“Cẩu tặc” dùng kích điện chống trả công an khi bị phát hiện trộm chó

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 12:31 21/01/2018

Thấy công an, Hồ Sỹ Tam đã dùng mảnh chai và kích điện chống trả nhằm trốn chạy. Tuy nhiên, đối tượng này nhanh chóng bị khống chế.

Ngày 21/1, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Hồ Sỹ Tam (SN 1967, trú xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Theo đó, vào khoảng 00h40 ngày 18/1, một tổ công tác của Công an huyện Anh Sơn gồm 3 cán bộ chiến sĩ trong quá trình tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Hoa Sơn thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy màu đỏ mang nhãn hiệu Sirius có biểu hiện nghi vấn.

“Cẩu tặc” dùng kích điện chống trả công an khi bị phát hiện trộm chó - Ảnh 1.

Đối tượng Tam tại cơ quan công an

Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra nhưng 2 người này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga đâm thẳng vào xe do Trung úy Trần Văn Công - Đội điều tra Tổng hợp điều khiển.

Chưa dừng lại, đối tượng ngồi sau xe máy đã sử dụng chai thủy tinh đánh và tiếp tục dùng kích điện dí vào lực lượng chức năng. Tổ công tác nhanh chóng khống chế và bắt giữ được đối tượng ngồi sau, còn đối tượng ngồi trước điều khiển xe máy đã nhanh chóng bỏ chạy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật gồm 1 kích điện, 1 bình xịt hơi cay, 2 cuộn băng dính đen, một balo đựng quần áo và nhiều dụng cụ để trộm chó.

Tại CQĐT, bước đầu đối tượng khai nhận tên là Hồ Sỹ Tam, còn kẻ bỏ chạy là Phương (thường gọi là Phương Thu), trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và tiến hành truy bắt đối tượng còn lại.