Câu hỏi chưa có lời đáp: Vì sao idol Hàn cứ phải mặc váy vừa ngắn vừa mỏng giữa mùa đông âm độ?

Ah Gil, Theo Trí Thức Trẻ 23:55 16/01/2019

Rõ ràng là stylist có thể chọn những bộ đồ kín hơn, có chất liệu ấm hơn nhưng họ cứ luôn để idol mặc đồ siêu mỏng, siêu ngắn vào những ngày trời đông giá rét.

"Thời trang phang thời tiết" vốn là câu nói đùa nhưng nó lại phản ánh thực trạng khá khốc liệt (theo đúng nghĩa đen) tại Hàn Quốc hiện nay. Bất chấp thời tiết xuống âm độ, bất chấp gió thổi phần phật như chuẩn bị cuốn bay mấy tòa địa ốc, đại đa số các idol nữ đều bị "dí" những set đồ không thể ngắn hơn và mỏng đến cùng cực. Nếu không nhìn biểu cảm nhăn nhó hay điệu bộ co ro của họ, người ta hẳn sẽ tưởng, đây là những sự kiện được tổ chức vào mùa hè.

Câu hỏi không lời đáp: vì sao idol Hàn cứ phải mặc váy mỏng vào mùa đông âm độ? - Ảnh 1.

Dễ thấy ở Hàn, váy vóc nói chung là những trang phục "đinh" của các sao nữ. Đặc biệt là với những nghệ sĩ trẻ, họ không chỉ mặc váy, mà còn là váy rất ngắn, bất kể thời tiết đông hè thất thường.

Lí do thì rất đơn giản, mặc váy sẽ giúp họ dễ bề khoe chân thon, khoe dáng đẹp lại luôn giữ được vẻ trẻ trung tươi mới, vân vân và mây mây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, váy vóc có 5 phần đẹp thì cũng có 5 phần bất tiện. Ngoài việc khiến nhiều sao rơi vào cảnh "lộ hàng" do stytlist cắt đồ quá lố thì vào trời đông lạnh lẽo, nó còn khiến nghệ sĩ méo mặt vì lạnh. Dễ thấy nhất là trong lễ trao giải Seoul Music Awards ngày hôm qua chẳng hạn, 80% idol nữ đều phải mặc váy và tất-cả bọn họ đều run lên cầm cập. Thậm chí có người còn nhăn như ăn phải ớt khi có gió lớn lùa qua.

Thấy cảnh này, người ta phải tự hỏi: từ bao giờ, idol bắt-buộc phải mặc váy vào mùa đông rét buốt?

Như một định lí muôn thuở, các lễ trao giải thường được tổ chức vào cuối năm, rải rác từ tháng 11, tháng 12 cho tới tháng 1 năm sau. Vừa vặn thế nào, đây lại là lúc trời lạnh nhất, thời tiết hoàn toàn có thể xuống dưới mức âm độ. Nghĩa là nếu ra đường, bạn phải mặc áo phao dày cộp, áo len cổ lọ hay trùm khăn kín mít thì mới chịu được nhưng còn idol thì sao? Họ buộc phải mặc váy vóc bánh bèo khi lên thảm đỏ. Mà như đã nói ở trên, váy nếu không quá ngắn thì sẽ cực kỳ mỏng, thường là làm từ chất liệu voan, lụa nhẹ hều... những chất liệu chỉ nên mặc khi trời nắng nóng.

Tính thẩm mỹ không biết có được đảm bảo không, vì khá nhiều trường hợp mặc váy vẫn quê độ nhưng độ "sát thương" thì hẳn nhiên là có. Thử hỏi, có cô nào chịu được cái lạnh thấu xương khi phải mặc phong phanh khi thời tiết đang ngày một khắc nghiệt cơ chứ? Bị cảm, bị nhiễm lạnh, bị ảnh hưởng sức khỏe về sau là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đừng để idol co ro nữa, các stylist nên có tâm hơn đi. Vì nếu là người đẹp thì rõ ràng là không cần mặc váy vẫn đẹp cơ mà?