Câu đố tiếng Việt: Bộ phận cơ thể nào có thể dùng để trồng cây?

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ Việt Nam 08:03 20/02/2023

Bộ phận nào trên cơ thể người có thể bỏ 1 cái cây lên và... trồng bạn nhỉ?

Hãy thử tài suy đoán với câu hỏi đố chữ cực tinh quái trong chương trình Nhanh Như Chớp dưới đây. Nếu trả lời đúng, chứng tỏ trí tưởng tượng của bạn khá đỉnh đấy:

"Bộ phận cơ thể nào có thể dùng để trồng cây?".

Tất nhiên, chẳng thể nào bỏ một cái cây lên bất cứ nơi nào ở cơ thể chúng ta để nó đơm hoa kết trái cả. Câu đố này đã khiến người chơi của chương trình Nhanh Như Chớp phải suy nghĩ một lúc. Sau khi được gợi ý: "Tết người ta trồng cây sẵn ở đâu để mua về", đáp án được người chơi đưa ra là: "Xương chậu". Và tất nhiên, đây là kết quả chính xác.

Chậu là sản phẩm dùng để đựng đất dinh dưỡng trồng cây, cho cây có một môi trường đầy đủ để phát triển, điều này ai cũng biết. Nhưng để nghĩ tới xương chậu và trả lời đúng thì phải nhanh nhạy lắm đấy!

Câu đố tiếng Việt: Bộ phận cơ thể nào có thể dùng để trồng cây? - Ảnh 1.

"Chậu" là một vật dụng để trồng hoa thì ai cũng biết, nhưng để nghĩ tới xương chậu thì trả lời được cũng thông minh lắm đây.

Xương chậu hay còn được gọi là xương dẹt, là vùng xương có diện tích lớn nhất trong cấu tạo xương của cơ thể con người. Xương chậu có hình cánh quạt gồm 4 bờ, 2 mặt và 4 góc, do 3 xương hợp thành: xương cánh chậu ở trên, xương mu ở trước, xương ngồi ở sau.

Nếu xem cơ thể là một ngôi nhà, thì xương chậu chính là nền móng của ngôi nhà ấy. Với diện tích cấu tạo lớn nhất trong hệ thống xương của cơ thể con người, xương chậu nối cột sống với xương đùi và trải đều trọng lượng cơ thể từ phần đỉnh đầu xuống thắt lưng, giữ vai trò là bộ phận quan trọng để nâng đỡ toàn bộ cơ thể và là "chìa khóa" giữ gìn sức khỏe.

Xương chậu chống đỡ trọng lượng của phần thân trên khi cơ thể ngồi và đứng, chuyển hóa trọng lượng đó từ khung xương trục sang khung ruột thừa dưới khi thao tác đi đứng, chạy nhảy và hoạt động phần dưới cơ thể, giúp cơ thể cân bằng và chịu được lực của các cơ vận động và tư thế mạnh.

Ngoài ra, nó chứa và bảo vệ nội tạng vùng chậu, phần dưới của đường tiết niệu, che chở các cơ quan sinh sản bên trong, gắn kết các cơ quan sinh sản bên ngoài và các cơ và màng liên quan.