, trên mặt nước và dọc theo bờ sông Hàn. Sân khấu trên không sẽ được tạo điểm nhấn bởi 5 khinh khí cầu đến từ Hàn Quốc - tượng trưng cho ngũ hành. Dự kiến sẽ có 2 paramotor (dù lượn) bay trên bầu trời hoặc dùng chính các khinh khí cầu này để thả confetti (hoa giấy).

Cận cảnh sân khấu trên sông Hàn và khán đài vạn chỗ ngồi chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 18.

Còn trên mặt sông sẽ là sân khấu mở 5 cạnh, tương ứng với ngũ hành. Phông nền của sân khấu sẽ được tạo nên bởi 5 khối decor lớn, sắp xếp theo hình dáng dãy Ngũ Hành Sơn. Đây là sân khấu cơ động có thể nổi lên làm nền cho hệ thống video mapping hoặc thu gọn lại tạo bề mặt sân khấu phẳng khi các đội pháo hoa trình diễn".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày